NEW YORK - Một giới chức cao cấp của Giáo Hội Chính Thống Giáo Nga, giáo sĩ Metropolitan Kirill đang có mặt tại thành phố New York, Hoa Kỳ để tham dự phiên họp do Tổ Chức Tiếng Gọi Lương Tâm triệu tập. Phiên họp này gồm các nhà ngoại giao và các nhà lãnh đạo của nhiều tôn giáo trên thế giới.
Giáo sĩ Metropolitan Kirill, phụ trách ngoại vụ của Tòa Thượng Phụ Mạc Tư Khoa nói với báo chí rằng viễn tượng một cuộc viếng thăm của ÐGH tới Nga là chuyện xa vời. Ngài nói thêm: Chuyến tông du của ÐGH không thể được coi là màn trình diễn. Vatican phải đạt được thỏa thuận với Mạc Tư Khoa về một số vấn đề căng thẳng như Giáo Hội Công Giáo Theo Nghi Lễ Ðông Phương, vấn đề các nhà truyền giáo của Vatican tại những nước mà dân chúng đa số thuộc Chính Thống Giáo.
Giáo sĩ Kirill đổ tội cho Vatican về những căng thẳng ngoại giao giữa hai phía khi nói rằng những thỏa hiệp giữa Vatican và Mạc Tư Khoa sắp đạt được vào năm 1996 thì Tòa Thánh Vatican lại không đồng ý những điều khoản quan trọng làm hỏng cả tiến trình hòa giải. Giáo Sĩ Kirill nói bất cứ thỏa thuận nào phải được thể hiện bằng hành động. Nhiều lần chúng tôi đã ký tài liệu với những người anh em chúng tôi ở Vatican nhưng rồi chuyện đâu vẫn hoàn đấy.
Giáo sĩ Kirill còn mạnh miệng hơn nữa khi nói công việc truyền giáo của Vatican là vi phạm tinh thần điều khoản luật năm 1964, theo đó Công Ðồng Vatican II đã thừa nhận Chính Thống Giáo là một Giáo Hội. Rồi giáo sĩ lập luận: Nếu ơn cứu độ cũng được thông qua Chính Thống Giáo thì tại sao lại cần có sự hiện diện của Giáo Hội Công Giáo tại các nước Chính Thống Giáo?
Người Công giáo có thể trả lời giáo sĩ Kirill rằng cần nhà thờ ở những nơi đó để cung ứng mục vụ cho những người Công Giáo và cho những người chưa thuộc về một giáo hội nào.
Chính quyền Nga vẫn nể trọng vai trò Giáo Hội Chính Thống. Tổng Thống Putin luôn tuyên bố rằng ông hoan nghênh việc ÐGH viếng thăm Nga, nhưng với điều kiện phải được các nhà lãnh đạo Giáo Hội Chính Thống chấp thuận.
Giáo sĩ Metropolitan Kirill, phụ trách ngoại vụ của Tòa Thượng Phụ Mạc Tư Khoa nói với báo chí rằng viễn tượng một cuộc viếng thăm của ÐGH tới Nga là chuyện xa vời. Ngài nói thêm: Chuyến tông du của ÐGH không thể được coi là màn trình diễn. Vatican phải đạt được thỏa thuận với Mạc Tư Khoa về một số vấn đề căng thẳng như Giáo Hội Công Giáo Theo Nghi Lễ Ðông Phương, vấn đề các nhà truyền giáo của Vatican tại những nước mà dân chúng đa số thuộc Chính Thống Giáo.
Giáo sĩ Kirill đổ tội cho Vatican về những căng thẳng ngoại giao giữa hai phía khi nói rằng những thỏa hiệp giữa Vatican và Mạc Tư Khoa sắp đạt được vào năm 1996 thì Tòa Thánh Vatican lại không đồng ý những điều khoản quan trọng làm hỏng cả tiến trình hòa giải. Giáo Sĩ Kirill nói bất cứ thỏa thuận nào phải được thể hiện bằng hành động. Nhiều lần chúng tôi đã ký tài liệu với những người anh em chúng tôi ở Vatican nhưng rồi chuyện đâu vẫn hoàn đấy.
Giáo sĩ Kirill còn mạnh miệng hơn nữa khi nói công việc truyền giáo của Vatican là vi phạm tinh thần điều khoản luật năm 1964, theo đó Công Ðồng Vatican II đã thừa nhận Chính Thống Giáo là một Giáo Hội. Rồi giáo sĩ lập luận: Nếu ơn cứu độ cũng được thông qua Chính Thống Giáo thì tại sao lại cần có sự hiện diện của Giáo Hội Công Giáo tại các nước Chính Thống Giáo?
Người Công giáo có thể trả lời giáo sĩ Kirill rằng cần nhà thờ ở những nơi đó để cung ứng mục vụ cho những người Công Giáo và cho những người chưa thuộc về một giáo hội nào.
Chính quyền Nga vẫn nể trọng vai trò Giáo Hội Chính Thống. Tổng Thống Putin luôn tuyên bố rằng ông hoan nghênh việc ÐGH viếng thăm Nga, nhưng với điều kiện phải được các nhà lãnh đạo Giáo Hội Chính Thống chấp thuận.