VATICAN - Trong một văn bản gửi cho ủy ban tổ chức Ngày Bệnh Nhân Trên Thế Giới năm 2004, Ðức Thánh Cha đã bày tỏ lập trường Giáo Hội nhiệt liệt ủng hộ khoa học kỹ thuật di truyền, miễn là tôn trọng nhân phẩm và quyền con người. Ngày Bệnh Nhân Trên Thế Giới năm 2004 sẽ được tổ chức vào ngày 11 tháng 2 tại Lộ Ðức, Pháp.
ÐGH tuyên bố: Kỷ nguyên của chúng ta đã có những nỗ lực lớn lao trong việc thu thập kiến thức khoa học về sự sống, một ơn huệ căn bản của Chúa ban cho chúng ta quản lý. Ngài nhấn mạnh sự sống phải luôn luôn được vinh danh, tôn trọng và phải bảo vệ ngay từ giây phút đầu tới khi chết cách tự nhiên. Ngoài ra, chúng ta phải bảo vệ gia đình, cái nôi sinh ra sự sống.
Ngài nói thêm: Chúng ta khuyến khích tất cả những tiến bộ trong lãnh vực này. Tuy nhiên chúng ta luôn luôn phải kính trọng quyền và nhân phẩm con người ngay từ khi được thu thai.
Trong phần kết luận văn bản, Ðức Giáo Hoàng kêu gọi các người đang làm công tác mục vụ trong lãnh vực này hãy nhậy cảm đối với một lãnh vực rất tế nhị để mọi người dấn thân vào vào việc phục vụ sự sống.
Ðức Thánh Cha cũng ngỏ lời cám ơn đến các nhân viên y tế, các nhà nghiên cứu y khoa, đặc biệt đến những người nghiên cứu sản xuất thuốc men với giá rẻ để người nghèo có thể mua được những thứ thuốc đó.
ÐGH tuyên bố: Kỷ nguyên của chúng ta đã có những nỗ lực lớn lao trong việc thu thập kiến thức khoa học về sự sống, một ơn huệ căn bản của Chúa ban cho chúng ta quản lý. Ngài nhấn mạnh sự sống phải luôn luôn được vinh danh, tôn trọng và phải bảo vệ ngay từ giây phút đầu tới khi chết cách tự nhiên. Ngoài ra, chúng ta phải bảo vệ gia đình, cái nôi sinh ra sự sống.
Ngài nói thêm: Chúng ta khuyến khích tất cả những tiến bộ trong lãnh vực này. Tuy nhiên chúng ta luôn luôn phải kính trọng quyền và nhân phẩm con người ngay từ khi được thu thai.
Trong phần kết luận văn bản, Ðức Giáo Hoàng kêu gọi các người đang làm công tác mục vụ trong lãnh vực này hãy nhậy cảm đối với một lãnh vực rất tế nhị để mọi người dấn thân vào vào việc phục vụ sự sống.
Ðức Thánh Cha cũng ngỏ lời cám ơn đến các nhân viên y tế, các nhà nghiên cứu y khoa, đặc biệt đến những người nghiên cứu sản xuất thuốc men với giá rẻ để người nghèo có thể mua được những thứ thuốc đó.