(PARIS 21/01/04) - Trước đây ở Pháp chỉ khăn phủ đầu của người Hồi Giáo, mũ che đỉnh đầu của người Do Thái Giáo, và thánh giá lớn của người Kitô Giáo được coi là các biểu tượng tôn giáo. Nhưng hôm qua, thứ Ba, ngày 20/01/04, Bộ Trưởng Giáo Dục Pháp Lu Ferry tuyên bố dự luật cấm các biểu tượng tôn giáo nơi trường công có thể bao gồm cả việc cấm để râu quai nón, và khăn rằn. (bandanna giống như khăn ông chủ tịch Palestine là Arafat thường đội).
Trong một buổi tranh luận ở Hạ Viện Pháp về dự thảo luật cấm các biểu tượng tôn giáo, ông Bộ Trưởng Giáo Dục Lu Ferry đã cho rằng luật có thể nới rộng hơn nếu râu quai nón, và khăn rằn được biến thành biểu tượng tôn giáo.
Lập luận của ông Bộ Trưởng trên đây đã làm nghiệp đoàn giáo chức giận dữ. Ông Daniel Robin, Tổng Thơ Ký nghiệp đoàn các giáo sư trung học đã phát biểu: “Thật là vô lí, cấm râu, cấm khăn rằn, còn cấm cái gì thêm nữa đây”? Thầy giáo là những người phải đi tiên phong trong việc buộc học sinh tuân theo luật cấm này.
Theo giới quan sát, Pháp đưa ra luật cấm các biểu tượng tôn giáo vì muốn bảo vệ xã hội không bị ảnh hưởng bởi nhóm thiểu số Hồi Giáo ngày càng có nhiều ảnh hưởng tại đây.Và khi đưa ra dự luật này, chính quyền đã gặp phải phản ứng từ phía các vị lãnh đạo Hồi Giáo, Kitô Giáo và Do Thái Giáo. Tuần qua khoảng 10,000 người, đa số là phụ nữ Hồi Giáo, đã đội khăn phủ đầu biểu tình trên đường phố Paris để phản đối dự luật trên.
Trong một buổi tranh luận ở Hạ Viện Pháp về dự thảo luật cấm các biểu tượng tôn giáo, ông Bộ Trưởng Giáo Dục Lu Ferry đã cho rằng luật có thể nới rộng hơn nếu râu quai nón, và khăn rằn được biến thành biểu tượng tôn giáo.
Lập luận của ông Bộ Trưởng trên đây đã làm nghiệp đoàn giáo chức giận dữ. Ông Daniel Robin, Tổng Thơ Ký nghiệp đoàn các giáo sư trung học đã phát biểu: “Thật là vô lí, cấm râu, cấm khăn rằn, còn cấm cái gì thêm nữa đây”? Thầy giáo là những người phải đi tiên phong trong việc buộc học sinh tuân theo luật cấm này.
Theo giới quan sát, Pháp đưa ra luật cấm các biểu tượng tôn giáo vì muốn bảo vệ xã hội không bị ảnh hưởng bởi nhóm thiểu số Hồi Giáo ngày càng có nhiều ảnh hưởng tại đây.Và khi đưa ra dự luật này, chính quyền đã gặp phải phản ứng từ phía các vị lãnh đạo Hồi Giáo, Kitô Giáo và Do Thái Giáo. Tuần qua khoảng 10,000 người, đa số là phụ nữ Hồi Giáo, đã đội khăn phủ đầu biểu tình trên đường phố Paris để phản đối dự luật trên.