VATICAN - Hôm qua ngày 10 tháng 11, Ðức Giáo Hoàng đã tiếp phái đoàn người Thiên Chúa Giáo Palestine trong Tổ Chức Giải Phóng Palestine gọi tắt là PLO. ÐGH nói Ngài ước mong cuộc thăm viếng này sẽ dễ dàng giúp cho sự hiểu biết tình hình những người Thiên Chúa Giáo ở trong lãnh thổ Palestine, đồng thời hiểu biết được vai trò quan trọng trong việc quảng bá nguyện vọng chính đáng của dân tộc Palestine.
Ngài nói với họ: Mặc dù gần đây lộ trình hoà bình có những bước thụt lùi như bạo động bùng nổ, bất công xảy ra. Nhưng, chúng ta phải khẳng định là hoà bình vẫn có thể đạt được và chuyện bất đồng chỉ có thể giải quyết thông qua con đường nhẫn nại đàm phán và qua những quyết tâm bền bỉ của các người thiện chí đôi bên.
Về vấn đề khủng bố, ÐGH khẳng định khủng bố dù bất cứ dưới hình thức nào cũng phải lên án vì nó phản lại tinh thần nhân đạo và không thể dùng nó làm nền tảng chính trị, luân lý, tinh thần cho tự do của con người.
Cuối cùng ngài kêu gọi mọi phía hãy tôn trọng nghị quyết của Liên Hiệp Quốc và mọi phía hãy nỗ lực chấp nhận tiến trình hòa bình, hòa giải, xây dựng công lý và bảo đảm cuộc sống hòa hợp ở Thánh Ðịa. Ngài cũng ước mong bản hiếp pháp đang được soạn thảo phản ảnh ước vọng của mọi người Palestine, chấp nhận mọi cộng đồng tôn giáo, bảo vệ quyền được tự do tôn giáo.
Ngài nói với họ: Mặc dù gần đây lộ trình hoà bình có những bước thụt lùi như bạo động bùng nổ, bất công xảy ra. Nhưng, chúng ta phải khẳng định là hoà bình vẫn có thể đạt được và chuyện bất đồng chỉ có thể giải quyết thông qua con đường nhẫn nại đàm phán và qua những quyết tâm bền bỉ của các người thiện chí đôi bên.
Về vấn đề khủng bố, ÐGH khẳng định khủng bố dù bất cứ dưới hình thức nào cũng phải lên án vì nó phản lại tinh thần nhân đạo và không thể dùng nó làm nền tảng chính trị, luân lý, tinh thần cho tự do của con người.
Cuối cùng ngài kêu gọi mọi phía hãy tôn trọng nghị quyết của Liên Hiệp Quốc và mọi phía hãy nỗ lực chấp nhận tiến trình hòa bình, hòa giải, xây dựng công lý và bảo đảm cuộc sống hòa hợp ở Thánh Ðịa. Ngài cũng ước mong bản hiếp pháp đang được soạn thảo phản ảnh ước vọng của mọi người Palestine, chấp nhận mọi cộng đồng tôn giáo, bảo vệ quyền được tự do tôn giáo.