ROME - Tạp chí Civilta Cattolica ( Văn Minh Công Giáo) rất có thế lực và ảnh hưởng ở Ý, do các linh mục Dòng Tên điều khiển, trong số ra ngày 6 tháng 12 đã có bài cảnh giác thế giới là lực lượng liên quân không nên bỏ rơi dân chúng Iraq bất thình lình. Việc rút quân như vậy là điều không chấp nhận được trong tình thế xáo trộn hiện nay.

Lập trường trên đây được đưa ra sau khi có các vụ khủng bố nhắm vào các lực lượng và cơ quan quốc tế đang làm việc tại Iraq mà cụ thể là vụ khủng bố nhắm vào lực lượng quân sự Ý ở Nasiriyah làm thiệt mạng 17 lính Ý và 15 người khác.

Lập trường của tờ báo cũng khuyến cáo các lực lượng quân sự đang tham gia công tác tái thiết là cần được mở rộng hơn giữa Hoa Kỳ và Liên Hiệp Quốc, cần có sự tham gia của nhiều quốc gia.

Trước khi cuộc chiến Iraq xảy ra, tờ báo đã cực lực phản đối Hoa Kỳ, nhưng nay thì ủng hộ việc quân lực Ý tiếp tục đóng tại Iraq tham gia công cuộc ổn định an ninh, tái thiết Iraq.

Các giới quan sát cho lập trường của tờ báo phản ảnh đường lối của Tòa Thánh Vatican đối với vấn đề Iraq vì nội dung tờ báo thường được các giới chức cao cấp ở Vatican duyệt xét trước khi cho xuất bản.