Bộ Thương Mại Hoa Kỳ vừa cho biết sẽ hoãn thời gian công bố quyết định sơ bộ về vụ kiện bán phá giá cá basa và cá tra của Việt Nam vào thị trường Mỹ đến ngày 24 tháng Giêng năm 2003, tức là chậm 50 ngày so với dự tính trước đây.
Theo giới am hiểu tình hình, nếu trong quyết định sơ bộ mà Bộ Thương Mại Mỹ đưa ra mức thuế nhập khẩu tạm thời nhằm chống việc bán phá giá đối với sản phẩm cá basa, tra và phi lê đông lạnh nhập khẩu từ Việt Nam, thì thời gian hồi tố của mức thuế này sẽ được áp dụng vào ngày 26 tháng 10 năm 2002 chứ không phải ngay từ đầu tháng 9-2002 như dự kiến.
Ðiều này có nghĩa là trong hai tháng 9 và 10 năm nay, mặt hàng cá tra và cá basa của Việt Nam bán vào thị trường Mỹ sẽ chưa bị áp thuế nhập khẩu cao.
Ðây là điểm thuận lợi cho một số doanh nghiệp Việt Nam có lượng hàng lớn xuất cảng sang thị trường Hoa Kỳ.
Tuy nhiên theo tổ hợp luật sư White & Case, đại diện cho các nhà xuất khẩu Việt Nam trong vụ kiện, việc Bộ Thương Mại Mỹ kéo dài thơi gian mà lẽ ra phải kết thúc điều tra sơ bộ ngày 5-12-2002 sẽ gây tâm lý mệt mỏi vì phải chờ đợi theo kiện cho phía Việt Nam. (RFA)
Theo giới am hiểu tình hình, nếu trong quyết định sơ bộ mà Bộ Thương Mại Mỹ đưa ra mức thuế nhập khẩu tạm thời nhằm chống việc bán phá giá đối với sản phẩm cá basa, tra và phi lê đông lạnh nhập khẩu từ Việt Nam, thì thời gian hồi tố của mức thuế này sẽ được áp dụng vào ngày 26 tháng 10 năm 2002 chứ không phải ngay từ đầu tháng 9-2002 như dự kiến.
Ðiều này có nghĩa là trong hai tháng 9 và 10 năm nay, mặt hàng cá tra và cá basa của Việt Nam bán vào thị trường Mỹ sẽ chưa bị áp thuế nhập khẩu cao.
Ðây là điểm thuận lợi cho một số doanh nghiệp Việt Nam có lượng hàng lớn xuất cảng sang thị trường Hoa Kỳ.
Tuy nhiên theo tổ hợp luật sư White & Case, đại diện cho các nhà xuất khẩu Việt Nam trong vụ kiện, việc Bộ Thương Mại Mỹ kéo dài thơi gian mà lẽ ra phải kết thúc điều tra sơ bộ ngày 5-12-2002 sẽ gây tâm lý mệt mỏi vì phải chờ đợi theo kiện cho phía Việt Nam. (RFA)