Đức Giáo Hoàng Gioan-Phaolô II khuyến khích người Công Giáo dấn thân vào lãnh vực chính trị

Vatican, ngày 7.11.2003 - Trong buổi tiếp kiến khoảng 200 người đang tham dự khóa hội thảo của Hiệp Hội Robert Schumann nhằm cộng tác giữa các nền dân chủ kitô giáo châu Âu, Đức Giáo Hoàng Gioan-Phaolô II đã khuyến khích những người Công giáo dấn thân tham gia vào chính trị để mưu cầu “công ích”.

ĐGH nhắc đến việc dấn thân chính trị này nằm trong ơn gọi của các Kitô hữu, Ngài nói: “ Những chỉ trích mà người ta đôi khi nhắm vào chính trị chẳng những không bào chữa cho thái độ hoài nghi và nhửng nhưng không quan tâm đến chính trị của người Công Giáo, trái lại, họ phải chu toàn trách nhiệm của họ cho lợi ích chung của xã hội.

Khi gợi lại hình ảnh của Robert Schuman, mà án phong chân phước đang tiến hành, Đức Gioan-Phaolô II đã nhắc nhở rằng vị chính khách này đã đặt “cuộc đời chính trị của mình hoàn toàn phục vụ cho những giá trị căn bản của tự do và liên đới, được diễn tả một cách trọn vẹn dưới ánh sáng Phúc Âm”-

ĐGH nói tiếp: “Là những Kitô hữu dấn thân trong đời sống công, các bạn đã hội họp để suy tư về những viễn tượng hiện nay của châu Âu, đặc biệt là việc xây dựng một tân châu Âu, cần phải “tìm cho ra sự quân bình” giữa vai trò của Liên Hiệp châu Âu và vai trò của mỗi quốc gia hội viên, giữa những thách đố của việc toàn cầu hóa đối với lục địa và sự tôn trọng cá tính riêng biệt được hình thành qua lịch sử, văn hóa, tôn giáo và căn tính của mỗi dân tộc.

Đức Giáo Hoàng khuyên nhủ rằng: “Âu châu cần phải nhận biết và bảo tồn gia sản quý giá nhất của mình: châu Âu đã được cấu tạo bởi những giá trị đã đảm bảo và sẽ tiếp tục đảm bảo một ảnh hưởng rộng lớn trong lịch sử của nền văn minh”.

Đức Thánh Cha cũng giải thích thêm việc ghi nhận Kitô Giáo vào trong hiến pháp tương lai của Liên Hiệp châu Âu: “Thật nhiều cội nguồn văn hóa đã cho phép tăng cường những giá trị này và người ta không được phép quên rằng Kitô giáo là một sức mạnh có thể làm thăng tiến các giá trị ấy, có thể nối kết các giá trị ấy hài hòa với nhau và có thể làm cho các giá trị ấy thêm bền vững. Chính vì vậy mà thật là hợp lý khi bản dự thảo hiến pháp tương lai của châu Âu, nhắm mục đích hiệp nhất trong khác biệt, cần phải nhắc đến các cội rễ Kitô giáo của lục địa này. Một xã hội mà quên đi quá khứ của mình sẽ có nguy cơ không thể đương đầu được với hiện tại, và cũng có nguy cơ trở thành nạn nhân của chính tương lai của mình”.

Đức Giáo Hoàng đã ghi nhận thêm rằng: “Về vấn đề này, tôi lấy làm sung sướng nhắc lại rằng rất nhiều người của quý vị đến từ các quốc gia đang chuẩn bị gia nhận Liên Hiệp Châu Âu, từ những quốc gia mà Kitô giáo đã thường trợ giúp mở đường đạt đến tự do. Từ quan điểm này, người ta sẽ dễ hiểu thực sự tại sao lại coi là bất công khi châu Âu chôn vùi sự đóng góp nền tảng của những người Kitô hữu vào việc lật đổ các chế độ đàn áp thuộc mọi hình thức và xây dựng một nền dân chủ đích thực”.