VATICAN- Hôm qua thứ Sáu ÐGH đã tiếp kiến Tổng Thống nước cộng hòa Moldavia. Ðây là cuộc hội kiến đầu tiên giữa hai nhà lãnh đạo từ khi Moldavia, một nước cộng hòa trong khối Sô Viết cũ tuyên bố độc lập vào năm 1991. Trong cuộc họp với Tổng Thống Vladimir Vororin, Ðức Giáo Hoàng đã nhận xét rằng Moldavia có một vai trò nhất định vì vị trí của quốc gia này nằm giữa thế giới Latin và thế giới Slavic. Ngài tuyên bố rằng Moldavia nên dùng biện pháp đối thoại như một lợi khí cổ vũ cho mối quan hệ bằng hữu giữa những quốc gia trong hai khối.
ÐGH cũng nhắc đến số người Công Giáo tại Moldavia. Ngài nói: Dù số người Công Giáo ở đây rất ít so với toàn bộ dân số, tuy nhiên họ họ đã tích cực tham gia vào công cuộc đối thoại với các nhóm khác trong xã hội. Hơn 90% dân số Moldavia la người Chính Thống Giáo, Công Giáo chỉ có 20,000 người, nhưng họ đã được tự do hành đạo và góp phần vào việc phát triển đất nước Moldavia. ÐGH đã bày tỏ sự hài lòng này với Tổng Thống Moldavia.
ÐGH cũng nhắc đến số người Công Giáo tại Moldavia. Ngài nói: Dù số người Công Giáo ở đây rất ít so với toàn bộ dân số, tuy nhiên họ họ đã tích cực tham gia vào công cuộc đối thoại với các nhóm khác trong xã hội. Hơn 90% dân số Moldavia la người Chính Thống Giáo, Công Giáo chỉ có 20,000 người, nhưng họ đã được tự do hành đạo và góp phần vào việc phát triển đất nước Moldavia. ÐGH đã bày tỏ sự hài lòng này với Tổng Thống Moldavia.