WORCESTER, Mass. - Ngày 19 tháng 11 vừa qua nữ chánh án Tina S. Page của tòa Thượng Thẩm tiểu bang Massachusette đã hủy bỏ một vụ kiện hình sự mà không ghi vào hồ sơ bất cứ một thành kiến nào liên quan đến bị cáo là đức Giám Mục George E. Rueger của giáo phận Worcester.
Tháng 7 năm 2002 ông Sime J. Braio, 52 tuồi ở Shrewsbury nộp đơn kiện Ðức Cha George E. Rueger, Giám Mục Phó giáo phận Worcester. Ông cáo buộc ÐGM đã xâm phạm tình dục với ông khi ông còn là chú giúp lễ ở xứ Ðức Mẹ Lộ Ðức địa phận Worcester, và sau này khi ông học tại trường trung học Lyman ở Wesboro. Ðương đơn cũng kiện luôn địa phận Worcester đã cố tình che dấu vụ tấn công tình dục này. Mục đích vụ kiện là nguyên đơn muốn đòi giáo phận một số tiền bồi thường thiệt hại. Ðức Giám Mục đã cực lực bác bỏ những cáo buộc trên.
Vào đầu tháng 9 vừa qua, chánh án tòa Thượng Thẩm bác đơn kiện của ông Braio đối với giáo phận Worcester, với lý do không có bằng chứng nào cho thấy địa phận đã biết vụ tấn công tình dục trước năm 2001. Do vậy, theo phán quyết của tòa, giáo phận không phải chịu trách nhiệm gì về vụ này.
Ðến ngày 12 tháng 9, tòa thượng thẩm xử vụ ông Braio kiện Ðức Giám Mục. Tại tòa ông Braio quyết định bãi nhiệm luật sư đại diện của ông nên tòa cũng không cho phép luật sư tham dự vụ kiện nữa. Ðồng thời tòa cho nguyên đơn 60 ngày để kiếm luật sư thay thế. Thời hạn 60 ngày đã qua, không một luật sư nào chịu đại diện cho nguyên đơn nên tòa đã hủy bọ vụ kiện ông Sime J. Braio kiện Ðức Giám Mục George E. Rueger.
Tưởng cũng nên nhắc lại là tại Hoa Kỳ có nhiều vụ kiện các giới chức cao cấp giáo quyền. Cuối cùng tòa đều bác bỏ các vụ kiện đó vì không có bằng chứng và người ta đều thấy mục đích các vụ kiện là nhằm tống tiền và hạ uy tín Giáo Hội Công Giáo.
Tháng 7 năm 2002 ông Sime J. Braio, 52 tuồi ở Shrewsbury nộp đơn kiện Ðức Cha George E. Rueger, Giám Mục Phó giáo phận Worcester. Ông cáo buộc ÐGM đã xâm phạm tình dục với ông khi ông còn là chú giúp lễ ở xứ Ðức Mẹ Lộ Ðức địa phận Worcester, và sau này khi ông học tại trường trung học Lyman ở Wesboro. Ðương đơn cũng kiện luôn địa phận Worcester đã cố tình che dấu vụ tấn công tình dục này. Mục đích vụ kiện là nguyên đơn muốn đòi giáo phận một số tiền bồi thường thiệt hại. Ðức Giám Mục đã cực lực bác bỏ những cáo buộc trên.
Vào đầu tháng 9 vừa qua, chánh án tòa Thượng Thẩm bác đơn kiện của ông Braio đối với giáo phận Worcester, với lý do không có bằng chứng nào cho thấy địa phận đã biết vụ tấn công tình dục trước năm 2001. Do vậy, theo phán quyết của tòa, giáo phận không phải chịu trách nhiệm gì về vụ này.
Ðến ngày 12 tháng 9, tòa thượng thẩm xử vụ ông Braio kiện Ðức Giám Mục. Tại tòa ông Braio quyết định bãi nhiệm luật sư đại diện của ông nên tòa cũng không cho phép luật sư tham dự vụ kiện nữa. Ðồng thời tòa cho nguyên đơn 60 ngày để kiếm luật sư thay thế. Thời hạn 60 ngày đã qua, không một luật sư nào chịu đại diện cho nguyên đơn nên tòa đã hủy bọ vụ kiện ông Sime J. Braio kiện Ðức Giám Mục George E. Rueger.
Tưởng cũng nên nhắc lại là tại Hoa Kỳ có nhiều vụ kiện các giới chức cao cấp giáo quyền. Cuối cùng tòa đều bác bỏ các vụ kiện đó vì không có bằng chứng và người ta đều thấy mục đích các vụ kiện là nhằm tống tiền và hạ uy tín Giáo Hội Công Giáo.