VATICAN - Một giới chức hàng đầu tại giáo triều Roma đã tuyên bố Tòa Thánh Vatican nên kính trọng và lắng nghe những giáo hội địa phương hơn.
Ðó là lời tuyên bố của Ðức Hồng Y Stephen Fumio Hamao, Tổng Trưởng Bộ Di Dân, khi trả lời cuộc phỏng vấn tập san Famiglia Cristiana (Gia đình Kitô Giáo), phát hành tại Ý Ðại Lợi. Mặc dù đã có nhiều lời than phiền của các vị Giám Mục địa phương là Tòa Thánh Vatican đã không đáp ứng đủ nhu cầu cho họ, tuy nhiên nhận xét như trên do một giới chức cao cấp trong giáo triều Roma đưa ra quả là một điều rất bất bình thường.
Ðức Hồng Y người Nhật đã tuyên bố Giáo Triều Roma luôn xử sự theo cung cách coi mình có vai trò chỉ bảo, dậy dỗ, sửa sai các vị Giám Mục giáo phận. Thực ra, các giới chức ở Vatican nên hiểu rằng vai trò của mình là lắng nghe, giúp đỡ và khuyến khích.
Một thí dụ điển hình mà Ðức Hồng y coi Toà Thánh Vatican đã can thiệp quá mức vào công việc của giáo hội địa phương là vấn đề phiên dịch nghi thức phụng vụ. Ngài nói: Tại Vatican, không ai biết tiếng Nhật, thế mà văn bản bằng tiếng Nhật phải được sự chấp thuận của Tòa Thánh trước khi được đem ra dùng. Rồi ngài kết luận là các giáo hội địa phương nên có quyền hạn rộng rãi hơn, độc lập hơn về vấn đề mục vụ.
Ðức Hồng Y Hamao nói với tạp chí Famiglia Cristiana rằng Ngài ước mong có một tân hội đồng mà các nhà lãnh đạo Giáo Hội có thể bàn đến việc cần thiết phải có những giáo hội địa phương độc lập hơn. Các phiên họp của Thương Hội Ðồng Giám Mục không phải là nơi thích hợp bàn vấn đề này vì theo Ðức Hồng Y, Thượng Hội Ðồng Giám Mục chỉ có quyền lực tư vấn mà thôi.
Ðó là lời tuyên bố của Ðức Hồng Y Stephen Fumio Hamao, Tổng Trưởng Bộ Di Dân, khi trả lời cuộc phỏng vấn tập san Famiglia Cristiana (Gia đình Kitô Giáo), phát hành tại Ý Ðại Lợi. Mặc dù đã có nhiều lời than phiền của các vị Giám Mục địa phương là Tòa Thánh Vatican đã không đáp ứng đủ nhu cầu cho họ, tuy nhiên nhận xét như trên do một giới chức cao cấp trong giáo triều Roma đưa ra quả là một điều rất bất bình thường. Ðức Hồng Y người Nhật đã tuyên bố Giáo Triều Roma luôn xử sự theo cung cách coi mình có vai trò chỉ bảo, dậy dỗ, sửa sai các vị Giám Mục giáo phận. Thực ra, các giới chức ở Vatican nên hiểu rằng vai trò của mình là lắng nghe, giúp đỡ và khuyến khích.
Một thí dụ điển hình mà Ðức Hồng y coi Toà Thánh Vatican đã can thiệp quá mức vào công việc của giáo hội địa phương là vấn đề phiên dịch nghi thức phụng vụ. Ngài nói: Tại Vatican, không ai biết tiếng Nhật, thế mà văn bản bằng tiếng Nhật phải được sự chấp thuận của Tòa Thánh trước khi được đem ra dùng. Rồi ngài kết luận là các giáo hội địa phương nên có quyền hạn rộng rãi hơn, độc lập hơn về vấn đề mục vụ.
Ðức Hồng Y Hamao nói với tạp chí Famiglia Cristiana rằng Ngài ước mong có một tân hội đồng mà các nhà lãnh đạo Giáo Hội có thể bàn đến việc cần thiết phải có những giáo hội địa phương độc lập hơn. Các phiên họp của Thương Hội Ðồng Giám Mục không phải là nơi thích hợp bàn vấn đề này vì theo Ðức Hồng Y, Thượng Hội Ðồng Giám Mục chỉ có quyền lực tư vấn mà thôi.