Hôm 02/09/2002, Đức Thánh Cha đã lên tiếng mạnh mẽ chỉ trích Nghị Hội Âu Châu (European Convention, cơ chế nhằm xây dựng hiến pháp chung của Âu Châu) vì chủ trương gạt tôn giáo ra ngoài lề.
Đức Thánh Cha bày tỏ ưu tư và bất mãn của ngài khi nhận thấy các hội nghị chính trị và dân sự, được bắt đầu từ Tháng Hai năm nay, đã rơi vào tình trạng "gạt bỏ ra ngoài lề các tôn giáo dù rằng các tôn giáo đã và đang tiếp tục đóng góp cho văn hóa và cho sự nhân bản của Châu Âu và họ thấy tự hào chính đáng được công nhận".
Khi tiếp đại sứ Hy Lạp, ông Christos Botzios, Đức Thánh Cha nói: "Tôi thấy rằng đây là một điều bất công và là một viễn ảnh của sai lầm".
"Nhận thức một sự kiện lịch sử không thể phủ nhận được không có nghĩa là không nhận thức về nhu cầu của một chủ nghĩa thế tục phù hợp cho các quốc gia, và do đó, cho Âu Châu".
Đức Thánh Cha cũng đã đưa ra những chỉ trích tương tự hôm 10/1 khi ngài gặp tất cả các đại sứ các nước ở Vatican. Đức Thánh Cha cũng bày tỏ sự ủng hộ của ngài đối với việc nới rộng Liên Hiệp Âu Châu sang các nước khác, đặc biệt các nước vùng Balkan.
"Hiển nhiên rằng việc mở rộng đến các quốc gia khác ở Âu Châu có thể loại bỏ nguy hiểm của đối kháng kéo dài trong vùng này khiến cho những xung đột thảm khốc nhuộm máu cuối thế kỷ 20 không thể lập lại".
Theo Đức Thánh Cha, "sự tiếp nhận trên đà tiến triển" tất cả các nước Âu Châu vào trong Liên Hiệp "sẽ củng cố một nền văn hóa của hòa bình và liên đới, một trong những điểm mạnh của đề án Âu Châu này".
Đại sứ Botzios, 63 tuổi, một nhà ngoại giao lỗi lạc đã cám ơn cả Đức Thánh Cha và Đức Tổng Giám Mục Chính Thống Giáo Christodoulos của giáo phận Athens vì những nỗ lực của hai Giáo Hội "đã cùng hợp tiếng cổ võ cho sự sáp nhập Âu Châu, và nhấn mạnh đến căn cội Kitô Giáo mà Âu Châu phải giữ gìn".
Đức Thánh Cha bày tỏ ưu tư và bất mãn của ngài khi nhận thấy các hội nghị chính trị và dân sự, được bắt đầu từ Tháng Hai năm nay, đã rơi vào tình trạng "gạt bỏ ra ngoài lề các tôn giáo dù rằng các tôn giáo đã và đang tiếp tục đóng góp cho văn hóa và cho sự nhân bản của Châu Âu và họ thấy tự hào chính đáng được công nhận".
Khi tiếp đại sứ Hy Lạp, ông Christos Botzios, Đức Thánh Cha nói: "Tôi thấy rằng đây là một điều bất công và là một viễn ảnh của sai lầm".
"Nhận thức một sự kiện lịch sử không thể phủ nhận được không có nghĩa là không nhận thức về nhu cầu của một chủ nghĩa thế tục phù hợp cho các quốc gia, và do đó, cho Âu Châu".
Đức Thánh Cha cũng đã đưa ra những chỉ trích tương tự hôm 10/1 khi ngài gặp tất cả các đại sứ các nước ở Vatican. Đức Thánh Cha cũng bày tỏ sự ủng hộ của ngài đối với việc nới rộng Liên Hiệp Âu Châu sang các nước khác, đặc biệt các nước vùng Balkan.
"Hiển nhiên rằng việc mở rộng đến các quốc gia khác ở Âu Châu có thể loại bỏ nguy hiểm của đối kháng kéo dài trong vùng này khiến cho những xung đột thảm khốc nhuộm máu cuối thế kỷ 20 không thể lập lại".
Theo Đức Thánh Cha, "sự tiếp nhận trên đà tiến triển" tất cả các nước Âu Châu vào trong Liên Hiệp "sẽ củng cố một nền văn hóa của hòa bình và liên đới, một trong những điểm mạnh của đề án Âu Châu này".
Đại sứ Botzios, 63 tuổi, một nhà ngoại giao lỗi lạc đã cám ơn cả Đức Thánh Cha và Đức Tổng Giám Mục Chính Thống Giáo Christodoulos của giáo phận Athens vì những nỗ lực của hai Giáo Hội "đã cùng hợp tiếng cổ võ cho sự sáp nhập Âu Châu, và nhấn mạnh đến căn cội Kitô Giáo mà Âu Châu phải giữ gìn".