Trước sự khủng khoảng ơn gọi cần một sự đào tạo linh mục vững chắc.

Trong cùng ngày 9/12/2003 ĐTC cũng gặp gỡ một nhóm các giám mục thứ hai của Hội Đồng Giám Mục Pháp, các giám mục của các tỉnh Rennes và Rouen, cũng về kính viếng Mộ Thánh Phêrô mỗi năm năm. ĐTC nhấn mạnh tới một nền giáo dục đào tạo vững chắc tương lai cho linh mục cả về mặt tình cảm lẫn luân lý.

Trong bài chia sẻ của ĐTC, ĐTC tập trung vào “cơn khủng khoảng ơn gọi” mà các Giám mục Pháp và các quốc gia Âu châu đang phải đối diện. Đây là một cuộc vượt qua sa mạc của các vị mục tử cũng như của các tín hữu.

Thay vì đứng mà gào thét trong tuyệt vọng, ĐTC mời gọi các Giám mục “hãy đối diện với cơn khủng khoảng này với một niềm hy vọng vững vàng”, chuyên tâm vào việc đào tạo các linh mục trong các chủng viện, hãy biến chủng viện thành một “cộng đoàn giáo dục bao gồm bốn trọng điểm: nhân bản, tâm linh, trí tuệ và mục vụ”.

Giữa một xã hội mà mọi giá trị được coi là tương đối và được hệ thống truyền thanh truyền hình mặc cho cái hòa nhoáng của hưởng thụ, của thỏa mãn nhục dục v.v... ĐTC nhấn mạnh cho các Giám mục cần chú trọng vào việc đào tạo “nhân bản, tình cảm và luân lý cho các chủng sinh”.

ĐTC cổ võ các vị hữu trách lo việc đào luyện cần giúp các ứng sinh hiểu rõ những đòi hỏi tối căn bản của đời sống linh mục: đời sống độc thân như một quà tặng tình yêu hiến dâng cho Chúa và phục vụ tha nhân, những người được trao phó cho các ngài.

Trong các lãnh vực đào tạo về tình cảm cũng như nhân bản và những lãnh vực khác cần nhấn mạnh tới vấn đề gặp gỡ và chiêm ngắm Chúa Kitô, Đấng nhập thể làm người như chúng ta. Hãy học đòi nơi Ngài như mẫu gương toàn vẹn trong mọi sự và noi gương bắt chước.”