ROME -Một ngày trước khi gặp ÐGH, Tổng Thống Nga Vladimir Putin đã bày tỏ hy vọng đẩy mạnh được cuộc hòa giải giữa Công Giáo và Chính Thống Giáo Nga.
Trong ngày 4 tháng 11 TT. Putin đã dành cho báo chí một cuộc phỏng vấn. Ông tiết lộ rằng câu chuyện mà ông sẽ nói với ÐGH trong buổi chiều ngày thứ Tư không phải là mời Ngài sang thăm Nga mà là hy vọng thực hiện được những bước cần thiết để cổ vũ cho việc đoàn kết các niềm tin Thiên Chúa Giáo khác nhau. TT.Putin nói với nhật báo Corriere della Sera: Thiên Chúa Giáo là nền tảng văn hóa và là cá tính Âu Châu.
Lời tuyên bố này hoàn toàn phù hợp với quan điểm của ÐGH và nhiều giới chức khác ở Tòa Thánh Vatican. Các vị này đã nhiều lần đặt vấn đề Thiên Chúa Giáo phải là khung sườn cho một hiến pháp Âu Châu.
Tuy nhiên trong cuộc phỏng vấn hôm nay, TT. Putin còn đi xa hơn vấn đề hiến pháp Âu Châu. Ông lớn tiếng hô hào cần có sự đoàn kết Thiên Chúa Giáo nói chung. Ông nhận xét: Ngày nay có sự chia rẽ giữa Giáo Hội Công Giáo và Chính Thống Giáo Nga cũng y như là có sự chia rẽ giữa Giáo Hội Công Giáo và Giáo Hội Tin lành Anh Quốc. Và ông nhấn mạnh. Tất cả sự dị biệt phải được hòa giải.
Nói về vấn đề tôn giáo tại Nga, TT. Putin cho rằng đó là vấn đề rất quan trọng. Ông tuyên bố : Gia nhập hoàn toàn vào xã hội Âu Châu, nước Nga phải rất cẩn trọng để không đánh mất đi cái bản chất văn hóa và căn tính của mình.
Tuyên bố điều này rõ ràng TT.Putin muốn nhấn mạnh đến truyền thống Chính Thống Giáo là một phần căn tính của nước Nga. Và ông tiếp: Tối chắc rằng ÐGH phải cứu xét đến vấn đề này, Ngài là một người thông minh và rất khôn ngoan.
TT. Putin đến Ý Ðại Lợi để tham dự phiên họp các nhà lãnh đạo của Liên Hiệp Âu Châu. Ông sẽ gặp ÐGH vào 5 giờ chiều ngày thứ Tư và sau đó ông sẽ có cuộc nói chuyện riêng với đức Hồng Y Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh Angelo Sodano.
Ðược biết đây là lần thứ hai TT.Putin gặp ÐGH. Cuộc hội kiến lần trước là vào tháng 6 năm 2000.
Trong ngày 4 tháng 11 TT. Putin đã dành cho báo chí một cuộc phỏng vấn. Ông tiết lộ rằng câu chuyện mà ông sẽ nói với ÐGH trong buổi chiều ngày thứ Tư không phải là mời Ngài sang thăm Nga mà là hy vọng thực hiện được những bước cần thiết để cổ vũ cho việc đoàn kết các niềm tin Thiên Chúa Giáo khác nhau. TT.Putin nói với nhật báo Corriere della Sera: Thiên Chúa Giáo là nền tảng văn hóa và là cá tính Âu Châu.Lời tuyên bố này hoàn toàn phù hợp với quan điểm của ÐGH và nhiều giới chức khác ở Tòa Thánh Vatican. Các vị này đã nhiều lần đặt vấn đề Thiên Chúa Giáo phải là khung sườn cho một hiến pháp Âu Châu.
Tuy nhiên trong cuộc phỏng vấn hôm nay, TT. Putin còn đi xa hơn vấn đề hiến pháp Âu Châu. Ông lớn tiếng hô hào cần có sự đoàn kết Thiên Chúa Giáo nói chung. Ông nhận xét: Ngày nay có sự chia rẽ giữa Giáo Hội Công Giáo và Chính Thống Giáo Nga cũng y như là có sự chia rẽ giữa Giáo Hội Công Giáo và Giáo Hội Tin lành Anh Quốc. Và ông nhấn mạnh. Tất cả sự dị biệt phải được hòa giải.
Nói về vấn đề tôn giáo tại Nga, TT. Putin cho rằng đó là vấn đề rất quan trọng. Ông tuyên bố : Gia nhập hoàn toàn vào xã hội Âu Châu, nước Nga phải rất cẩn trọng để không đánh mất đi cái bản chất văn hóa và căn tính của mình.
Tuyên bố điều này rõ ràng TT.Putin muốn nhấn mạnh đến truyền thống Chính Thống Giáo là một phần căn tính của nước Nga. Và ông tiếp: Tối chắc rằng ÐGH phải cứu xét đến vấn đề này, Ngài là một người thông minh và rất khôn ngoan.
TT. Putin đến Ý Ðại Lợi để tham dự phiên họp các nhà lãnh đạo của Liên Hiệp Âu Châu. Ông sẽ gặp ÐGH vào 5 giờ chiều ngày thứ Tư và sau đó ông sẽ có cuộc nói chuyện riêng với đức Hồng Y Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh Angelo Sodano.
Ðược biết đây là lần thứ hai TT.Putin gặp ÐGH. Cuộc hội kiến lần trước là vào tháng 6 năm 2000.