ATAMBUA, Nam Dương - Vào cuối tháng 11 vừa qua chính quyền địa phương của tỉnh Atambua đã viết thư báo cho Ðức Cha Antôn Pain Ratu biết là họ sẽ tặng Ðức Cha 5 chiếc xe gắn máy để phân phát cho 5 giáo xứ.
Trả lời bức thư trên, Ðức Giám Mục Anton Pain Ratu đã từ khước nghĩa cử biếu tặng này của chính quyền vì tiền mua xe gắn máy được trích ra từ khoản tiền quốc tế viện trợ cho người dân tị nạn Ðông Timor.
Ðức Giám Mục Anton Pain Ratu nói với cơ quan thông tấn UCA ở Thái Lan rằng Ngài sẽ không nhận món quà gồm 5 chiếc xe gắn máy mà chính quyền tỉnh Ðông Nusa Tenggara mua tặng Ngài để phân phát cho 5 giáo xứ vì số tiền mua xe được trích ra từ số tiền viện trợ 6.5 triệu Mỹ Kim của chính phủ Nhật Bản dành cho người dân tị nạn Ðông Timor.
Vào năm 1999 khoảng 250,000 người dân Ðông Timor đã phải chạy ti nạn sang Tây Timor để tránh sự giết chóc trả thù vì người dân đông Timor đã bỏ phiếu đòi độc lập tách ra khỏi Nam Dương. Hiện nay còn khoảng 28, 000 người Ðông Timor vẫn chưa có hoàn cảnh hồi cư.
Trả lời bức thư trên, Ðức Giám Mục Anton Pain Ratu đã từ khước nghĩa cử biếu tặng này của chính quyền vì tiền mua xe gắn máy được trích ra từ khoản tiền quốc tế viện trợ cho người dân tị nạn Ðông Timor.
Ðức Giám Mục Anton Pain Ratu nói với cơ quan thông tấn UCA ở Thái Lan rằng Ngài sẽ không nhận món quà gồm 5 chiếc xe gắn máy mà chính quyền tỉnh Ðông Nusa Tenggara mua tặng Ngài để phân phát cho 5 giáo xứ vì số tiền mua xe được trích ra từ số tiền viện trợ 6.5 triệu Mỹ Kim của chính phủ Nhật Bản dành cho người dân tị nạn Ðông Timor.
Vào năm 1999 khoảng 250,000 người dân Ðông Timor đã phải chạy ti nạn sang Tây Timor để tránh sự giết chóc trả thù vì người dân đông Timor đã bỏ phiếu đòi độc lập tách ra khỏi Nam Dương. Hiện nay còn khoảng 28, 000 người Ðông Timor vẫn chưa có hoàn cảnh hồi cư.