Đoàn đại biểu của Tòa Thánh đã tham dự lễ kính thánh Anrê Tông Đồ, bổn mạng Đức Thượng Phụ Danh Dự thành Constantinople hôm Chúa Nhật 30/11/2003 tại Vương Cung Thánh Đường St. George, Istanbul, thủ đô Thổ Nhĩ Kỳ. Đoàn đại biểu của Tòa Thánh do Đức Hồng Y Walter Kasper, chủ tịch Ủy Ban Giáo Hoàng Cổ Võ Hiệp Nhất Kitô Giáo dẫn đầu.
Trong thánh lễ mừng bổn mạng Đức Thượng Phụ Danh Dự thành Constantinople, Đức Hồng Y đã đọc thông điệp của Đức Thánh Cha gởi Đức Thượng Phụ, trong đó có đoạn viết:
"Qua sự hiện diện của chúng tôi hôm nay, chúng tôi hy vọng tăng cường những mối quan hệ với các Giáo Hội địa phương và Chính Thống khác của Istanbul và muốn chứng tỏ với họ cũng như toàn thể người dân Thổ Nhĩ Kỳ tình bằng hữu và liên đới sau các vụ tấn công gần đây".
Cũng nên nhắc lại các vụ nổ bom tự sát đã tấn công 2 hội đường Do Thái hôm 15/11/2003 và 2 cơ sở của Anh hôm 20/11/2003.
Thư ký của sứ thần Tòa Thánh tại Thổ Nhĩ Kỳ và cũng là chủ tịch của Ủy ban Đại Kết trong Hội Đồng Giám Mục Thổ Nhĩ Kỳ, Đức Ông Georges Marovitch nhận định rằng "Đây là một dịp để củng cố đối thoại và tình bằng hữu với Đức Thượng Phụ Danh Dự thành Constantinople. Không thể có con đường đi ngược lại trong tiến trình đại kết".
Được biết, mỗi năm Tòa Thánh đều cử đoàn đại biểu sang mừng lễ thánh Anrê Tông Độ Ngược lại, mỗi năm Đức Thượng Phụ Bartholomew I cũng đều sang Rôma nhân dịp lễ thánh Phêrô và Phaolô Tông Đồ (29/6 hàng năm).
Sau các nghi lễ, đã có một cuộc gặp gỡ giữa đoàn đại biểu Tòa Thánh và các Đức Giám Mục Chính Thống Giáo. Năm nay, đoàn đại biểu cũng đi thăm Đức Thượng Phụ Mesrob II của Chính Thống Giáo nghi lễ Armenia tại Istanbul.
Trong đoàn đại biểu còn có Đức Giám Mục Brian Farrell, thư ký của Ủy Ban Giáo Hoàng Cổ Võ Hiệp Nhất Kitô Giáo và có sự hiện diện của Đức Cha Edmond Farhat, sứ thần Tòa Thánh tại Thổ Nhĩ Kỳ.
Trong thánh lễ mừng bổn mạng Đức Thượng Phụ Danh Dự thành Constantinople, Đức Hồng Y đã đọc thông điệp của Đức Thánh Cha gởi Đức Thượng Phụ, trong đó có đoạn viết:"Qua sự hiện diện của chúng tôi hôm nay, chúng tôi hy vọng tăng cường những mối quan hệ với các Giáo Hội địa phương và Chính Thống khác của Istanbul và muốn chứng tỏ với họ cũng như toàn thể người dân Thổ Nhĩ Kỳ tình bằng hữu và liên đới sau các vụ tấn công gần đây".
Cũng nên nhắc lại các vụ nổ bom tự sát đã tấn công 2 hội đường Do Thái hôm 15/11/2003 và 2 cơ sở của Anh hôm 20/11/2003.
Thư ký của sứ thần Tòa Thánh tại Thổ Nhĩ Kỳ và cũng là chủ tịch của Ủy ban Đại Kết trong Hội Đồng Giám Mục Thổ Nhĩ Kỳ, Đức Ông Georges Marovitch nhận định rằng "Đây là một dịp để củng cố đối thoại và tình bằng hữu với Đức Thượng Phụ Danh Dự thành Constantinople. Không thể có con đường đi ngược lại trong tiến trình đại kết".
Được biết, mỗi năm Tòa Thánh đều cử đoàn đại biểu sang mừng lễ thánh Anrê Tông Độ Ngược lại, mỗi năm Đức Thượng Phụ Bartholomew I cũng đều sang Rôma nhân dịp lễ thánh Phêrô và Phaolô Tông Đồ (29/6 hàng năm).Sau các nghi lễ, đã có một cuộc gặp gỡ giữa đoàn đại biểu Tòa Thánh và các Đức Giám Mục Chính Thống Giáo. Năm nay, đoàn đại biểu cũng đi thăm Đức Thượng Phụ Mesrob II của Chính Thống Giáo nghi lễ Armenia tại Istanbul.
Trong đoàn đại biểu còn có Đức Giám Mục Brian Farrell, thư ký của Ủy Ban Giáo Hoàng Cổ Võ Hiệp Nhất Kitô Giáo và có sự hiện diện của Đức Cha Edmond Farhat, sứ thần Tòa Thánh tại Thổ Nhĩ Kỳ.