Theo sau quyết định quan toà phải đời ảnh Thánh giá khỏi trường học.

ROME (Zenit,org).- Việc dời theo lệnh tòa án ảnh thánh giá khỏi một trường học bởi vì ảnh đó xúc phạm một người Hồi giáo, là bằng chứng sự giải thích sai lầm của phương Tây về quyền các nhóm thiểu số và về nguyên tắc thuyết tục hoá.

Quyết định của một quan toà phải dời ảnh thánh giá khỏi trường Antonio Siveri và trường sơ cấp trong làng Ofena, theo thỉnh cầu của Adel Smith, chủ tịch Liên hiệp người Hồi giáo tại ý, được công khai hóa ngày 25/10.

Bộ trưởng Tư pháp Ý, ông Roberto Castelli đã mở một cuộc điều tra hành chánh chống lại quan tòa Mario Montanaro, bởi vì luật nước Ý cho phép treo các ảnh thánh giá trong những nơi công cộng.

Khi phân tích vấn đề trên qua đài phát thanh Vatican, Ðức Hồng Y Roberto Tucci ghi nhận rằng “trong nền dân chủ phương Tây hiện nay một khuynh hướng nào đó được xác minh về nạn độc tài của những nhóm thiểu số.”

“Mặc dầu mỗi người có quyền phải được tôn trọng, ví dụ trong lãnh vực tự do tôn giáo, chỉ cần một thiểu số không bằng lòng về một sự gì đó, như thế là nhân danh thuyết tục hóa tiếng đại diện cho nhiều người không lên tiếng”.

Điều này đưa tới ý muốn “ngoài đức tin ra nó còn xóa bỏ những biểu trưng quan trong cho nền văn hóa của đa số những người sống trong nước.”

Ðức Hồng Y nói thêm “Thật sự phải nghĩ rằng muốn tôn trọng thiểu số này, đa số phải bị xúc phạm, và tôi không nghĩ đó là một nền dân chủ”.

Đối với Hồng Y Tucci, “ Thật sự không hẵn thuyết tục hóa loại trừ một số sự việc có thể được công nhận theo những tình cảm của đa số, không phải đa số những người tin, nhưng đa số những người công nhận cách nào đó đến nền văn minh đã tạo thành xứ sở chúng ta.”

Hồng y nói rằng có quá nhiều sự nhấn mạnh trên quyền cá nhân, đến nỗi quyền của những cấu trúc trung gian trong xã hội, “rất quan trọng,” lại bị bỏ quên.

“Gia đình hiện hữu, như những cộng đồng tín hữu hiện hữu, được cấu tạo trong những giáo hội, qua các tín ngưỡng khác nhau, cũng có quyền được tôn trọng,” vì họ “là thành phần của những người phải được nghe trong một nền dân chủ”.

Ðức Hồng Y Tucci nhấn mạnh “Nhà nuớc, dầu khi tôn trọng quyền tự do tôn giáo của mọi nguời, mà tôn trọng cách riêng những gi thuộc vê di sản lịch sử của nền văn minh chúng ta--phương Tây và nước Ý-- đối với tôi đó không phải là một sự xúc phạm thuyết tục hóa”.

Hồng y cũng nhấn mạnh rằng tại nước Ý, quyền những người Hồi giáo được tôn trọng, không được xảy ra như những người Kitô hữu trong những xứ đa phần là Hồi giào.

Ðức Hồng Y Tucci kết luận rằng “Chúng ta phải giải thích điều chúng ta tin, giải thích chúng ta có một quan niệm tôn giáo khác với những quan niệm của họ về nhiều phương diện, và chúng ta có quyền phải được tôn trọng, cũng như chúng ta tôn trọng những quan niệm tôn giáo của họ, “ Hồng Y Tucci kết thúc.