Giáo Hội Công Giáo dẫn đầu về các công cuộc cho người liệt kháng.

Ngày 28/11, người phát ngôn viên của Tòa thánh Vatican nhân ngày dành cho việc ngăn ngừa và chống siêu vi liệt kháng 1/12 tới đây cho hay Giáo hội Công giáo đang dẫn đầu về các công cuộc từ thiện này. Theo bài tường trình của Đức Hồng Y Javier Lozano Barragan thì các tổ chức lo cho nạn nhân liệt kháng của Giáo Hội chiếm 12% những nỗ lực của toàn cầu, cộng thêm 13% của các tổ chức Công giáo vô vị lợi nữa thì các tổ chức của Công giáo chiếm 1/4 nghĩa là 25% tất cả các nỗ lực và công việc lo cho nạn nhân liệt kháng toàn cầu.

ĐHY nói rằng các tổ chức Công giáo đã đáp lại lời mời gọi của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II nhằm đẩy mạnh sự chăm sóc và nâng đỡ các nạn nhân của chứng bệnh siêu vi liệt kháng; nhưng đồng thời ĐHY cũng nhắc lại lời của ĐTC rằng Giáo Hội cũng nỗ lực giảng dậy và nhấn mạnh tới những nguyên tắc của luân lý như lòng trung thủy vợ chồng, khiết tịnh và khiêng cữ để tránh không bị lây nhiễm siêu vi vì những lạm dụng tính dục. ĐHY muốn nói tới căn bệnh của dục vọng và hút sách.

Giáo hội nỗ lực dùng khả năng, qua các trung tâm của mình để giáo dục ngăn ngừa cho giới trẻ không bị cuốn hút lọc lừa vào những cạm bãy nguy hiểm của xì ke ma túy. Ảnh hưởng xấu của bạn bè, những cạm bãy của xã hội đã đưa đẩy con người ngụy nặn trong những căn bệnh trên làm tiêu tán gia đình và băng hoại xã hội.

Theo số thống kê của Liên Hiệp Quốc, ĐHY cho hay con số 42 triệu trên toàn cầu bị nhiễm siêu vi. Trong số đó 19 triệu là phụ nữ, 3.2 triệu là trẻ em dưới 15 tuổi. Cũng theo thống kê của Liên Hiệp Quốc thì năm 2002 chỉ có 5 triệu người được học hỏi về căn bệnh hiểm độc này.