(Vatican 1/1/2004). Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II đã khởi sự một năm mới với lời kêu gọi hòa bình cho Trung Đông, Phi Châu và việc hình thành một trật tự thế giới mới xây dựng trên sự tôn trọng phẩm giá con người và sự bình đẳng giữa các dân tộc.

Đức Thánh Cha đã chủ sự thánh lễ đầu năm dương lịch kính Đức Maria Mẹ Thiên Chúa, cũng là Ngày Hòa Bình Thế Giới lần thứ 37. Đức Thánh Cha trông rất khoẻ mạnh. Ngài đã đọc toàn bộ bài giảng trong thánh lễ một cách rõ ràng mặc dù trong những ngày qua thời khóa biểu làm việc của ngài chật cứng những nghi thức và các buổi tiếp kiến.

Trong bài giảng, Đức Thánh Cha nhấn mạnh đến những cuộc xung đột đang diễn ra trên thế giới. Theo Đức Thánh Cha, muốn có hòa bình cần phải tôn trọng công pháp quốc tế và phải kiến tạo một trật tự thế giới mới xây dựng trên sự tôn trọng phẩm giá con người và sự bình đẳng giữa các dân tộc, "một trật tự có khả năng đem đến những giải pháp hiệu quả cho những vấn đề hôm nay, dựa trên sự tôn trọng phẩm giá con người, trên sự phát triển toàn bộ của xã hội, trên tình liên đới giữa các nước giàu và các nước nghèo, trên sự chia sẻ tài nguyên và những thành quả ngoại thường của tiến bộ khoa học và kỹ thuật".

Đức Thánh Cha than phiền về bạo lực vẫn tiếp diễn tại Thánh Địa giữa Do Thái và Palestine. Trong dịp này, Đức Thánh Cha cũng nhớ đặc biệt đến đức sứ thần Tòa Thánh tại Burundi là Đức Tổng Giám Mục Michael Courtney, người đã bị sát hại tại Burundi hôm thứ hai 29/12/2003 sau khi ngài đi dự một đám tang trở về. Đức Thánh Cha nói: "Đức Cha Courtney đã bị giết trong khi thi hành sứ mạng của ngài là khích lệ đối thoại và hòa giải" tại một đất nước Phi Châu, nơi mà bạo lực đã giày xéo trong suốt một thập niên qua.

"Chúng ta hãy cầu nguyện cho ngài trong niềm hy vọng rằng gương sáng và sự hi sinh của ngài sẽ đem lại hoa trái là nền hòa bình tại Burundi và trên thế giới".

Trong bài giảng Đức Thánh Cha cũng nhắc đến một số đoạn trong sứ điệp Ngày Hòa Bình Thế Giới đã được công bố trong tháng 12/2003. Ngài đặc biệt nhấn mạnh rằng "Hòa bình là điều có thể, và do đó là một nghĩa vụ".

Trong năm 2004, Đức Thánh Cha sẽ thiết lập nhiều kỷ lục mới. Chẳng hạn, đến tháng Ba năm nay, ngài sẽ là vị Giáo Hoàng ở ngôi lâu thứ ba chỉ sau Thánh Phêrô và Chân Phước Giáo Hoàng Piô IX và vượt qua được Đức Giáo Hoàng Lêô XIII người đã cai quản Giáo Hội trong 25 năm 5 tháng.