(Vatican 16/1/2004) ĐTC Gioan Phaolô II đã tiếp các vị trưởng tế của Do Thái Giáo và Ngài nói “cuộc đối thoại chính thức giữa Giáo Hội và các vị trưởng tế Do Thái là một dấu hiệu của niềm hy vọng lớn”. Các vị trưởng tế Do Thái Giáo đã tụ về Roma để tham dự một “buổi hòa nhạc Hòa giải” được tổ chức tại Vatican vào thứ bảy này.
ĐTC khi tiếp kiến các trưởng tế Ashkenazi Rabbi Jonah Metzgher, Sephardic Rabbi Slomo Amar và Oded Wiener đã nói "Chúng ta đừng lãng phí bất cứ một nỗ lực nào để cùng nhau xây dựng một xã hội công bằng, hòa bình và hòa giải các dân tộc. Cầu xin Đấng Quan Phòng chúc phúc và giúp cho các nỗ lực của chúng ta thành đạt” ĐTC còn thêm "suốt 25 năm triều đại Giáo Hoàng của Tôi, tôi đã hết mình cổ súy cuộc đối thoại giữ Do Thái Giáo và Giáo Hội Công Giáo hầu mang lại một niềm cảm thông, tương kính và cộng tác với nhau. Một trong những biến cố nổi bật của thời gian qua vẫn là cuộc thăm viếng mục vụ của tôi tới Đất Thánh và cầu nguyện cho các nạn nhân diệt chủng của người Do Thái tại đài kỷ niệm ở Yad Vashem và ở Bức Tường Than Khóc.
ĐTC cho cuộc thăm viếng hôm nay là một biến cố lịch sử mà các vị Trưởng Tế Do Thái đã đáp lại cuộc viếng thăm của ĐTC vào năm 2000.
Các trưởng tế Do Thái cho hay rằng cuộc gặp gỡ này xóa đi những nghi kỵ “bài Do Thái” khi ĐTC nhấn mạnh “việc bài Do thái và mọi hình thức kỳ thị chủng tộc khác đều được coi là một tội chống lại Thiên Chúa và nhân loại."
Vị trưởng tế xin ĐTC hãy dùng uy tín của Ngài để khích lệ mọi tín hữu hãy chống lại khủng bố giết hại dân lành mà cổ súy hòa giải và ngài cám ơn ĐTC đã thiết lập một ngày cầu nguyện riêng cho người Do Thái trong Giáo Hội Công Giáo.
Các trưởng tế cũng xin ĐTC dùng uy thế của Ngài để thức tỉnh lương tâm các nhà lãnh đạo giải quyết các vấn đề tù binh và nỗi thống khổ của các gia đình lính Do Thái…
Buổi hòa nhạc thứ bảy nhằm cổ súy sự hòa giải giữ những người Kitô hữu với ngừơi Do Thái Giáo và Hồi Giáo được Uỷ Ban Hiệp Nhất Kitô hữu của Giáo Hoàng phối hợp với Uy Ban Liên Hợp với Do Thái Giáo, Uy ban Liên tôn cùng với Hiệp Hội Columbus tổ chức.
Nhạc trưởng Gilbert Levine người Mỹ điều khiển dàn nhạc Pittsburgh trình tấu bản Đại hòa tấu Abraham của John Harbison với những giọng ca của Ca đoàn tiểu bang Ankara, Krakow Philharmonic, và London Philharmonic cùng một số giọng ca của ca đoàn Pittsburgh ở Mendelssohn.
ĐTC khi tiếp kiến các trưởng tế Ashkenazi Rabbi Jonah Metzgher, Sephardic Rabbi Slomo Amar và Oded Wiener đã nói "Chúng ta đừng lãng phí bất cứ một nỗ lực nào để cùng nhau xây dựng một xã hội công bằng, hòa bình và hòa giải các dân tộc. Cầu xin Đấng Quan Phòng chúc phúc và giúp cho các nỗ lực của chúng ta thành đạt” ĐTC còn thêm "suốt 25 năm triều đại Giáo Hoàng của Tôi, tôi đã hết mình cổ súy cuộc đối thoại giữ Do Thái Giáo và Giáo Hội Công Giáo hầu mang lại một niềm cảm thông, tương kính và cộng tác với nhau. Một trong những biến cố nổi bật của thời gian qua vẫn là cuộc thăm viếng mục vụ của tôi tới Đất Thánh và cầu nguyện cho các nạn nhân diệt chủng của người Do Thái tại đài kỷ niệm ở Yad Vashem và ở Bức Tường Than Khóc.
ĐTC cho cuộc thăm viếng hôm nay là một biến cố lịch sử mà các vị Trưởng Tế Do Thái đã đáp lại cuộc viếng thăm của ĐTC vào năm 2000.
Các trưởng tế Do Thái cho hay rằng cuộc gặp gỡ này xóa đi những nghi kỵ “bài Do Thái” khi ĐTC nhấn mạnh “việc bài Do thái và mọi hình thức kỳ thị chủng tộc khác đều được coi là một tội chống lại Thiên Chúa và nhân loại."
Vị trưởng tế xin ĐTC hãy dùng uy tín của Ngài để khích lệ mọi tín hữu hãy chống lại khủng bố giết hại dân lành mà cổ súy hòa giải và ngài cám ơn ĐTC đã thiết lập một ngày cầu nguyện riêng cho người Do Thái trong Giáo Hội Công Giáo.
Các trưởng tế cũng xin ĐTC dùng uy thế của Ngài để thức tỉnh lương tâm các nhà lãnh đạo giải quyết các vấn đề tù binh và nỗi thống khổ của các gia đình lính Do Thái…
Buổi hòa nhạc thứ bảy nhằm cổ súy sự hòa giải giữ những người Kitô hữu với ngừơi Do Thái Giáo và Hồi Giáo được Uỷ Ban Hiệp Nhất Kitô hữu của Giáo Hoàng phối hợp với Uy Ban Liên Hợp với Do Thái Giáo, Uy ban Liên tôn cùng với Hiệp Hội Columbus tổ chức.
Nhạc trưởng Gilbert Levine người Mỹ điều khiển dàn nhạc Pittsburgh trình tấu bản Đại hòa tấu Abraham của John Harbison với những giọng ca của Ca đoàn tiểu bang Ankara, Krakow Philharmonic, và London Philharmonic cùng một số giọng ca của ca đoàn Pittsburgh ở Mendelssohn.