NEW DELHI - Ấn Ðộ - Các giới chức Giáo Hội Công Giáo ở Ấn đã lên tiếng nghiêm khắc chỉ trích chính phủ liên bang Ấn Ðộ đã không chịu chấm dứt nạn kỳ thị giai cấp chỉ vì người đó theo một tôn giáo không phải là Ấn Giáo
Tại Ấn độ có khoảng 180 triệu người thuộc giai cấp thấp nhất của xã hội mà họ gọi là những người không đáng sớ mó tới (untouchables) và những người thuộc gia cấp này nếu trở lại đạo Kitô Giáo, họ sẽ không được luật pháp bảo vệ hoặc được hưởng những quyền lợi căn bản của người dân Ấn như không được đi học miễn phí, không được xin vào làm những công việc của chính phủ.
Ðức Giám Mục Malayappan Chinnappa của địa phận Vellore, kiêm Chủ Tịch Hội Ðồng Giám Mục Ấn Ðộ tuyên bố là lập trường của chính phủ liên bang Ấn là không cho người bần cùng được hưởng công lý, đồng thời có âm mưu cố tình phá hoại Kitô Giáo. Ðức Giám Mục nói với cơ quan thông tấn của Hội Ðồng Giám Mục Hoa Kỳ rằng Ấn Ðộ không áp dụng công lý cho những người thuộc giai cấp bần cùng theo Kitô Giáo.
Tại Ấn độ có khoảng 180 triệu người thuộc giai cấp thấp nhất của xã hội mà họ gọi là những người không đáng sớ mó tới (untouchables) và những người thuộc gia cấp này nếu trở lại đạo Kitô Giáo, họ sẽ không được luật pháp bảo vệ hoặc được hưởng những quyền lợi căn bản của người dân Ấn như không được đi học miễn phí, không được xin vào làm những công việc của chính phủ.
Ðức Giám Mục Malayappan Chinnappa của địa phận Vellore, kiêm Chủ Tịch Hội Ðồng Giám Mục Ấn Ðộ tuyên bố là lập trường của chính phủ liên bang Ấn là không cho người bần cùng được hưởng công lý, đồng thời có âm mưu cố tình phá hoại Kitô Giáo. Ðức Giám Mục nói với cơ quan thông tấn của Hội Ðồng Giám Mục Hoa Kỳ rằng Ấn Ðộ không áp dụng công lý cho những người thuộc giai cấp bần cùng theo Kitô Giáo.