(Raigarh 12/12/2003). Theo Đức Giám Mục Victor Kindo thuộc giáo phận Raigarh, thắng lợi gần đây của Bharatiya Janata Party (BJP), một đảng Ấn Giáo cực đoan, trong các cuộc tuyển cử vừa qua báo hiệu một "thời kỳ khó khăn" cho cộng đồng Kitô Giáo tại Ấn.
Kết quả các cuộc bầu cử tại 4 bang của Ấn hôm 1/12/2003 cho thấy BJP đã chiến thắng vang dội tại 3 bang là Madhya Pradesh, Rajasthan và Chattisgarh (nơi có giáo phận Raigarh). Đảng Quốc Đại Ấn, chỉ chiến thắng tại Delhi, trước đây đã cầm quyền cả 4 bang nay đành để mất 3 bang cho BJP.
Nói chuyện với phóng viên tờ AsiaNews, Đức Giám Mục Kindo nhận định rằng "Tình hình không thuận lợi rồi". Đức Cha cho biết là cộng đoàn Kitô Giáo thiểu số tại Chattisgarh chắc phải đương đầu với một thời kỳ "rất khó khăn". Raman Singh, chủ tịch của BJP tại Chattisgarh đã tuyên thệ nhậm chức thủ hiến bang Chattisgarh hôm Chúa Nhật 7/12/2003.
BJP chiếm được 50 ghế trong số 90 ghế tại quốc hội bang Chattisgarh, trong khi đảng Quốc Đại đang cầm quyền chỉ chiếm được 37 ghế trong một bang mà 35% trong tổng số 20 triệu dân là những người thiểu số sống trong các làng bản.
Đức Cha Kindo cho biết: "Đây không phải là một tình trạng có thể vui nổi. Khi nghĩ đến chiến dịch [mà các nhóm Ấn Giáo và BJP] đã thực hiện khi nhắm vào chúng tôi trong lúc vận động tranh cử, chúng tôi biết là đang phải đối diện với những thời điểm khó khăn lắm".
Giáo phận Raigarh có 240,000 giáo dân và toàn bang Chattisgarh có khoảng nửa triệu Kitô hữu. Trong lúc vận động tranh cử, BJP đưa ra vấn đề cải đạo và cam kết là một khi họ nắm được chính quyền thì sẽ cấm tiệt mọi sự cải đạo từ Ấn Giáo sang các tôn giáo khác.
Tại những thời điểm cao trào trong cuộc vận động tranh cử, các nhóm Ấn Giáo còn đặt cả những bích chương trong các sạp báo mô tả một Giám Mục đang cưỡng bức một anh chàng nhà quê cải đạo trong khi một người hầu cận của ngài đang đứng gác trông chừng những người khác đang bị nhốt trong cũi để chờ rửa tội theo lệnh của Đức Giáo Hoàng.
Đức Cha Joseph Augustine Charanakunnel của giáo phận Raipur, thủ đô bang Chattisgarh đã ra một tuyên bố lên án những bích chương này là "xúc phạm đến tình cảm của cộng đồng Kitô Giáo".
Cùng với Giáo Hội Công Giáo, Samajic Samrasta Manch (diễn đàn sống chung hài hòa) của Raipur - quy tụ các nhà lãnh đạo Ấn Giáo, Hồi Giáo, và đạo Sikh - cũng chỉ trích các bích chương này và cảnh cáo nó sẽ "kích động tình cảm tôn giáo quá khích của người dân Chattisgarh".
Kết quả các cuộc bầu cử tại 4 bang của Ấn hôm 1/12/2003 cho thấy BJP đã chiến thắng vang dội tại 3 bang là Madhya Pradesh, Rajasthan và Chattisgarh (nơi có giáo phận Raigarh). Đảng Quốc Đại Ấn, chỉ chiến thắng tại Delhi, trước đây đã cầm quyền cả 4 bang nay đành để mất 3 bang cho BJP.Nói chuyện với phóng viên tờ AsiaNews, Đức Giám Mục Kindo nhận định rằng "Tình hình không thuận lợi rồi". Đức Cha cho biết là cộng đoàn Kitô Giáo thiểu số tại Chattisgarh chắc phải đương đầu với một thời kỳ "rất khó khăn". Raman Singh, chủ tịch của BJP tại Chattisgarh đã tuyên thệ nhậm chức thủ hiến bang Chattisgarh hôm Chúa Nhật 7/12/2003.
BJP chiếm được 50 ghế trong số 90 ghế tại quốc hội bang Chattisgarh, trong khi đảng Quốc Đại đang cầm quyền chỉ chiếm được 37 ghế trong một bang mà 35% trong tổng số 20 triệu dân là những người thiểu số sống trong các làng bản.Đức Cha Kindo cho biết: "Đây không phải là một tình trạng có thể vui nổi. Khi nghĩ đến chiến dịch [mà các nhóm Ấn Giáo và BJP] đã thực hiện khi nhắm vào chúng tôi trong lúc vận động tranh cử, chúng tôi biết là đang phải đối diện với những thời điểm khó khăn lắm".
Giáo phận Raigarh có 240,000 giáo dân và toàn bang Chattisgarh có khoảng nửa triệu Kitô hữu. Trong lúc vận động tranh cử, BJP đưa ra vấn đề cải đạo và cam kết là một khi họ nắm được chính quyền thì sẽ cấm tiệt mọi sự cải đạo từ Ấn Giáo sang các tôn giáo khác.
Tại những thời điểm cao trào trong cuộc vận động tranh cử, các nhóm Ấn Giáo còn đặt cả những bích chương trong các sạp báo mô tả một Giám Mục đang cưỡng bức một anh chàng nhà quê cải đạo trong khi một người hầu cận của ngài đang đứng gác trông chừng những người khác đang bị nhốt trong cũi để chờ rửa tội theo lệnh của Đức Giáo Hoàng.
Đức Cha Joseph Augustine Charanakunnel của giáo phận Raipur, thủ đô bang Chattisgarh đã ra một tuyên bố lên án những bích chương này là "xúc phạm đến tình cảm của cộng đồng Kitô Giáo".
Cùng với Giáo Hội Công Giáo, Samajic Samrasta Manch (diễn đàn sống chung hài hòa) của Raipur - quy tụ các nhà lãnh đạo Ấn Giáo, Hồi Giáo, và đạo Sikh - cũng chỉ trích các bích chương này và cảnh cáo nó sẽ "kích động tình cảm tôn giáo quá khích của người dân Chattisgarh".