VATICAN - Hôm nay thứ Hai, Tòa Thánh Vatican đã mời các khoa học gia, các chuyên viên y tế Liên Hiệp Quốc, các nhóm nông gia tham dự buổi hội thảo về vấn đề lương thực được biến cải đặc tính di truyền“Den”.

Cuộc hội thảo kéo dài 2 ngày được đặt tên là “ Hy Vọng Hay Ðe Dọa” do Ủy Ban Giáo Hoàng Công Lý và Hòa Bình đứng ra tổ chức. Vị đứng đầu Ủy Ban này là đức Hồng Y Renato Martino từ trước đến nay vẫn thường tuyên bố thực phẩm được biến cải kỹ thuật sinh hóa có thể mang lại lợi ích cho con người.

Các nhóm quan ngại về kỹ thuật thực phẩm biến chế đặc tính di truyền cũng được Tòa Thánh mời đến tham dự hội nghị để trình bày vấn đề. Theo nhóm này, kỳ vọng vào thực phẩm biến chế “Den” để giải quyết nạn đói trên thế giới là điều thổi phồng quá mức. Tiến sĩ Mellon, một nhà vi sinh hoá, Giám Ðốc Tổ Chức Các Nhà Khoa Học có trụ sở tại Washington cho rằng trong lãnh vực nông nghiệp, để có một phép lạ nhiều thực phẩm hơn là phải chấp nhận một chuyện rủi ro nguy hiểm.

Ðức Hồng Y Martino trả lời cuộc phỏng vấn báo chí cho biết Tòa Thánh Vatican có thể ủng hộ các vụ mùa dùng kỹ thuật sinh hóa nhằm giảm bớt nạn đói trên thế giới. Nạn đói trên thế giới là mối quan tâm hàng đầu của Vatican, Tuy nhiên, Giáo Hội không chấp nhận việc giải quyết vấn đề này bằng đường lối hạn chế sinh sản theo phương cách nhân tạo.

Bất cứ quyết định nào của Tòa Thánh Vatican liên quan đến việc ủng hộ thực phẩm biến đổi đặc tính di truyền cũng sẽ làm bùng lên chuyện bất mãn ở Âu Châu vì các nước này cấm nhập cảng thực phẩm biến chế di truyền. Ở Zambia, một nước thiếu thực phẩm nhưng đã từ chối thực phẩm cứu trợ được biến chế đặc tính di truyền.

Trong khi đó các công ty kỹ thuật sinh hoá sẽ ca ngợi quyết định của Tòa Thánh Vatican. Các công ty này vẫn thường ca tụng cây cối được biến đổi đặc tính di truyền “Den” có thể chống lại lại bệnh tật và côn trùng một cách hữu hiệu.

Hoa Kỳ đã nộp đơn kiện Liên Hiệp Âu Châu vì cấm nhập cảng thực phẩm biến chế “Den”. Âu Châu đã ra lệnh cấm nhập cảng loại thực phẩm này cách đây 5 năm vì e sợ có ảnh hưởng đến sức khoẻ và môi trường. Trong khi đó, Úc và Canada ủng hộ việc Mỹ kiện Liên Hiệp Âu Châu.