VATICAN - Cách đây 40 năm Ðức Giáo Hoàng Phaolô VI mở đầu kỷ nguyên tông du cho các vị Giáo Hoàng bằng chuyến đi đầu tiên sang Ðất Thánh.
Tờ L’Osservatore Romano, số ra vào đầu tháng Giêng năm 2004, ấn bản lần thứ tư, có đăng bài ôn lại chuyến tông du của ÐGH Phaolô VI cách đây đúng 40 năm. Trang đầu của bài báo ghi chú: “Dù chuyến đi chỉ kéo dài có 3 ngày nhưng có tầm mức quan trọng lich sử” Bài báo cũng nhắc đến chuyện một vị Giáo Hoàng đã lần đầu tiên dùng máy bay trong chuyến tông du đi đến quê hương của Thánh Phêrô và các Thánh Tông Ðồ khác.
Tờ báo của Tòa Thánh cũng nhắc đến hai hai sự kiện có ý nghĩa quan trọng trong chuyến tông du này. Một là việc ÐGH Phaolô VI đã ôm Ðức Thượng Phụ Giáo Chủ Chính Thống Athenagoras. Hai là việc ÐGH bày tỏ lòng tôn kính đến các nạn nhân trong các cuộc tàn sát tập thể của Ðức Quốc Xã.
Cuộc gặp gỡ Ðức Thượng Phụ Giáo Chủ Chính Thống Athenagoras là cuộc gặp gỡ đầu tiên từ năm 1439 giữa hai Giáo Hội Công Giáo La Mã và Chính Thống.
Chuyến đi cách nay 40 năm cũng khởi đầu cho một kỷ nguyên các ÐGH tông du ra nước ngoài. Từ năm 1964 đến 1970, ÐGH Phaolô VI đã đi Lebanon, Ấn Ðộ, Hoa Kỳ, Bồ Ðào Nha, Thổ Nhĩ Kỳ, Colombia, Thụy Sĩ, Uganda, Iran, Pakistan, Phi Luật Tân, Samoa, Úc Châu, Nam Dương, Hồng Kông và Sri Lanka..
Ðức Giáo Hoàng Gioan Phaolô I không ra khỏ nước Ý vì triều đại của Ngài ngắn. Trái lại, ÐGH Gioan Phaolô II đã giữ kỷ lục trong việc thực hiện các chuyến tông du ra nước ngoài. 25 năm trong ngôi vị Giáo Hoàng, Ðức Phaolô II đã thực hiện tất cả 102 chuyến tông du ra khỏi nước Ý, đến 129 quốc gia. Lộ trình của Ngài dài bằng chiều dài của ba vòng trái đất.
ÐGH Gioan Phaolô II đã đi nhiều quốc gia nhất trong các vị Giáo Hoàng, tuy nhiên, Ngài vẫn mong mỏi thực hiện được chuyến tông du đến Liên Bang Nga và Trung Quốc.
Tờ L’Osservatore Romano, số ra vào đầu tháng Giêng năm 2004, ấn bản lần thứ tư, có đăng bài ôn lại chuyến tông du của ÐGH Phaolô VI cách đây đúng 40 năm. Trang đầu của bài báo ghi chú: “Dù chuyến đi chỉ kéo dài có 3 ngày nhưng có tầm mức quan trọng lich sử” Bài báo cũng nhắc đến chuyện một vị Giáo Hoàng đã lần đầu tiên dùng máy bay trong chuyến tông du đi đến quê hương của Thánh Phêrô và các Thánh Tông Ðồ khác.
Tờ báo của Tòa Thánh cũng nhắc đến hai hai sự kiện có ý nghĩa quan trọng trong chuyến tông du này. Một là việc ÐGH Phaolô VI đã ôm Ðức Thượng Phụ Giáo Chủ Chính Thống Athenagoras. Hai là việc ÐGH bày tỏ lòng tôn kính đến các nạn nhân trong các cuộc tàn sát tập thể của Ðức Quốc Xã.
Cuộc gặp gỡ Ðức Thượng Phụ Giáo Chủ Chính Thống Athenagoras là cuộc gặp gỡ đầu tiên từ năm 1439 giữa hai Giáo Hội Công Giáo La Mã và Chính Thống.
Chuyến đi cách nay 40 năm cũng khởi đầu cho một kỷ nguyên các ÐGH tông du ra nước ngoài. Từ năm 1964 đến 1970, ÐGH Phaolô VI đã đi Lebanon, Ấn Ðộ, Hoa Kỳ, Bồ Ðào Nha, Thổ Nhĩ Kỳ, Colombia, Thụy Sĩ, Uganda, Iran, Pakistan, Phi Luật Tân, Samoa, Úc Châu, Nam Dương, Hồng Kông và Sri Lanka..
Ðức Giáo Hoàng Gioan Phaolô I không ra khỏ nước Ý vì triều đại của Ngài ngắn. Trái lại, ÐGH Gioan Phaolô II đã giữ kỷ lục trong việc thực hiện các chuyến tông du ra nước ngoài. 25 năm trong ngôi vị Giáo Hoàng, Ðức Phaolô II đã thực hiện tất cả 102 chuyến tông du ra khỏi nước Ý, đến 129 quốc gia. Lộ trình của Ngài dài bằng chiều dài của ba vòng trái đất.
ÐGH Gioan Phaolô II đã đi nhiều quốc gia nhất trong các vị Giáo Hoàng, tuy nhiên, Ngài vẫn mong mỏi thực hiện được chuyến tông du đến Liên Bang Nga và Trung Quốc.