Vatican, Nov. 26 (CWNews.com) - Trong buổi triều yết chung sáng thứ Tư 26/11/2003, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II đã trình bày về Thánh Vịnh 109, là Thánh Vịnh thường được dùng trong giờ Kinh Chiều Chúa Nhật.

Buổi tiếp kiến thay vì diễn ra tại quảng trường Thánh Phêrô đã được dời vào bên trong đại thính đường Phaolô Đệ Lục vì trời mưa. 9,500 người đã đứng chật đầy đại thính đường để nghe bài thuyết giảng của Đức Thánh Cha.

Đức Thánh Cha nhận xét rằng Thánh Vịnh 109 bắt đầu với sự so sánh giữa "hoạch định của Thiên Chúa, Đấng hoạt động giữa dân tuyển của Ngài, và những mưu toan của những kẻ muốn áp đặt quyền lực đố kỵ và lạm dụng". Ngài nhậm định rằng đó là "sự xung đột muôn thuở giữa thiện và ác". Thánh Vịnh đã được nối tiếp bằng việc đề cập đến vị thượng tế lo lắng tìm kiếm "tính linh mục hoàn hảo của Đức Kitô" là điều gỉải quyết trận chiến này.

Sau bài giảng giáo lý, Đức Thánh Cha nhận xét rằng Chúa Nhật sắp đến 30/11 là ngày lễ Thánh Anrê tông đồ bổn mạng Giáo Chủ thành Constantinople, lãnh đạo của thế giới Chính Thống Giáo. Nhân dịp này, theo thường lệ, một đoàn đại biểu do Đức Hồng Y Walter Kasper, chủ tịch Hội Đồng Đại Kết Kitô Giáo, hướng dẫn sẽ sang thăm Đức Giáo Chủ.