Manila: Hôm thứ Hai 25-01-2004, Hội đồng Giám mục Phi Luật Tân đã công bố lá thư mục tử sau khi kết thúc Hội nghị khoáng đại lần thứ 88, quy tụ 80 giám Giám mục Phi Luật Tân họp ở Tagaytay gần thủ đô Manila. Trong thư có đoạn viết: “Ngay cả trước khi vận động tranh cử, cuộc bầu cử năm 2004 bị đầu độc bởi không khí hỗn loạn, bất cần đạo lý và mất tin cậy”. Lá thư viết tiếp: “Hơn bao giờ hết, quá trình bầu cử bị ảnh hưởng mạnh mẽ bởi sự bảo trợ chính trị, tham nhũng và các quyền lợi cá nhân, và không theo những ngyên tắc, những cương lĩnh chính trị và sự tham gia đích thực của công chúng”.

Trong phiên họp, sau hội nghị mục vụ với những báo cáo, các Giám mục nói rằng cuộc bầu cử sắp tới đang trở nên tồi tệ do thiếu sự tín nhiệm một cách nghiêm trọng, và kêu gọi hết sức thận trọng để chống lại nguy cơ của “những điều bất ngờ”.

Đức Cha Fernando Capalla, Tổng Giám mục của Davao và là Chủ tịch Hội đồng Giám mục Phi Luật Tân phát biểu với nhật báo ‘Inquirer’: “Đời sống dân chủ đang bị đe doạ. Tuy nhiên, bảo đảm tốt nhất của tự do là sự tích cực và am hiểu quyền công dân. Bất kỳ điều gì khác sẽ dẫn đến sự cậy dựa vào bạo lực, các cố gắng thô bạo và tình trạng vô chính phủ”.

Trong tuyên bố của họ, các Giám mục cũng nhắc lại đức tin vào Lời Chúa Giêsu Kitô: “Đừng sợ”, và mời gọi các công dân ủng hộ cho quá trình lập pháp và luật pháp, tham gia vào cuộc bầu cử như là việc thực thi trách nhiệm xã hội. Trong suốt Hội nghị khoáng đại, trọng tâm xoay quanh Tông Huấn của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II ‘Những Mục Tử Đoàn Chiên’ (Pastores Gregis), các Giám mục cũng đã thảo luận về các vấn đề gia đình và lạm dụng tình dục của một số nhà lãnh đạo Giáo hội.