(Vatican 8/1/2004) Đức Thánh Cha kêu gọi bài trừ mọi hình thức kỳ thị người khuyết tật và ngài cho rằng sự kỳ thị này cũng đáng bị lên án như sự kỳ thị chủng tộc, phái tính hoặc tôn giáo. Đức Thánh Cha gày tỏ lập trường trên đây trong sứ điệp công bố hôm 8/1/2004 gởi các tham dự viên của hội nghị do bộ Giáo Lý Đức Tin tổ chức tại Rôma về đề tài "Phẩm giá và quyền của những người khuyết tật tâm trí".

Tham dự hội nghị này có nhiều chuyên gia về khoa học nhân văn, thần học gia, linh mục, tu sĩ nam nữ và giáo dân hoạt động trong lãnh vực mục vụ.

Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng "Phẩm chất đời sống giữa lòng một cộng đoàn được đo lường phần lớn theo mức độ cộng đoàn ấy có dấn thân giúp đỡ những người yếu thế và túng thiếu nhất và có tôn trọng phẩm giá của họ hay không".

"Những người khuyết tật cũng phải được tạo điều kiện dễ dàng để tham gia vào đời sống xã hội và được trợ giúp để triển khai tất cả các tiềm năng của họ về mặt thể lý, tâm lý và tinh thần".

Đức Thánh Cha cũng mời gọi mọi người quan tâm chăm sóc tâm sinh lý của người khuyết tật. Đức Thánh Cha nhận định rằng những người khuyết tật cũng có nhu cầu cần được yêu thương đúng mức và ngài kêu gọi một sự nâng đỡ liên tục và tế nhị dành cho họ.

"Phải chú ý đặc biệt đến những chiều kích tâm sinh lý của những người khuyết tật. Đây là một khía cạnh thường bị lãng quên hay chỉ được đề cập đến cách hời hợt và giản lược hay chịu ảnh hưởng của các ý thức hệ".

Điều đầu tiên phải có để hỗ trợ cho người khuyết tật là xác tín rằng "người khuyết tật cũng có những nhu cầu tình cảm không kém bất kỳ ai. Họ cũng cần yêu thương và được yêu, cần sự dịu dàng gần gũi và thân mật. Trong thực tế, người khuyết tật phải sống trong những tình cảnh rất thiệt thòi cả về phương diện này".

Đức Thánh Cha kêu gọi các cộng đoàn Kitô đẩy mạnh việc giáo dục toàn diện, thăng tiến các tiếp xúc thân hữu, và nâng đỡ tinh thần cho người tàn tật. Các cộng đoàn cần có những chuẩn bị thích đáng để người khuyết tật có thể sống một đời sống quân bình về tình cảm và tinh thần.