(Venezuela 7/01/2004). Giáo Hội Công Giáo tại Venezuela sẽ không thể "giữ im lặng" về tình trạng khủng hoảng của đất nước, bất chấp những tấn công và nhục mạ. Chủ tịch Hội Đồng Giám Mục Venezuela, Đức Tổng Giám Mục Baltazar Porras Cardozo của tổng giáo phận Merida đã tuyên bố như trên.

Trong diễn văn hôm thứ Hai 5/1/2004, Đức Tổng Giám Mục Cardozo cho rằng quốc gia đang tiến đến một sự "chia rẽ nguy hiểm xa lạ với một nền dân chủ chân thật trong đó cởi mở với một sự đa nguyên về ý kiến và tôn trọng những khác biệt và bất đồng chính kiến".

Dưới chế độ Hugo Chávez, "xã hội Venezuela đang cố thực hiện một tiến trình gọi là thay đổi về kinh tế xã hội, tài phán chính trị, văn hóa và ngay cả tôn giáo, là điều rất nguy hiểm và đảo lộn các cơ cấu đang tồn tại".

"Lịch sử cận đại - của chúng ta và của các dân tộc khác - nhắc nhở và dạy chúng ta rằng chủ nghĩa độc tài toàn trị tô điểm bởi sự giả dối, mị dân và độc quyền, chỉ tạo ra nghèo đói, cực đoan và bạo lực". Đứng trước cuộc khủng hoảng này, Giáo Hội "không được và không thể giữ yên lặng, tê liệt trước sự thận trọng thường tình của con người hay quá sợ hãi trước những tấn công và nhục mạ".

"Chúng ta phải công bố, mọi nơi mọi lúc, quan điểm Kitô Giáo về con người và phải hoạt động đặc biệt để bảo vệ phẩm giá con người trong mọi chiều kích,. .. đấu tranh cho thiện ích chung là điều tạo ra những điều kiện tốt nhất có thể cho đời sống cá nhân, gia đình và tập thể".

Đức Tổng Giám Mục Porras cũng nhắc lại lời của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II về những thách đố mà một Giám Mục gặp phải: "Khi đối diện với những tình huống bất công... mà không tránh được mâu thuẫn hay cái chết, Giám Mục là người bảo vệ những quyền của con người đã được tạo nên giống hình ảnh Thiên Chúa".

Dịp này, Đức Tổng Giám Mục cũng nhắc lại lời kêu gọi trưng cầu dân ý như là con đường dân chủ lý tưởng nhất để "tái lập sự hài hòa" của đất nước.