(BANGKOK 27/01/04) - Giáo Hội Công Giáo Thái Lan dành năm 2004 là năm gia đình.
Ðức Hồng Y Michael Michai Kitbunchu, Chủ Tịch Hội Ðồng Giám Mục Thái Lan loan báo tin trên trong ngày 28 tháng 12 năm 2003 nhân dịp lễ Thánh Gia. Hiện nay một bản hướng dẫn mục vụ cho gia đình, cộng đồng, giáo phận và toàn quốc đã in ấn xong và đang phân phát đến tận tay mọi người.
Vào ngày 17 đến 22 tháng 8 năm 2004, Hội Ðồng Giám Mục Á Châu sẽ họp phiên khoáng đại tại Nam Hàn và chủ đề của phiên họp khoáng đại này là “ Gia Ðình: Con đường dẫn tới Văn Hóa của đời sống”
Hội Ðồng Giám Mục Thái Lan đã chuẩn bị xong tài liệu cho phiên họp khoáng đại trên. Cuối tháng 9 vừa qua, Hội Ðồng đã đem chủ đề ra thảo luận và phân tích tình hình xã hội hội Thái Lan nhằm tìm kiếm con đường thăng tiến gia đình.
Bản hướng dẫn mục vụ gia đình trình bày các khía cạnh thần học và giáo luật của gia đình Kitô Giáo. Gia đình được quan niệm như hình ảnh Chúa Ba ngôi, được nuôi dưỡng bằng kinh nguyện, cùng nhau đọc và học hỏi lời Chúa.
Ðối với cộng đồng giáo xứ, bản hướng dẫn nói các giáo xứ phải cung cấp cho các tín hữu chương trình giáo lý, đẩy mạnh các nhóm cầu nguyện và chia sẻ kinh nghiệm cá nhân với nhau. Bản hướng dẫn cũng khuyến cáo các giáo xứ phải có những hoạt động hỗ tương giữa giới già và trẻ; giữa ông bà và con cháu. Các linh mục và các người lãnh đạo cộng đồng phải thường xuyên thăm viếng các gia đình nhằm tạo một mối liên lạc bền chặt với họ.
Ở mức độ giáo phận, các linh mục có trách nhiệm lo mục vụ gia đình phải có một kinh nghiệm dồi dào. Công việc mục vụ này được coi là tối quan trọng vì các gia đình ở Thái Lan hiện đang bị ảnh hưởng bởi một tình trạng xã hội bi quan. Theo con số thống kê của Bộ Nội Vụ Thái Lan, tình trạng ly dị trong xã hội Thái Lan đã gia tăng ở một mức độ đáng báo động:
·1993 có 9.6% các gia đình ly dị.
·1994 có 11%
·1995 có 11.37%
·1996 có 11.98%
·1997 có 15.71%
·1998 có 20.8%
·1999 có 17.32%
·2000 có 21.01%
·2001 có 23.4%
Về các cuộc hôn nhân năm 1997 giảm 50,000 cặp. Năm 1993 có 484,569 cặp lập hôn thú nhưng đến năm 2001 số cặp lập hôn thú giảm xuống còn 324,661 cặp.
Các đây mấy năm. Giáo Hội Công Giáo Thái Lan có chương trình tổ chức lễ lập lại giao ước kết hôn cho các gia đình đã lập gia đình với nhau được 10, 15, 20, 25 năm. Lễ được tổ chức vào ngày thế giới mừng “Lễ Tình Yêu” (Valentine).
Một trong những khó khăn ảnh hưởng tới gia đình người Công Giáo Thái Lan là các cuộc hôn nhân có vợ hoặc chồng khác tôn giáo, nhất là gia đình có cha là người Phật Giáo. Con trai của gia đình này thường phải tuân theo lề lối sống của bố, không giám dứt bỏ phong tục, truyền thống của bố. Ví dụ một khi bố chết, người con phải cắt tóc, mặc phẩm phục của sư tăng và phải đến chùa cầu nguyện cho hương hồn bố. Những điều này trái với đức tin Công Giáo.
Một vấn đề khác cũng ảnh hưởng tới gia đình là tình trạng mãi dâm phát triển một cách đáng lo ngại ở Thái Lan. Ngoài ra phong tục đa thê và tình trạng kinh tế nghèo khó cũng là những khó khăn cho việc ổn định gia đình. Nhiều gia đình nghèo khó ở nông thôn đã phải bán con gái với giá dưới 200 Mỹ kim để người ta đưa em vào những động ổ mãi dâm.
Ðức Hồng Y Michael Michai Kitbunchu, Chủ Tịch Hội Ðồng Giám Mục Thái Lan loan báo tin trên trong ngày 28 tháng 12 năm 2003 nhân dịp lễ Thánh Gia. Hiện nay một bản hướng dẫn mục vụ cho gia đình, cộng đồng, giáo phận và toàn quốc đã in ấn xong và đang phân phát đến tận tay mọi người.
Vào ngày 17 đến 22 tháng 8 năm 2004, Hội Ðồng Giám Mục Á Châu sẽ họp phiên khoáng đại tại Nam Hàn và chủ đề của phiên họp khoáng đại này là “ Gia Ðình: Con đường dẫn tới Văn Hóa của đời sống”
Hội Ðồng Giám Mục Thái Lan đã chuẩn bị xong tài liệu cho phiên họp khoáng đại trên. Cuối tháng 9 vừa qua, Hội Ðồng đã đem chủ đề ra thảo luận và phân tích tình hình xã hội hội Thái Lan nhằm tìm kiếm con đường thăng tiến gia đình.
Bản hướng dẫn mục vụ gia đình trình bày các khía cạnh thần học và giáo luật của gia đình Kitô Giáo. Gia đình được quan niệm như hình ảnh Chúa Ba ngôi, được nuôi dưỡng bằng kinh nguyện, cùng nhau đọc và học hỏi lời Chúa.
Ðối với cộng đồng giáo xứ, bản hướng dẫn nói các giáo xứ phải cung cấp cho các tín hữu chương trình giáo lý, đẩy mạnh các nhóm cầu nguyện và chia sẻ kinh nghiệm cá nhân với nhau. Bản hướng dẫn cũng khuyến cáo các giáo xứ phải có những hoạt động hỗ tương giữa giới già và trẻ; giữa ông bà và con cháu. Các linh mục và các người lãnh đạo cộng đồng phải thường xuyên thăm viếng các gia đình nhằm tạo một mối liên lạc bền chặt với họ.
Ở mức độ giáo phận, các linh mục có trách nhiệm lo mục vụ gia đình phải có một kinh nghiệm dồi dào. Công việc mục vụ này được coi là tối quan trọng vì các gia đình ở Thái Lan hiện đang bị ảnh hưởng bởi một tình trạng xã hội bi quan. Theo con số thống kê của Bộ Nội Vụ Thái Lan, tình trạng ly dị trong xã hội Thái Lan đã gia tăng ở một mức độ đáng báo động:
·1993 có 9.6% các gia đình ly dị.
·1994 có 11%
·1995 có 11.37%
·1996 có 11.98%
·1997 có 15.71%
·1998 có 20.8%
·1999 có 17.32%
·2000 có 21.01%
·2001 có 23.4%
Về các cuộc hôn nhân năm 1997 giảm 50,000 cặp. Năm 1993 có 484,569 cặp lập hôn thú nhưng đến năm 2001 số cặp lập hôn thú giảm xuống còn 324,661 cặp.
Các đây mấy năm. Giáo Hội Công Giáo Thái Lan có chương trình tổ chức lễ lập lại giao ước kết hôn cho các gia đình đã lập gia đình với nhau được 10, 15, 20, 25 năm. Lễ được tổ chức vào ngày thế giới mừng “Lễ Tình Yêu” (Valentine).
Một trong những khó khăn ảnh hưởng tới gia đình người Công Giáo Thái Lan là các cuộc hôn nhân có vợ hoặc chồng khác tôn giáo, nhất là gia đình có cha là người Phật Giáo. Con trai của gia đình này thường phải tuân theo lề lối sống của bố, không giám dứt bỏ phong tục, truyền thống của bố. Ví dụ một khi bố chết, người con phải cắt tóc, mặc phẩm phục của sư tăng và phải đến chùa cầu nguyện cho hương hồn bố. Những điều này trái với đức tin Công Giáo.
Một vấn đề khác cũng ảnh hưởng tới gia đình là tình trạng mãi dâm phát triển một cách đáng lo ngại ở Thái Lan. Ngoài ra phong tục đa thê và tình trạng kinh tế nghèo khó cũng là những khó khăn cho việc ổn định gia đình. Nhiều gia đình nghèo khó ở nông thôn đã phải bán con gái với giá dưới 200 Mỹ kim để người ta đưa em vào những động ổ mãi dâm.