(BERLIN,01/07/04) - Tại Pháp và nhiều nơi trên thế giới, Thánh Giá, khăn che đầu của phụ nữ Hồi Giáo, mũ nhỏ đội trên đỉnh đầu của người đàn ông Do Thái được coi là các biểu tượng tôn giáo và đang là vấn đề gây tranh cãi sôi nổi tại Pháp cũng như Ðức.

Vào ngày thứ Tư, 07/01/04, theo tin của Reuters, một cơ quan Công Giáo Ðức Quốc tuyên bố nên coi khăn che đầu của phụ nữ Hồi Giáo là biểu tượng chính trị. Do đó đạo luật cấm thầy giáo đội khăn che đầu không nên áp dụng cho các biểu tượng tôn giáo là yếu tố truyền thống Kitô Giáo của Ðức Quốc.

Lời phát biểu trên đây của cơ quan Công Giáo Ðức là sự kiện mới nhất trong cuộc tranh cãi lâu nay về biểu tượng tôn giáo tại Ðức. Vào tháng Chín vừa qua, tòa án tối cao Ðức ra phán quyết rằng phụ nữ Hồi Giáo vẫn có quyền đội khăn che đầu trừ khi có đạo luật mới cấm việc này. Tòa án hiến pháp liên bang cũng ghi chú thêm là nếu có đạo luật mới thì mọi tôn giáo đều phải được đối xử ngang nhau.

Trong khi đó, Ủy Ban Công Giáo Trung Ương Ðức lại nói cấm mọi biểu tượng tôn giáo là phủ nhận ý nghĩa truyền thống Kitô giáo của Ðức. Ðồng thời, Ủy ban này cũng tuyên bố khăn phủ đầu của phụ nữ nên được coi là một biểu tượng chống lại quyền bình đẳng của người phụ nữ và như vậy là chống lại cơ cấu hiến pháp dân chủ và giá trị xã hội của chúng ta.

Hôm qua tiểu bang hạ Saxony loan báo là sẽ cùng các nơi khác như Bavaria, Baden-Wuerttemberg sẽ ban hành đạo luật cấm thầy giáo đội khăn che đầu của phụ nữ Hồi Giáo trong lớp học. Các bang này cấm thầy giáo đội khăn che đầu vì coi đó là biểu tượng chính trị. Ðiều này có ý nghĩa là tránh sự đồng hóa khăn che đầu và thánh giá.

Trong khi đó, cộng đồng người Do Thái ở Ðức lên tiếng thúc giục chính quyền các nơi đó không nên vội vã đưa ra đạo luật, còn cần thêm thời gian để thảo luận.

Tại Ðức có 3.5 triệu người Hồi Giáo. Ðức đang theo dõi sát gương của Pháp. Tổng Thống Pháp Jacques Chirac loan báo là vào tháng 12 tới đây, Pháp sẽ đưa ra đạo luật cấm tất cả các biểu tượng tôn giáo trong các trường công lập.

Hôm qua, một lãnh tụ Hồi Giáo quá khích ở Pháp tuyên bố là nếu có việc cấm đội khăn che đầu thì các nữ sinh theo Hồi Giáo sẽ bỏ trường công đi học trường tư, hay trường Công Giáo.

Ông Lhaj Thami Breze, Chủ Tịch một tổ chức Hồi Giáo ở Pháp tuyên bố: Chúng tôi biết những người anh em Công Giáo rất bao dung đối với chúng tôi. Và việc cấm đội khăn che đầu của chính phủ là đặt các thiếu nữ Hồi Giáo vào vị thế khó xử, hoặc chọn lựa giáo dục, hoặc chọn lựa lương tâm.