Toà Thánh đã chính thức cảnh cáo bảy người nữ dính vào một vụ phong chức linh mục thử nghiệm, là họ sẽ bị vạ tuyệt thông trừ phi họ công nhận nghi lễ là vô hiệu và bày tỏ lòng sám hối.

Lời cảnh cáo được phổ biến hôm nay qua một "monitum"--một sự cảnh cáo chính thức theo giáo luật-- có chữ ký của Đức Hồng Y Joseph Ratzinger, và của Tổng Giám mục Tarcisio Bertone, chủ tịch và thư ký của Bộ Vatican Giáo lý Đức tin.

Ngày 29/6, Romulo Antonio Braschi, người sáng lập một cộng đồng ly khai, đã thử phong chức linh mục cho Christine Mayr-Lumetzberger, Adeline Theresia Roitinger, Gisela Forster, Iris Muller, Ida Raming, Pia Brunner và Angela White.

Theo đúng Bộ Giáo luật (Canon 1347, số 1), văn kiện Vatican gởi lời cảnh cáo chính thức cho những người nữ này là họ sẽ bị vạ tuyệt thông nếu, đến ngày 22/7, họ không tôn trọng hai điều kiện:

Thứ nhất, họ phải công nhận tính vô hiệu của "những chức" họ đã lãnh nhận do một giám mục ly khai trái nghịch với giáo lý dứt khoát của Giáo hội.
Thứ hai, họ phải tuyên bố lòng sám hối của mình và xin tha gương xấu đã gây ra cho các tín hữu.

Văn kiện cảnh cáo nhắc họ nhớ giáo lý Giáo hội trên vấn để, do Đức Gioan Phaolô II phát biểu trong Tông thư năm 1994 Ordinationis sacerdotalis. Tông thư này nói: Giáo hội không có quyền gì để phong chức linh mục cho người nữ và phán quyết này phải được tất cả tín hữu Giáo hội tuân giữ cách dứt khoát (No. 4).

Vì lẽ này, văn kiện cảnh cáo tuyên bố, "sự phong chức linh mục nói trên là một sự giả mạo bí tích và như vậy là vô hiệu và không có giá trị, cũng như gây nên một xúc phạm nặng nề đối vơi hiến pháp thần linh của Giáo hội".

Hơn nữa, bởi vì giám mục phong chức thuộc về một cộng đồng ly khai, đó cũng là một tấn công nghiêm trọng đến sự hiệp nhất của Giáo hội, văn kiện nhấn mạnh.

Sau cùng, Đức Hồng Y Ratzinger và Tổng Giám mục Bertone tuyên bố rằng "một hành động như thế là một sỉ nhục cho phẩm giá người nữ, vì vai trò riêng biệt của họ trong Giáo hội và xã hội thì đặc biệt và không thể thay thế được".