Lẽ phải cho bổn phận - Sứ điệp của Đức thánh Cha cho ngày Hòa Bình Quốc Tế
VATICAN ngày 3/12, ĐTC gửi sứ điệp tới Đại Hội các Tổ Chức Từ Thiện Công Giáo Quốc Tế rằng sự hài hòa giữa các dân tộc sẽ được trải rộng nếu có một sự liên đới giữa “bổn phận của con người” với “trọng trách của con người”.
Chủ đề của Đại Hội lần thứ 35 này được nhóm họp ở Roma là “Hãy làm cho xã hội con người nhân bản hơn: Những giá trị Phúc âm sẽ biến bạo lực thành lòng nhân ái. "
Đại Hội qui tụ các Tổ chức Từ Thiện Công giáo như các Hiệp hội Y khoa Công giáo quốc tế, Liên hiệp các Dược sĩ Quốc Tế, Liên Hiệp các Đại học Công giáo, các Tổ Chức Từ Thiện Công Giáo, Nghiệp đoàn các Tổ chức Truyền Thông Báo chí và Xuất bản Công giáo v.v...
Trong sứ điệp của ĐTC, ĐTC đã nhấn mạnh rằng Ngài tin tưởng các Tổ chức Công giáo Quốc tế có thể đóng vai trò tích cực hơn bao giờ hết trong việc kiến tạo một văn hóa hòa bình."
Và ĐTC nói "Một khía cạnh quan yếu của trọng trách này là phát huy ý thức rằng các quyền con người cần đi kèm với những trọng trách nhân bản của con người".
"Chính Phúc âm dậy chúng ta một trách nhiệm không thể sai lầm là hai giới răn “mến Chúa và yêu người” chỉ là một.
ĐTC mời gọi các thành viên của Đại Hội hãy tự kiểm tra tình trạng của Tổ chức của chính mình dưới ánh sáng của Tin mừng, ánh sáng của giáo luật và luật Hội thánh”.
Từ năm 1957, Tòa Thánh đã thừa nhận 40 tổ chức Công Giáo Quốc Tế bao gồm 150 triệu thành viên giáo dân. Các tổ chức này nhằm đáp ứng những nhu cầu của con ngươi như chính trị, kinh tế, xã hội, văn hóa và thiêng liêng.
Tham dự Đại Hội thường niên có 36 hội viên có quyền bầu cử. Trong các tổ chức tham dự, có bốn loại tổ chức liên hiệp và bốn loại tổ chức thân hữu được mời gọi đóng góp ý kiến và thảo luận.
VATICAN ngày 3/12, ĐTC gửi sứ điệp tới Đại Hội các Tổ Chức Từ Thiện Công Giáo Quốc Tế rằng sự hài hòa giữa các dân tộc sẽ được trải rộng nếu có một sự liên đới giữa “bổn phận của con người” với “trọng trách của con người”.
Chủ đề của Đại Hội lần thứ 35 này được nhóm họp ở Roma là “Hãy làm cho xã hội con người nhân bản hơn: Những giá trị Phúc âm sẽ biến bạo lực thành lòng nhân ái. "
Đại Hội qui tụ các Tổ chức Từ Thiện Công giáo như các Hiệp hội Y khoa Công giáo quốc tế, Liên hiệp các Dược sĩ Quốc Tế, Liên Hiệp các Đại học Công giáo, các Tổ Chức Từ Thiện Công Giáo, Nghiệp đoàn các Tổ chức Truyền Thông Báo chí và Xuất bản Công giáo v.v...
Trong sứ điệp của ĐTC, ĐTC đã nhấn mạnh rằng Ngài tin tưởng các Tổ chức Công giáo Quốc tế có thể đóng vai trò tích cực hơn bao giờ hết trong việc kiến tạo một văn hóa hòa bình."
Và ĐTC nói "Một khía cạnh quan yếu của trọng trách này là phát huy ý thức rằng các quyền con người cần đi kèm với những trọng trách nhân bản của con người".
"Chính Phúc âm dậy chúng ta một trách nhiệm không thể sai lầm là hai giới răn “mến Chúa và yêu người” chỉ là một.
ĐTC mời gọi các thành viên của Đại Hội hãy tự kiểm tra tình trạng của Tổ chức của chính mình dưới ánh sáng của Tin mừng, ánh sáng của giáo luật và luật Hội thánh”.
Từ năm 1957, Tòa Thánh đã thừa nhận 40 tổ chức Công Giáo Quốc Tế bao gồm 150 triệu thành viên giáo dân. Các tổ chức này nhằm đáp ứng những nhu cầu của con ngươi như chính trị, kinh tế, xã hội, văn hóa và thiêng liêng.
Tham dự Đại Hội thường niên có 36 hội viên có quyền bầu cử. Trong các tổ chức tham dự, có bốn loại tổ chức liên hiệp và bốn loại tổ chức thân hữu được mời gọi đóng góp ý kiến và thảo luận.