VATICAN - Ðức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã gặp Tổng Thống Nga Vladimir Putin vào chiều thứ Tư. Hai bên tỏ ra hy vọng mối bang giao giữa Tòa Thánh Vatican và Chính Thống Giáo Nga sẽ được cải thiện. Tuy nhiên nhà lãnh đạo điện Cẩm Linh đã không mời ÐGH viếng thăm Nga.
Trong suốt 25 năm qua, ÐGH đã đặt vấn đề cải thiên mối bang giao với Chính Thống Giáo Nga lên hàng ưu tiên, Tuy nhiên ước mơ Ngài được viếng thăm Nga vẫn bị Giáo Hội Chính Thống ngăn chận.
Trong một cử chỉ thân thiện và hòa giải, ÐGH đã đưa bức hình Ðức Mẹ Kazan vào trong trong thư viện nơi ÐGH tiếp Tổng Thống Nga. Bức hình Ðức Mẹ này được giáo hữu Nga rất sùng kính, ÐGH đã ôm bức hình và Ngài nói Ngài luôn cầu nguyện cho nước Nga. Ðáp lại,TT Nga đã hôn lên hình Ðức Mẹ. Ðức Giáo Hoàng muốn trao trả bức hình Ðức Mẹ lại cho nhân dân Nga. Tuy nhiên, Ngài không để cho TT. Putin đưa hình về.
ÐGH nói với TT. Putin: Tôi muốn cám ơn Tổng Thống về những điều Ngài đã làm để đưa Giáo Hội Chính Thống đến gần hơn với Giáo Hội Công Giáo. Ðồng thời cũng xin cám ơn Tổng Thống về những điều Ngài đang làm để bảo vệ hoà bình thế giới. Hai nhà lãnh đạo cũng đã bàn luận đến những điểm nóng bỏng trên thế giới như tình hình Iraq, Trung Ðông.
Giới chức Vatican cho biết, cả ÐGH lẫn TT. Putin đều nói hy vọng sẽ có những diễn biến tích cực trong vấn đề bang giao giữa Tòa Thánh và Mạc Tư Khoa. Nhưng viên chức Vatican không nhắc đến chuyện khả dĩ ÐGH viếng thăm Nga.
TT. Putin đã nói với ÐGH : “Gặp Ngài lần trước đã mấy năm rồi thế mà cứ y như là mới gặp hôm qua.”
Rời Vatican. Ông Putin nói với phóng viên báo chí là ông muốn giúp chấm dứt sự xích mích giữa Vatican và Giáo Hội Chính Thống Giáo. Tuy nhiên, ông lại nói Nga phải bảo vệ niềm tin và cá tính của mình.
Chính Thống Giáo là tôn giáo chính yếu ở Nga và tình hình căng thẳng giữa Chính Thống Giáo Nga và Tòa Thánh Vatican đã có gốc rễ từ lâu trong lịch sử, nhưng vấn đề trở nên căng thẳng hơn sau khi Liên Sô bị sụp đổ.
Vấn đề căng thẳng phát sinh do 2 vấn đề. Một là Giáo Hội Công Giáo muốn lấy lại các nhà thờ của mình có trước cuộc cách mạng vô sản 1917. Hai là sau 1991, một số người Nga bỏ Chính Thống Giáo sang Công Giáo. Tưởng cũng nên biết là số người Công Giáo ở Nga rất ít chỉ khoảng 600,000 tín hữu.
Sự căng thẳng giữa Vatican và Chính Thống Giáo đưa đến việc là dưới áp lực Chính Thống Giáo, chính quyền Nga đã khước từ cấp chiếu khán nhập cảnh hay gia hạn thời gian cư trú cho các linh mục. Kể cả một trường hợp một Ðức Giám Mục bị khước từ chiếu khán.
Ðối với Ðức Giáo Hoàng, Chính Thống Giáo Nga cho biết sẽ không bao giờ để Ngài viếng thăm Nga bao lâu còn có những hoạt động truyền giáo của Giáo Hội Công Giáo tại Nga và bao lâu Giáo Hội Công Giáo chưa rút lại việc đòi đất đai, tài sản, nhà thờ ở vùng phía tây Ukraine.
Trong suốt 25 năm qua, ÐGH đã đặt vấn đề cải thiên mối bang giao với Chính Thống Giáo Nga lên hàng ưu tiên, Tuy nhiên ước mơ Ngài được viếng thăm Nga vẫn bị Giáo Hội Chính Thống ngăn chận.Trong một cử chỉ thân thiện và hòa giải, ÐGH đã đưa bức hình Ðức Mẹ Kazan vào trong trong thư viện nơi ÐGH tiếp Tổng Thống Nga. Bức hình Ðức Mẹ này được giáo hữu Nga rất sùng kính, ÐGH đã ôm bức hình và Ngài nói Ngài luôn cầu nguyện cho nước Nga. Ðáp lại,TT Nga đã hôn lên hình Ðức Mẹ. Ðức Giáo Hoàng muốn trao trả bức hình Ðức Mẹ lại cho nhân dân Nga. Tuy nhiên, Ngài không để cho TT. Putin đưa hình về.
ÐGH nói với TT. Putin: Tôi muốn cám ơn Tổng Thống về những điều Ngài đã làm để đưa Giáo Hội Chính Thống đến gần hơn với Giáo Hội Công Giáo. Ðồng thời cũng xin cám ơn Tổng Thống về những điều Ngài đang làm để bảo vệ hoà bình thế giới. Hai nhà lãnh đạo cũng đã bàn luận đến những điểm nóng bỏng trên thế giới như tình hình Iraq, Trung Ðông.
Giới chức Vatican cho biết, cả ÐGH lẫn TT. Putin đều nói hy vọng sẽ có những diễn biến tích cực trong vấn đề bang giao giữa Tòa Thánh và Mạc Tư Khoa. Nhưng viên chức Vatican không nhắc đến chuyện khả dĩ ÐGH viếng thăm Nga.
TT. Putin đã nói với ÐGH : “Gặp Ngài lần trước đã mấy năm rồi thế mà cứ y như là mới gặp hôm qua.”
Rời Vatican. Ông Putin nói với phóng viên báo chí là ông muốn giúp chấm dứt sự xích mích giữa Vatican và Giáo Hội Chính Thống Giáo. Tuy nhiên, ông lại nói Nga phải bảo vệ niềm tin và cá tính của mình.
Chính Thống Giáo là tôn giáo chính yếu ở Nga và tình hình căng thẳng giữa Chính Thống Giáo Nga và Tòa Thánh Vatican đã có gốc rễ từ lâu trong lịch sử, nhưng vấn đề trở nên căng thẳng hơn sau khi Liên Sô bị sụp đổ.
Vấn đề căng thẳng phát sinh do 2 vấn đề. Một là Giáo Hội Công Giáo muốn lấy lại các nhà thờ của mình có trước cuộc cách mạng vô sản 1917. Hai là sau 1991, một số người Nga bỏ Chính Thống Giáo sang Công Giáo. Tưởng cũng nên biết là số người Công Giáo ở Nga rất ít chỉ khoảng 600,000 tín hữu.
Sự căng thẳng giữa Vatican và Chính Thống Giáo đưa đến việc là dưới áp lực Chính Thống Giáo, chính quyền Nga đã khước từ cấp chiếu khán nhập cảnh hay gia hạn thời gian cư trú cho các linh mục. Kể cả một trường hợp một Ðức Giám Mục bị khước từ chiếu khán.
Ðối với Ðức Giáo Hoàng, Chính Thống Giáo Nga cho biết sẽ không bao giờ để Ngài viếng thăm Nga bao lâu còn có những hoạt động truyền giáo của Giáo Hội Công Giáo tại Nga và bao lâu Giáo Hội Công Giáo chưa rút lại việc đòi đất đai, tài sản, nhà thờ ở vùng phía tây Ukraine.