Hội đồng mục vụ nên đưa ý kiến, chứ không nên đưa ra mệnh lệnh.
(Vatican 10-1-2004) -- Đức giáo hoàng Gioan Phaolo II trong buổi gặp gỡ ngày 10 tháng Giêng, 2004, với các thành viên trong Thánh Bộ giáo sĩ đã nhắn nhủ rằng " Hội đồng mục vụ giáo xứ và giáo phận đưa ý kiến, chứ không đưa ra mệnh lệnh cho các cha xứ và giám mục địa phương phải theo". Ngài nói thêm "cần có một tương giao thăng bằng giữa vai trò giáo dân và vai trò dành riêng cho quyền đức giám mục hoặc cha xứ sở tại".
Đức giáo hoàng nói "người giáo dân cần tích cực trong chương trình truyền giáo của giáo hội; cần đóng góp các ý kiến và kinh nghiệm, nhưng không nên nhầm lẫn vai trò của mình với vai trò của giám mục hoặc linh mục. Trong khi làm bổn phận của mình, các cha chánh xứ và giám mục chánh không chỉ đóng vai trò người thực hành các quyết định mà đa số giáo dân hoặc hội đồng mục vụ đưa ra. Cơ cấu phẩm trật của giáo hội Công giáo dựa theo ý muốn của Chúa Kitô. Trong khi mọi người trong giáo hội đều được kính trọng bằng nhau và mỗi người có một vai trò riêng, thì vai trò của mọi người không phải như nhau."
Thánh bộ giáo sĩ đã họp đại hội đồng từ ngày 8 đến 10 tháng giêng và các buổi họp đã nhấn mạnh đến sự cộng tác chung giữa giáo sĩ và giáo dân trong giáo xứ và trong hội đồng mục vụ. Các buổi họp cũng đề cập đến sứ vu của các linh mục đang thi hành mục vụ tại các đền thờ Công giáo.
Đức hồng y Dario Castrillon Hoyos, chủ tịch thánh bộ, đã trình bầy lên đức giáo hoàng rằng thành viên trong thánh bộ và các người tham dự hội nghị đã nghiên cứu các hình thái khác nhau trong các công tác của hội đồng mục vụ. Một đôi hình thái có thể gây ra nhiều ưu tư, những hình thái khác mang tính cách lạc quan. Thánh bộ cũng đưa ra một số những đề nghị giúp cho hội đồng mục vụ sinh hoạt cách nghiêm chỉnh dựa trên những tham dự mang tính cách đa dạng và chuyên biệt của mỗi người tín hữu vào việc hình thành giáo hội. Những đề nghị này sẽ giúp cho cơ cấu của giáo hội địa phương nhìn nhận, bảo vệ và phân biệt cách rõ ràng, minh bạch hơn ơn đặc sủng của mỗi thành viên trong giáo hội; giúp chữa lành hoặc loại bỏ những hiểu lầm về vai trò, bổn phận hoặc các điều kiện thần học và giáo luật.
Đức hồng y Adam J. Maida của tổng giáo phận Detroit, một thành viên trong thánh bộ, nói rằng những cuộc thảo luận về những liên hệ trên đã đặt căn bản nền tảng trên viễn kiến về giáo hội như dân Chúa cùng hiệp thông trong Đức Kitô. Ngài nói thêm "mọi người đều có trách nhiệm đóng góp vào đời sống của giáo hội, nhưng vai trò mỗi người khác nhau dựa trên sự kiện họ là giáo dân hoặc được truyền chức." Ngài nhận xét rằng đại hội đồng năm nay là dịp các hồng y của nhiều quốc gia khác nhau và của Vatican chia sẻ các kinh nghiệm tích cực về liên hệ giữa giáo sĩ và hội đồng mục vụ của giáo phận hay giáo xứ, nhất là các giáo xứ tại Hoa Kỳ. Như tại hoa kyù chẳng hạn, người ta thường hay nghĩ đến hội đồng mục vụ theo các từ ngữ chính trị và cho rằng vai trò tư vấn không mang ý nghĩa nào nếu không có quyền quyết định. Nhưng trong giáo hội, cha xứ hoặc đức giám mục không thể ủy thác vai trò của mình cho giáo dân. Các ngài phải hướng dẫn và đồng thờ phải lắng nghe." Đức hồng y kết luận "đại hội đồng xét theo nhiều phương diện là một lời phê chuẩn đi đúng đường của hệ thống tổ chức tại hầu hết các giáo phận Hoa Kỳ."
(Vatican 10-1-2004) -- Đức giáo hoàng Gioan Phaolo II trong buổi gặp gỡ ngày 10 tháng Giêng, 2004, với các thành viên trong Thánh Bộ giáo sĩ đã nhắn nhủ rằng " Hội đồng mục vụ giáo xứ và giáo phận đưa ý kiến, chứ không đưa ra mệnh lệnh cho các cha xứ và giám mục địa phương phải theo". Ngài nói thêm "cần có một tương giao thăng bằng giữa vai trò giáo dân và vai trò dành riêng cho quyền đức giám mục hoặc cha xứ sở tại".
Đức giáo hoàng nói "người giáo dân cần tích cực trong chương trình truyền giáo của giáo hội; cần đóng góp các ý kiến và kinh nghiệm, nhưng không nên nhầm lẫn vai trò của mình với vai trò của giám mục hoặc linh mục. Trong khi làm bổn phận của mình, các cha chánh xứ và giám mục chánh không chỉ đóng vai trò người thực hành các quyết định mà đa số giáo dân hoặc hội đồng mục vụ đưa ra. Cơ cấu phẩm trật của giáo hội Công giáo dựa theo ý muốn của Chúa Kitô. Trong khi mọi người trong giáo hội đều được kính trọng bằng nhau và mỗi người có một vai trò riêng, thì vai trò của mọi người không phải như nhau."
Thánh bộ giáo sĩ đã họp đại hội đồng từ ngày 8 đến 10 tháng giêng và các buổi họp đã nhấn mạnh đến sự cộng tác chung giữa giáo sĩ và giáo dân trong giáo xứ và trong hội đồng mục vụ. Các buổi họp cũng đề cập đến sứ vu của các linh mục đang thi hành mục vụ tại các đền thờ Công giáo.
Đức hồng y Dario Castrillon Hoyos, chủ tịch thánh bộ, đã trình bầy lên đức giáo hoàng rằng thành viên trong thánh bộ và các người tham dự hội nghị đã nghiên cứu các hình thái khác nhau trong các công tác của hội đồng mục vụ. Một đôi hình thái có thể gây ra nhiều ưu tư, những hình thái khác mang tính cách lạc quan. Thánh bộ cũng đưa ra một số những đề nghị giúp cho hội đồng mục vụ sinh hoạt cách nghiêm chỉnh dựa trên những tham dự mang tính cách đa dạng và chuyên biệt của mỗi người tín hữu vào việc hình thành giáo hội. Những đề nghị này sẽ giúp cho cơ cấu của giáo hội địa phương nhìn nhận, bảo vệ và phân biệt cách rõ ràng, minh bạch hơn ơn đặc sủng của mỗi thành viên trong giáo hội; giúp chữa lành hoặc loại bỏ những hiểu lầm về vai trò, bổn phận hoặc các điều kiện thần học và giáo luật.
Đức hồng y Adam J. Maida của tổng giáo phận Detroit, một thành viên trong thánh bộ, nói rằng những cuộc thảo luận về những liên hệ trên đã đặt căn bản nền tảng trên viễn kiến về giáo hội như dân Chúa cùng hiệp thông trong Đức Kitô. Ngài nói thêm "mọi người đều có trách nhiệm đóng góp vào đời sống của giáo hội, nhưng vai trò mỗi người khác nhau dựa trên sự kiện họ là giáo dân hoặc được truyền chức." Ngài nhận xét rằng đại hội đồng năm nay là dịp các hồng y của nhiều quốc gia khác nhau và của Vatican chia sẻ các kinh nghiệm tích cực về liên hệ giữa giáo sĩ và hội đồng mục vụ của giáo phận hay giáo xứ, nhất là các giáo xứ tại Hoa Kỳ. Như tại hoa kyù chẳng hạn, người ta thường hay nghĩ đến hội đồng mục vụ theo các từ ngữ chính trị và cho rằng vai trò tư vấn không mang ý nghĩa nào nếu không có quyền quyết định. Nhưng trong giáo hội, cha xứ hoặc đức giám mục không thể ủy thác vai trò của mình cho giáo dân. Các ngài phải hướng dẫn và đồng thờ phải lắng nghe." Đức hồng y kết luận "đại hội đồng xét theo nhiều phương diện là một lời phê chuẩn đi đúng đường của hệ thống tổ chức tại hầu hết các giáo phận Hoa Kỳ."