(TAGAYTAY 27/01/04) - Các vị Giám Mục Phi Luật Tân công khai lên tiếng chỉ trích cuộc vận động tranh cử tại Phi Luật Tân là bẩn thỉu, không tin cậy được.
Sau ba ngày họp đại hội của Hội Ðồng Giám Mục Phi Luật Tân, các Ðức Giám Mục đã ra một tuyên cáo nói cuộc vận động bầu cử năm 2004 tại Phi Luật Tân đã diễn ra trong bầu khí hoang mang, không nghiêm chỉnh và bất khả tín.
Bản tuyên cáo cũng nói là hơn bao giờ hết, tiến trình bầu cử bị thống trị bởi tinh thần thiên vị, hối lộ, cá nhân. Cuộc bầu cử đã không dựa trên nguyên tắc hay cương lĩnh của đảng phái hoặc sự thành tâm muốn tham gia của dân chúng.
Ðức Tổng Giám Mục Fernando Cappalla của tổng giáo phận Davao, Chủ Tịch Hội Ðồng Giám Mục tuyên bố với báo chí rằng đang có những mối đe dọa đời sống dân chủ của Phi Luật Tân và đường lối hay nhất để bảo vệ nền tự do dân chủ là quần chúng phải cảnh giác và đoàn kết. Nếu không sẽ xảy ra các cuộc bạo động, đảo chánh, và tình trạng vô chính phủ.
Cuộc bầu cử Tổng Thống và quốc hội được dự trù diễn ra vào tháng Năm.
Các vị Giám Mục đã thúc giục dân chúng tham gia các cuộc bầu cử, hành xử trách nhiệm xã hội của mình và luôn luôn cảnh giác trong suốt cuộc bầu cử.
Sau ba ngày họp đại hội của Hội Ðồng Giám Mục Phi Luật Tân, các Ðức Giám Mục đã ra một tuyên cáo nói cuộc vận động bầu cử năm 2004 tại Phi Luật Tân đã diễn ra trong bầu khí hoang mang, không nghiêm chỉnh và bất khả tín.
Bản tuyên cáo cũng nói là hơn bao giờ hết, tiến trình bầu cử bị thống trị bởi tinh thần thiên vị, hối lộ, cá nhân. Cuộc bầu cử đã không dựa trên nguyên tắc hay cương lĩnh của đảng phái hoặc sự thành tâm muốn tham gia của dân chúng.
Ðức Tổng Giám Mục Fernando Cappalla của tổng giáo phận Davao, Chủ Tịch Hội Ðồng Giám Mục tuyên bố với báo chí rằng đang có những mối đe dọa đời sống dân chủ của Phi Luật Tân và đường lối hay nhất để bảo vệ nền tự do dân chủ là quần chúng phải cảnh giác và đoàn kết. Nếu không sẽ xảy ra các cuộc bạo động, đảo chánh, và tình trạng vô chính phủ.
Cuộc bầu cử Tổng Thống và quốc hội được dự trù diễn ra vào tháng Năm.
Các vị Giám Mục đã thúc giục dân chúng tham gia các cuộc bầu cử, hành xử trách nhiệm xã hội của mình và luôn luôn cảnh giác trong suốt cuộc bầu cử.