(CNS 19/12/2003).
Những quốc gia Á Châu và Trung Đông là những nước mà báo cáo về tự do tôn giáo của Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ chỉ trích nghiêm trọng nhất về tình hình vi phạm tự do tôn giáo. Báo cáo ghi nhận có tính tổng kết rằng đa số dân chúng sống trên trái đất này bị từ khước hoàn toàn hay một phần tự do tôn giáo.
Báo cáo thứ năm về Tự Do Tôn Giáo của Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ đưa ra hôm 18/12/2003 ghi nhận: "Hàng bao nhiêu triệu con người phải sống dưới chế độ độc tài hay hà khắt quyết tâm kiểm soát niềm tin và sự thực hành tôn giáo". Báo cáo cho thấy các nước vùng Trung Á, Đông Á mà nổi bật là Trung quốc và Việt Nam, và các quốc gia Hồi Giáo tại Trung Đông dẫn đầu danh sách với "các hạn chế lớn lao về tự do tôn giáo bằng cách thu hẹp định nghĩa về những thực hành tôn giáo nào là được phép và được chính thức nhìn nhận"
Việc bắt đăng ký đã dẫn tới những lạm dụng và phân biệt đối xử đối với các tôn giáo thiểu số tại nhiều quốc gia. Báo cáo cũng ghi nhận "có sự gia tăng khuynh hướng bài Do Thái Giáo tại nhiều nước Âu Châu"
Những quốc gia Á Châu và Trung Đông là những nước mà báo cáo về tự do tôn giáo của Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ chỉ trích nghiêm trọng nhất về tình hình vi phạm tự do tôn giáo. Báo cáo ghi nhận có tính tổng kết rằng đa số dân chúng sống trên trái đất này bị từ khước hoàn toàn hay một phần tự do tôn giáo. Báo cáo thứ năm về Tự Do Tôn Giáo của Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ đưa ra hôm 18/12/2003 ghi nhận: "Hàng bao nhiêu triệu con người phải sống dưới chế độ độc tài hay hà khắt quyết tâm kiểm soát niềm tin và sự thực hành tôn giáo". Báo cáo cho thấy các nước vùng Trung Á, Đông Á mà nổi bật là Trung quốc và Việt Nam, và các quốc gia Hồi Giáo tại Trung Đông dẫn đầu danh sách với "các hạn chế lớn lao về tự do tôn giáo bằng cách thu hẹp định nghĩa về những thực hành tôn giáo nào là được phép và được chính thức nhìn nhận"
Việc bắt đăng ký đã dẫn tới những lạm dụng và phân biệt đối xử đối với các tôn giáo thiểu số tại nhiều quốc gia. Báo cáo cũng ghi nhận "có sự gia tăng khuynh hướng bài Do Thái Giáo tại nhiều nước Âu Châu"