(DEONYIA, Buthan) - Buthan là quốc gia nhỏ bé nằm bên cạnh dẫy núi Hy Mã Lạp Sơn. Ðại đa số dân chúng theo đạo Phật. Người Kitô Giáo đã bị cấm cầu nguyện nơi công cộng và chính quyền đã không cấp giấy nhập cảnh cho các linh mục được vào nước này.

Ðó là lời tuyên bố của ÐGM Stephen Lepcha của địa phận Darjeeling. Ngài nói Phật Giáo được coi là tôn giáo chính thức ở Buthan và tất cả các tôn giáo khác đều bị cấm. Các đây vài năm, người Ấn Ðộ hay Nepal đến Buthan được tự do tham dự thánh lễ. Nhưng bây giờ trong thiên niên kỷ thứ ba, tất cả các nghi lễ tôn giáo không phải là Phật Giáo đều bị cấm và ai vi phạm sẽ bị bỏ tù vì vi phạm luật pháp.

Công dân Ấn Ðộ có quyền xin chiếu khán vào Buthan, nhưng đối với các linh mục người Ấn, chính quyền không cấp giấy nhập cảnh. Trước đây ÐGM Lepcha có thể cử hành thánh lễ nơi công cộng. Nhưng ba năm trở lại đây, dù là người Ấn Ðộ, Ngài không được cấp giấy nhập cảnh vào Buthan vì chính quyền đã biết mặt Ngài.

Các linh mục có nét giống người Ấn Ðộ rất khó vào được Buthan, nhưng những linh mục nào không có hình dạng giống với những người này có thể vào Buthan với tư cách là du khách.

Ðức Giám Mục Lepcha cho biết ít nhất còn được một linh mục có thể công khai cử hành thánh lễ cho người Công Giáo trong dịp lễ Giáng Sinh. Ðó là một linh mục dòng Tên, cha Kinley Tshering. Ngài thuộc dòng dõi hoàng tộc của Buthan, trở lại đạo trong những năm 1970 khi học tại trường Công Giáo và vào năm 1986 Ngài thụ phong linh mục. Mỗi năm Ngài đến Thimpu cử hành thánh lễ Giáng Sinh, có sự tham dự của các người trong hoàng gia, mặc dù họ là người theo đạo Phật. Cha Kinley Tshering có thể cử hành thánh lễ vì sinh nhật của Ngài đúng vào ngày 24 tháng 12.

Theo cha Varkey Perekkatt, Giám Ðốc Dịch Vụ lo cho người tỵ nạn thì nguyên nhân chính quyền Buthan tỏ ra ác cảm với Kitô Giáo vì dòng Tên lo cho người tị nạn Buthan đang ơ Nepal. Họ muốn những người này phải bị trục xuất về Buthan.

Tại trại tị nạn dành cho người Buthan trên đất Nepal, Dòng tên lo dậy dỗ cho khoảng 42,000 thiếu nhi, và săn sóc cho khoảng 15,000 gia đình.