(Vatican 30/12/2003). Hơn 2.6 triệu người đã gặp gỡ Đức Thánh Cha trong các buổi triều yết chung trong năm 2003. Con số nói trên bao gồm cả những buổi triều yết chung được tổ chức hàng tuần và các nghi lễ do Đức Thánh Cha chủ sự tại Vatican.
Con số trên được Văn phòng phủ Giáo Hoàng công bố hôm thứ Ba 30/12/2003 là con số tổng kết cho năm 2003 vì ngày thứ Tư 31/12/2003 sẽ không có buổi triều yết chung như thường lệ. Vào ngày cuối năm Đức Thánh Cha sẽ chủ sự buổi hát kinh chiều tạ ơn (Te Deum) tại đền thờ Thánh Phêrô.
Thông thường, khách hành hương về Rôma có hai cơ hội để gặp gỡ Đức Thánh Cha trong một tuần. Cơ hội thứ nhất là vào sáng ngày thứ Tư với buổi triều yết chung và học hỏi giáo lý thường được tổ chức tại đại thính đường Phaolô Đệ Lục. 501,700 người đã tận dụng cơ hội thứ nhất này trong năm 2003. Cơ hội thứ hai là vào trưa Chúa Nhật trong buổi đọc kinh Truyền Tin. Có 1,075,000 đã tham dự các buổi này trong năm 2003.
Cùng với những buổi tiếp kiến chung, đôi khi Đức Thánh Cha cũng tiếp những nhóm nhỏ tại đại thính đường Phaolô Đệ Lục hay tại dinh Tông Tòa. Trong năm 2003, đã có 232,410 người được Đức Thánh Cha tiếp trong các dịp này.
Cuối cùng, ước lượng có 806,000 người đã dự các nghi lễ do Đức Thánh Cha chủ sự tại Vatican. Một nửa trong số này là những người đã về Rôma tham dự lễ phong Chân Phước cho Mẹ Têrêxa và kỷ niệm 25 năm triều Giáo Hoàng của Đức Thánh Cha.
Con số 2.6 triệu đưa ra ở trên chỉ tính những người tham dự những buổi triều yết chung và các nghi lễ do Đức Thánh Cha chủ sự tại Vatican, không kể đến vài triệu người khác đã dự những nghi lễ do Đức Thánh Cha cử hành trong các chuyến tông du nước ngoài. Trong năm nay, Đức Thánh Cha đã tông du Tây Ban Nha (3-4 tháng Năm), Croatia (5-9 tháng Sáu), Bosnia-Herzegovina (22 tháng Sáu), và Slovakia (11-14 tháng 9). Con số 2.6 triệu nói trên cũng không kể đến những người đã tham dự trong các buổi cử hành diễn ra khi Đức Thánh Cha thăm các nơi trên đất Ý như tại đền thánh Đức Mẹ tại Pompei hôm 7 tháng Mười.
Trong tất cả các năm trong triều đại Giáo Hoàng của ngài, mỗi năm Đức Thánh Cha đều gặp gỡ ít nhất 2 triệu người tại Vatican. Riêng năm Thánh 2000, Đức Thánh Cha đã gặp gỡ tới 8.5 triệu người.
Bất chấp những đồn thổi về tình hình sức khoẻ ngày càng suy yếu của Đức Thánh Cha, năm 2003 đang dần trôi qua với 4 chuyến tông du ngoại quốc, 5 văn kiện quan trọng, 30 tân Hồng Y, 48 buổi triều yết chung, các buổi gặp gỡ và cử hành 25 năm triều Giáo Hoàng, các nỗ lực ngoại giao trước cuộc chiến Iraq và tình hình căng thẳng tại Trung Đông, 28 vị Hiển Thánh và Chân Phước trong đó có Mẹ Têrêxa thành Calcutta.
Trong suốt năm qua, Đức Giáo Hoàng cũng đã tiếp 20 vị nguyên thủ quốc gia hay các bộ trưởng các chính phủ. Ngài tiếp kiến riêng gần 300 Giám Mục từ khắp nơi trên thế giới và tiếp một dòng liên tục những người hành hương, các tổ chức Công Giáo, các đại sứ đến trình ủy nhiệm thư, các nhóm đối thoại liên tôn và các thành viên tham dự các khóa họp tại Rôma, sinh viên và giới trẻ tại Rôma và trên thế giới.
Rất nhiều những buổi tiếp kiến này không được tường thuật. Chỉ tính riêng tháng 11 mà thôi, Đức Thánh Cha đã tiếp trong thư viện riêng của ngài 110 buổi tiếp kiến với cá nhân hay theo từng nhóm.
Bất chấp tuổi già, Đức Thánh Cha đã hoàn tất 5 văn kiện quan trọng: thông điệp "Ecclesia De Eucharistia - Giáo Hội sống bằng Thánh Thể", hai tông huấn "Giáo Hội tại Âu Châu" và "Các Mục Tử Đoàn Chiên", tông thư "Thánh Linh và Hôn Thê" kỷ niệm 40 năm ban hành Hiến Chế về Phụng Vụ Thánh, và tự sắc liên quan đến một số vấn đề về Thánh Nhạc.
Trong cuộc họp báo hôm 22/12/2003, ông Joaquin Navarro-Valls, trưởng phòng báo chí Tòa Thánh tiết lộ chính Đức Thánh Cha đã đọc cho thư ký đánh máy Sứ điệp Ngày Hòa Bình Thế Giới 2004 dài 15 trang (VietCatholic đã có bản dịch sang Việt Ngữ).
Con số trên được Văn phòng phủ Giáo Hoàng công bố hôm thứ Ba 30/12/2003 là con số tổng kết cho năm 2003 vì ngày thứ Tư 31/12/2003 sẽ không có buổi triều yết chung như thường lệ. Vào ngày cuối năm Đức Thánh Cha sẽ chủ sự buổi hát kinh chiều tạ ơn (Te Deum) tại đền thờ Thánh Phêrô.
Thông thường, khách hành hương về Rôma có hai cơ hội để gặp gỡ Đức Thánh Cha trong một tuần. Cơ hội thứ nhất là vào sáng ngày thứ Tư với buổi triều yết chung và học hỏi giáo lý thường được tổ chức tại đại thính đường Phaolô Đệ Lục. 501,700 người đã tận dụng cơ hội thứ nhất này trong năm 2003. Cơ hội thứ hai là vào trưa Chúa Nhật trong buổi đọc kinh Truyền Tin. Có 1,075,000 đã tham dự các buổi này trong năm 2003.
Cùng với những buổi tiếp kiến chung, đôi khi Đức Thánh Cha cũng tiếp những nhóm nhỏ tại đại thính đường Phaolô Đệ Lục hay tại dinh Tông Tòa. Trong năm 2003, đã có 232,410 người được Đức Thánh Cha tiếp trong các dịp này.
Cuối cùng, ước lượng có 806,000 người đã dự các nghi lễ do Đức Thánh Cha chủ sự tại Vatican. Một nửa trong số này là những người đã về Rôma tham dự lễ phong Chân Phước cho Mẹ Têrêxa và kỷ niệm 25 năm triều Giáo Hoàng của Đức Thánh Cha.
Con số 2.6 triệu đưa ra ở trên chỉ tính những người tham dự những buổi triều yết chung và các nghi lễ do Đức Thánh Cha chủ sự tại Vatican, không kể đến vài triệu người khác đã dự những nghi lễ do Đức Thánh Cha cử hành trong các chuyến tông du nước ngoài. Trong năm nay, Đức Thánh Cha đã tông du Tây Ban Nha (3-4 tháng Năm), Croatia (5-9 tháng Sáu), Bosnia-Herzegovina (22 tháng Sáu), và Slovakia (11-14 tháng 9). Con số 2.6 triệu nói trên cũng không kể đến những người đã tham dự trong các buổi cử hành diễn ra khi Đức Thánh Cha thăm các nơi trên đất Ý như tại đền thánh Đức Mẹ tại Pompei hôm 7 tháng Mười.
Trong tất cả các năm trong triều đại Giáo Hoàng của ngài, mỗi năm Đức Thánh Cha đều gặp gỡ ít nhất 2 triệu người tại Vatican. Riêng năm Thánh 2000, Đức Thánh Cha đã gặp gỡ tới 8.5 triệu người.
Bất chấp những đồn thổi về tình hình sức khoẻ ngày càng suy yếu của Đức Thánh Cha, năm 2003 đang dần trôi qua với 4 chuyến tông du ngoại quốc, 5 văn kiện quan trọng, 30 tân Hồng Y, 48 buổi triều yết chung, các buổi gặp gỡ và cử hành 25 năm triều Giáo Hoàng, các nỗ lực ngoại giao trước cuộc chiến Iraq và tình hình căng thẳng tại Trung Đông, 28 vị Hiển Thánh và Chân Phước trong đó có Mẹ Têrêxa thành Calcutta.
Trong suốt năm qua, Đức Giáo Hoàng cũng đã tiếp 20 vị nguyên thủ quốc gia hay các bộ trưởng các chính phủ. Ngài tiếp kiến riêng gần 300 Giám Mục từ khắp nơi trên thế giới và tiếp một dòng liên tục những người hành hương, các tổ chức Công Giáo, các đại sứ đến trình ủy nhiệm thư, các nhóm đối thoại liên tôn và các thành viên tham dự các khóa họp tại Rôma, sinh viên và giới trẻ tại Rôma và trên thế giới.
Rất nhiều những buổi tiếp kiến này không được tường thuật. Chỉ tính riêng tháng 11 mà thôi, Đức Thánh Cha đã tiếp trong thư viện riêng của ngài 110 buổi tiếp kiến với cá nhân hay theo từng nhóm.
Bất chấp tuổi già, Đức Thánh Cha đã hoàn tất 5 văn kiện quan trọng: thông điệp "Ecclesia De Eucharistia - Giáo Hội sống bằng Thánh Thể", hai tông huấn "Giáo Hội tại Âu Châu" và "Các Mục Tử Đoàn Chiên", tông thư "Thánh Linh và Hôn Thê" kỷ niệm 40 năm ban hành Hiến Chế về Phụng Vụ Thánh, và tự sắc liên quan đến một số vấn đề về Thánh Nhạc.
Trong cuộc họp báo hôm 22/12/2003, ông Joaquin Navarro-Valls, trưởng phòng báo chí Tòa Thánh tiết lộ chính Đức Thánh Cha đã đọc cho thư ký đánh máy Sứ điệp Ngày Hòa Bình Thế Giới 2004 dài 15 trang (VietCatholic đã có bản dịch sang Việt Ngữ).