VATICAN- Hôm thứ Sáu ngày 31 tháng 10, ÐGH đã gặp gỡ các bộ trưởng nội vụ của các quốc gia trong khối Liên Hiệp Âu Châu. Trong lần gặp gỡ này, Ngài nhấn mạnh một lần nữa đến tầm mức quan trọng của di sản tôn giáo ở lục địa Âu Châu.
Ngài cũng đề cập đến các vấn đề quốc tế như vấn đề Trung Ðông, khủng bố, vấn đề căn tính Thiên Chúa Giáo của xã hội Âu Châu. Ðặc biệt Ngài nhấn mạnh đến nhu cầu cần phải có luật lệ thích hợp để bảo vệ những tôn giáo lớn ở Âu Châu.
Khoảng 350 hội thảo viên, gồm nhiều vị Bộ Trưởng Nội Vụ đã họp ở sảnh đường Clementine trong Tòa Thánh Vatican để thảo luận những tương quan liên tôn giáo ở Â Châu, đặc biệt chú trọng đến vai trò của niềm tin tôn giáo trong việc cổ vũ hòa bình.
ÐGH đã đọc một phần bài diễn văn, phần còn lại được vị phụ tá đọc tiếp. Về nội dung bài diễn văn, ÐGH nhận định chủ đề của đại hội là phải thừa nhận tầm mức quan trọng của tôn giáo, không những để bảo vệ mạng sống con người, mà còn để cổ vũ cho nền hòa bình thế giới.
Ðối với các chính quyền Âu Châu, Ngài tuyên bố: Chúng ta phải tìm ra đường lối bảo vệ sự sống con người, nhân cách con người, bảo vệ đời sống gia đình và đáp ứng lại hiện tượng di dân ngày càng tăng. Ngài cũng khuyến cáo các nhà lãnh đạo chính trị hãy cứu xét những vấn đề nan giải của quốc gia mình bằng cách đặt nó trong bối cảnh miền Ðịa Trung Hải. Ngài cũng nói đến cuộc xung đột tái diễn ở Trung Ðông và phàn nàn rằng đó là sự thất bại của ba tôn giáo độc thần không hạn chế được bạo động. Ngài cũng cho biết thật là điều đáng buồn khi tín hữu của ba tôn giáo lớn đó có cùng cội rễ lịch sử ở Trung Ðông, nhưng không thể cùng nhau chung sống hoà bình nơi họ sinh trưởng.
Ðối với Châu Âu, ÐGH nhận xét rằng văn hóa của lục địa này phát sinh do sự đa dạng của nhiều nền văn hoá có đặc tính Thiên Chúa giáo. Ngài công nhận vấn đề di dân đã làm thay đổi đặc tính của xã hội Âu Châu, nhưng không phải vì thế mà có thể loại bỏ, dù chỉ ở phương diện luật pháp, sự thừa nhận những truyền thống đặc thù tôn giáo vì con người xuất phát từ những truyền thống văn hóa này. Ðiều này rõ ràng ÐGH muốn Thiên Chúa Giáo phải được tiếp tục thừa nhận một cách công khai trong hiến pháp của Liên Hiệp Âu Châu
Ðồng thời ÐGH cũng cũng đưa ra lời kêu gọi tôn trọng nguyên tắc tự do tôn giáo cho mọi tín hữu. Ngài lập luận rằng cam kết cổ vũ cho tự do tôn giáo là một trắc nghiệm cho các quyền khác. Các quyền khác có hay không là nhờ luật pháp chủ trương có nhiều tôn giáo. Ðó là điều bảo đảm cho chính tôn giáo ấy và cho sự tự do của tôn giáo ấy.
Kết thúc bài diễn văn, ÐGH kêu gọi các nhà lãnh đạo hãy dùng đối thoại làm phương cách loại bỏ mối căng thẳng đưa đến xung đột và diệt trừ tận gốc rễ nạn khủng bố. Ngài cũng lưu ý các nhà lãnh đạo là tín hữu các tôn giáo luôn kỳ vọng vào việc khả dĩ họ có thể sống chung hòa bình với nhau.
Ngài cũng đề cập đến các vấn đề quốc tế như vấn đề Trung Ðông, khủng bố, vấn đề căn tính Thiên Chúa Giáo của xã hội Âu Châu. Ðặc biệt Ngài nhấn mạnh đến nhu cầu cần phải có luật lệ thích hợp để bảo vệ những tôn giáo lớn ở Âu Châu.
Khoảng 350 hội thảo viên, gồm nhiều vị Bộ Trưởng Nội Vụ đã họp ở sảnh đường Clementine trong Tòa Thánh Vatican để thảo luận những tương quan liên tôn giáo ở Â Châu, đặc biệt chú trọng đến vai trò của niềm tin tôn giáo trong việc cổ vũ hòa bình. ÐGH đã đọc một phần bài diễn văn, phần còn lại được vị phụ tá đọc tiếp. Về nội dung bài diễn văn, ÐGH nhận định chủ đề của đại hội là phải thừa nhận tầm mức quan trọng của tôn giáo, không những để bảo vệ mạng sống con người, mà còn để cổ vũ cho nền hòa bình thế giới.
Ðối với các chính quyền Âu Châu, Ngài tuyên bố: Chúng ta phải tìm ra đường lối bảo vệ sự sống con người, nhân cách con người, bảo vệ đời sống gia đình và đáp ứng lại hiện tượng di dân ngày càng tăng. Ngài cũng khuyến cáo các nhà lãnh đạo chính trị hãy cứu xét những vấn đề nan giải của quốc gia mình bằng cách đặt nó trong bối cảnh miền Ðịa Trung Hải. Ngài cũng nói đến cuộc xung đột tái diễn ở Trung Ðông và phàn nàn rằng đó là sự thất bại của ba tôn giáo độc thần không hạn chế được bạo động. Ngài cũng cho biết thật là điều đáng buồn khi tín hữu của ba tôn giáo lớn đó có cùng cội rễ lịch sử ở Trung Ðông, nhưng không thể cùng nhau chung sống hoà bình nơi họ sinh trưởng.
Ðối với Châu Âu, ÐGH nhận xét rằng văn hóa của lục địa này phát sinh do sự đa dạng của nhiều nền văn hoá có đặc tính Thiên Chúa giáo. Ngài công nhận vấn đề di dân đã làm thay đổi đặc tính của xã hội Âu Châu, nhưng không phải vì thế mà có thể loại bỏ, dù chỉ ở phương diện luật pháp, sự thừa nhận những truyền thống đặc thù tôn giáo vì con người xuất phát từ những truyền thống văn hóa này. Ðiều này rõ ràng ÐGH muốn Thiên Chúa Giáo phải được tiếp tục thừa nhận một cách công khai trong hiến pháp của Liên Hiệp Âu Châu
Ðồng thời ÐGH cũng cũng đưa ra lời kêu gọi tôn trọng nguyên tắc tự do tôn giáo cho mọi tín hữu. Ngài lập luận rằng cam kết cổ vũ cho tự do tôn giáo là một trắc nghiệm cho các quyền khác. Các quyền khác có hay không là nhờ luật pháp chủ trương có nhiều tôn giáo. Ðó là điều bảo đảm cho chính tôn giáo ấy và cho sự tự do của tôn giáo ấy.
Kết thúc bài diễn văn, ÐGH kêu gọi các nhà lãnh đạo hãy dùng đối thoại làm phương cách loại bỏ mối căng thẳng đưa đến xung đột và diệt trừ tận gốc rễ nạn khủng bố. Ngài cũng lưu ý các nhà lãnh đạo là tín hữu các tôn giáo luôn kỳ vọng vào việc khả dĩ họ có thể sống chung hòa bình với nhau.