(Dublin 19/12/2003). Các Đức Giám Mục Ái Nhĩ Lan đã đưa ra những hướng dẫn mới cho các linh mục trong việc cử hành thánh lễ an táng trong cố gắng bài trừ các hành vi không hợp với Phụng Vụ Công Giáo.
Bản hướng dẫn đề nghị không nên để những đồ kỉ niệm của người quá cố trên quan tài và đặc biệt "không được dời đi những dấu hiệu Kitô Giáo nhắc nhớ rằng người quá cố đã được chịu phép rửa". Trong số các lạm dụng phải kể ra là tệ mặc cho quan tài những áo thể thao của những câu lạc bộ mà người quá cố đã tham gia hay chỉ là người hâm mộ. Ở một số nơi còn có tệ uống một vại bia để tưởng niệm người quá cố. Có những đám tang, người ta còn kể những chuyện khôi hài dung tục liên quan đến người quá cố. Một phong tục còn quái gỡ hơn ở các miền quê Ái Nhĩ Lan là việc trưng ra các quần áo mà người quá cố đã mặc trong lúc đọc điếu văn.
Bài điếu văn không bị cấm đoán tuy nhiên phải có sự phê chuẩn của linh mục chủ tế mới được đọc trong thánh lễ.
Cha Patrick Jones của Trung Tâm Phụng Vụ Quốc Gia nhận xét rằng cuốn chỉ nam này nhằm giúp cho các linh mục và các gia đình chuẩn bị đám tang cho chu đáo trong lúc tang gia bối rối. "Những đám tang thường diễn ra rất sớm sau khi người quá cố chết đi và do đó không có nhiều thời gian cho các gia đình chuẩn bị cho thích hợp". Điều này thường dễ dẫn đến những chuyện lố lăng trong các tang lễ.
Bản hướng dẫn đề nghị không nên để những đồ kỉ niệm của người quá cố trên quan tài và đặc biệt "không được dời đi những dấu hiệu Kitô Giáo nhắc nhớ rằng người quá cố đã được chịu phép rửa". Trong số các lạm dụng phải kể ra là tệ mặc cho quan tài những áo thể thao của những câu lạc bộ mà người quá cố đã tham gia hay chỉ là người hâm mộ. Ở một số nơi còn có tệ uống một vại bia để tưởng niệm người quá cố. Có những đám tang, người ta còn kể những chuyện khôi hài dung tục liên quan đến người quá cố. Một phong tục còn quái gỡ hơn ở các miền quê Ái Nhĩ Lan là việc trưng ra các quần áo mà người quá cố đã mặc trong lúc đọc điếu văn.
Bài điếu văn không bị cấm đoán tuy nhiên phải có sự phê chuẩn của linh mục chủ tế mới được đọc trong thánh lễ.
Cha Patrick Jones của Trung Tâm Phụng Vụ Quốc Gia nhận xét rằng cuốn chỉ nam này nhằm giúp cho các linh mục và các gia đình chuẩn bị đám tang cho chu đáo trong lúc tang gia bối rối. "Những đám tang thường diễn ra rất sớm sau khi người quá cố chết đi và do đó không có nhiều thời gian cho các gia đình chuẩn bị cho thích hợp". Điều này thường dễ dẫn đến những chuyện lố lăng trong các tang lễ.