(Giêrusalem 4/1/2004).
Chúa Nhật 4/1/2004 là ngày kỷ niệm đúng 40 năm cuộc gặp gỡ lịch sử giữa Đức Thánh Cha Phaolô Đệ Lục và Đức Thượng Phụ Athenagoras I, Giáo Chủ Chính Thống Constantinople và cũng là Giáo Chủ Danh Dự chung cho toàn Chính Thống Giáo.
Cuộc gặp gỡ đã diễn ra vào ngày 4/1/1964 tại tòa Khâm Sứ Tòa Thánh tại Giêrusalem trong khuôn khổ cuộc viếng thăm lịch sử của Đức Thánh Cha từ ngày 4 đến 6 tháng Giêng. Cuộc gặp gỡ này đã mở đường cho tiến trình hòa giải giữa hai Giáo Hội. Ngày 7/12/1965 sau đó, Giáo Hội Công Giáo và Giáo Hội Chính Thống Constantinople đã chính thức giải vạ tuyệt thông tuyên phạt nhau hơn 9 thế kỷ trước đó vào năm 1054.
Theo thông cáo của Văn Phòng Sứ Thần Tòa Thánh tại Giêrusalem, trong ngày Chúa Nhật 4/1/2004, sẽ có các cuộc viếng thăm giữa hai Giáo Hội Công Giáo và Giáo Hội Chính Thống Constatinople để kỷ niệm biến cố lịch sử này.
![]() |
| ĐGH Phaolô VI và ĐTP Athenagoras I |
Cuộc gặp gỡ đã diễn ra vào ngày 4/1/1964 tại tòa Khâm Sứ Tòa Thánh tại Giêrusalem trong khuôn khổ cuộc viếng thăm lịch sử của Đức Thánh Cha từ ngày 4 đến 6 tháng Giêng. Cuộc gặp gỡ này đã mở đường cho tiến trình hòa giải giữa hai Giáo Hội. Ngày 7/12/1965 sau đó, Giáo Hội Công Giáo và Giáo Hội Chính Thống Constantinople đã chính thức giải vạ tuyệt thông tuyên phạt nhau hơn 9 thế kỷ trước đó vào năm 1054.
Theo thông cáo của Văn Phòng Sứ Thần Tòa Thánh tại Giêrusalem, trong ngày Chúa Nhật 4/1/2004, sẽ có các cuộc viếng thăm giữa hai Giáo Hội Công Giáo và Giáo Hội Chính Thống Constatinople để kỷ niệm biến cố lịch sử này.
