Baghdad:Đức Cha Jean Benjamin Sleiman, Tổng Giám Mục của Giáo hội Công Giáo Latin của Baghdad phát biểu trong một cuộc phỏng vấn của Thông tấn xã Công Giáo MISNA rằng việc rút quân khỏi Iraq của liên minh quân sự “sẽ là biểu hiện cho sự thiếu tinh thần trách nhiệm.

Cả Mỹ lẫn liên minh sẽ rời khỏi đất nước này: điều đó có nghĩa là đẩy đất nước từ tình trạng vô chính phủ sang tình trạng hỗn loạn. Bỏ rơi Iraq để nó tự điều hành có nghĩa là hướng đến một tương lai đầy bi kịch đối với tất cả chúng tôi. Đó sẽ là một sự di truyền khủng khiếp đối với phương Tây thổi thêm lò lửa Trung Đông, làm cho mọi thứ cực kỳ khó khăn”. Đức Cha nhận xét rằng Iraq thời hậu chiến có đặc điểm là thiếu an ninh: “Trong những ngày theo sau sự thất thủ của Baghdad, quân đội Iraq đã bị triệt phá khỏi đất nước mà không có cơ cấu an ninh hay cơ cấu thay thế thực hiện trách nhiệm tương tự. Vì thế 400.000 đàn ông vũ trang, những người lẽ ra phải được chỉ huy sau việc loại trừ vị lãnh đạo và xem xét tội, thay vào đó là loại những người này khỏi xã hội mà không cho họ có nguồn thu nhập nào. Ai nói là một trong số họ không gia nhập vào quân du kích?”.

Theo Đức Cha Sleiman “binh lính chính thống hiện nằm số người Hồi giáotheo phái Sunni và Shiite đã gia nhập các lực lượng nước ngoài và rất chuyên nghiệp, được minh chứng bằng việc gia tăng sự phức tạp và các cuộc tấn công có tổ chức. Có lẽ mạng lưới Al-Qaeda đã tìm được cách ở đất nước này và có lẽ một vài quốc gia sẽ hưởng lợi từ việc sa lầy của người Mỹ trong sa mạc nóng bỏng của Iraq”.

Trong cuộc phỏng vấn, vị Giám Mục lên án việc gia tăng các vụ bắt cóc tống tiền: “Chúng tôi nghi ngờ những người bắt cóc là các cựu nhân viên mật vụ, những người đã bảo vệ người dân trong nhiều năm và biết chính xác bao nhiêu gia đình chống đối và bao nhiêu tiền mà họ có thể trả”. Rõ ràng trong thời gian gần đây nảy sinh một vấn đề mới là sự xáo trộn trong sự sống chung tạm thời giữa người nước ngoài và người Iraq, Đức Tổng Giám Mục nói tiếp: “Trong những tháng qua các tổ chức tôn giáo Hoa Kỳ đã đến Iraq, các tổ chức mà tôi không muốn định nghĩa là các giáo phái, nhưng những người này đi thơ thẩn giữa người dân loan truyền ý định của họ là cải đạo những người Hồi giáo.

Những nhóm này đang khiêu khích nghiêm trọng những người Hồi giáo và rõ ràng là không ngạc nhiên chút nào khi xảy ra một số phản ứng tức thì”. Sau đó ngài kêu gọi Liên Hiệp Quốc: “Nếu Liên hiệp Quốc giải quyết vấn đề Iraq với sự đồng lòng của Cộng đồng Quốc tế, cuối cùng sẽ buộc mọi người thừa nhận và đạt được sự đoàn kết của đa số người dân Iraq sẽ là điều không khó”. Đức Cha Sleiman kết luận: Liên Hiệp Quốc “đơn độc sẽ không hiệu quả: những điều bất ngờ của hoà bình phải tồn tại”.