Ba nguyên nhân khiến tuổi trẻ chùn bước trước tiếng gọi làm linh mục: tình bạn với Chúa Kitô là chìa khóa

Vatican ngày 9/12/2003, Đức Gioan Phaolô đệ nhị nêu ra ba lý do khiến giới trẻ chùn bước trước tiếng gọi làm linh mục là: sợ dấn thân, thiếu hiểu biết về sứ vụ linh mục và thiếu thân tình với Chúa Kitô.

ĐTC đã chia sẻ những suy tư này với một nhóm các giám mục Pháp nhân chuyến viếng mộ Thánh Phêrô mỗi 5 năm của các ngài.

ĐTC nói “cái khó đầu tiên là giới trẻ sợ một sự dấn thân lâu dài cũng như ái ngại trước những khó khăn của một tương lai bất ổn giữa một thế giới ham thích những cái mới và hưởng thụ. Nên điều căn yếu là tạo cho tuổi trẻ một niềm xác tín vào một tương lai Kitô hữu. Để đạt tới mục đích đó cần có sự phối hợp giữa gia đình, học đường và công tác mục vụ giới trẻ.”

Cái khó thứ hai khiến người trẻ ngại gia nhập chủng viện là “chính đề án của công việc tông đồ mục vụ của các linh mục. Trải qua bao nhiêu thế hệ, việc mục vụ tông đồ của các linh mục được thể hiện dưới nhiều hình thức, nhưng chỉ một số sai xót của một số linh mục làm cho những diện mạo của chức linh mục bị tổn thương.

Ngày nay hình ảnh của thiên chức linh mục vẫn chưa được sáng tỏ làm cho tuổi trẻ khó nhận ra, cho nên cần phải hỗ trợ cho các linh mục thừa tác thể hiện được trọn vẹn vai trò mục tử của các ngài với giáo dân giữa một xã hội đa diện ngày nay.”

Cái khó thứ ba chính yếu hơn đó là thiếu thân tình cùng Chúa Kitô. "Sự hiểu biết của giới trẻ về Chúa Kitô rất hạn hẹp và hời hợt, trong khi đó một ứng sinh tu sĩ hay linh mục cần thiết phải có mối giây tương quan mật thiết với Chúa qua chính cuộc sống cầu nguyện tâm giao với Chúa. Đương nhiên để đạt được mối thân tình với Chúa người đó cần được hấp thụ một nền giáo dục từ tấm bé cũng như được hướng dẫn để khám phá ra Con Người Chúa Giêsu qua cuộc sống bí tích, cầu nguyện và tông đồ phục vụ anh chị em đồng loại. Chính cuộc sống đó kiến tạo và phát sinh ra ơn gọi theo Chúa.”