NIGERIA,Aug 23, 2002 (Misna) – Ðể đảm bảo việc chung sống hoà bình giữa ngươì Kitô hữu và người Hồi giáo, một thỏa hiệp được ký kết giữa những lãnh tụ hai cộng đồng Kitô và Hồi giáo ở tiểu bang Kaduna, phía Bắc xứ Nigeria.
Vào những năm 1992, 1997 và năm 2000, những cuộc bạo đông tôn giáo trầm trọng đã xẩy tại đây làm thiệt mạng hơn 2000 người. Cuộc tranh chấp đẩm máu đã xẩy ra vào tháng 2 và tháng 5 năm 2000 khi người Hồi giáo đòi hỏi phải áp dụng đạo luật Hồi giáo ở Kaduna(Charia).
Ðức Tổng Giám mục Kaduna, Ðức Cha Peter Yariyok Jatau cùng với các lãnh tụ Kitô giáo và Hồi giáo cùng ký một thỏa ước hầu tránh những va chạm để cùng chung sống hòa bình. Ðức Cha nói Ngài cố gắng làm mọi điều có thể được để đảm bảo đời sống ổn định cho hai cộng đồng nầy. Ðây là kết quả của những đối thoại giữa các giáo phái Kitô cùng Hồi giáo.
Trong những ngày gần đây tòa án Hồi giáo đã kết án tử hình một người đán bà ngoại tình và tòa thượng thẩm ở Katsina đã y án. Vậy liệu những thỏa hiệp này có giúp ích gì cho dân chúng ở Kaduna không?
Thật khó mà đoán được những hậu quả khi họ áp dụng luật Hồi giáo (Charia), nhưng theo như thỏa ước thì luật Hồi giáo chỉ áp dụng cho người theo đạo Hồi còn đối với người Kitô hữu thì xét xử theo luật lệ đã sẵn có. Theo Ðức Giám mục Jatau, thì cuộc tuyển cử sắp tới vào năm 2003 là điều đáng lo sợ vì tranh chấp chính trị có thể làm mồi cho những cuộc bạo động. Từ năm 2000, Chính phủ đã gởi quân đội tới vùng Kaduna để ngăn chận các cuộc bạo đông của hai cộng đồng này.
Vào những năm 1992, 1997 và năm 2000, những cuộc bạo đông tôn giáo trầm trọng đã xẩy tại đây làm thiệt mạng hơn 2000 người. Cuộc tranh chấp đẩm máu đã xẩy ra vào tháng 2 và tháng 5 năm 2000 khi người Hồi giáo đòi hỏi phải áp dụng đạo luật Hồi giáo ở Kaduna(Charia).
Ðức Tổng Giám mục Kaduna, Ðức Cha Peter Yariyok Jatau cùng với các lãnh tụ Kitô giáo và Hồi giáo cùng ký một thỏa ước hầu tránh những va chạm để cùng chung sống hòa bình. Ðức Cha nói Ngài cố gắng làm mọi điều có thể được để đảm bảo đời sống ổn định cho hai cộng đồng nầy. Ðây là kết quả của những đối thoại giữa các giáo phái Kitô cùng Hồi giáo.
Trong những ngày gần đây tòa án Hồi giáo đã kết án tử hình một người đán bà ngoại tình và tòa thượng thẩm ở Katsina đã y án. Vậy liệu những thỏa hiệp này có giúp ích gì cho dân chúng ở Kaduna không?
Thật khó mà đoán được những hậu quả khi họ áp dụng luật Hồi giáo (Charia), nhưng theo như thỏa ước thì luật Hồi giáo chỉ áp dụng cho người theo đạo Hồi còn đối với người Kitô hữu thì xét xử theo luật lệ đã sẵn có. Theo Ðức Giám mục Jatau, thì cuộc tuyển cử sắp tới vào năm 2003 là điều đáng lo sợ vì tranh chấp chính trị có thể làm mồi cho những cuộc bạo động. Từ năm 2000, Chính phủ đã gởi quân đội tới vùng Kaduna để ngăn chận các cuộc bạo đông của hai cộng đồng này.