(Vatican 27/1/2004 Zenit. Org)- Vào ngày lễ Dâng Chúa Giê-su Trong Đền Thánh Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô II sẽ đích thân chủ tế thánh lễ cử hành lần thứ 8 Ngày Quốc tế đời sống thánh hiến, ngày 2 tháng hai, như dấu chỉ về tầm quan trọng mà Đức Gioan Phaolô II công nhận đối với các hình thái khác nhau của đời sống thánh hiến phục vụ Giáo hội và xã hội, đặc biệt trong phạm vi của tân phúc âm hóa. Đức Giáo hoàng đã lôi kéo sự quan tâm của các giám mục Pháp về phương diện này của đời sống Giáo hội khi các ngài viếng thăm ad limina vào tháng 12 vừa qua.
Ngày cử hành Đời sống Thánh hiến đã được Đức Gioan Phaolô II thiết lập vào năm 1997 bằng những lời sau đây: “Sau khi kết thúc Thượng Hội đồng Giám mục về Đời sống Thánh hiến và công bố Tông huấn "Vita consecrata", “Đời sống Thánh hiến”, tông huấn này đã được đón nhận hết sức nồng nhiệt trong các cộng đoàn tu sĩ và nơi đông đảo các linh mục và giáo dân, tôi đã quyết định thiết lập Ngày Quốc tế Đời sống Thánh hiến, cử hành vào ngày 02 tháng hai, ngày lễ Dâng Chúa Giê-su Trong Đền Thánh”.
Trong sứ điệp này cho lần thứ nhất ngày Quốc tế Đời sống Thánh hiến, Đức Giáo hoàng đã mời gọi suy tư cách sâu sắc Tông huấn hậu thượng hội đồng giám mục về Đời sống Thánh hiến khi Ngài nói: “Giáo thuyết về đời sống thánh hiến trình bày trong Tông huấn này đáng được suy tư, thấm nhuần, giới thiệu và phổ biến, không chỉ vào dịp cử hành ngày này, mà còn trong những năm tới. Thật vậy, tài liệu này không chỉ nhắm đồng hành với đời sống thánh hiến mà với toàn thể Giáo hội trong hành trình từ ngàn năm thứ hai sang ngàn năm thứ ba”.
Đức Giáo hoàng mời gọi những người đã lãnh nhận bí tích Thánh tẩy tự đặt vấn đề cùng với thánh Têrêxa Avila: “Thế giới này sẽ như thế nào, nếu không có các tu sĩ ?” “Ngày Quốc tế Đời sống Thánh hiến có mục đích - Đức Gioan Phaolô II giải thích thêm - làm cho toàn thể dân Thiên Chúa, các Giám mục, linh mục, giáo dân cũng như chính những người sống đời thánh hiến, nhận biết và quý trọng sâu sắc hơn đời sống thánh hiến”.
Đối với những người sống đời thánh hiến, Đức Giáo hoàng nhắn nhủ họ cùng nhau cử hành ngày này như sau: “Họ được kêu mời để cùng với nhau và một cách long trọng tuyên dương những kỳ công mà Chúa đã thực hiện nơi họ; họ được khích lệ để suy tư về ân ban họ đã lãnh nhận, để khám phá ra, luôn trong cái nhìn đức tin tinh tuyền hơn, ánh quang của vẻ đẹp thần linh mà Thánh Thần tỏa chiếu ra trong hình thái đời sống của họ, để ý thức sứ mệnh khôn sánh của họ trong Hội Thánh vì sự sống của nhân loại”.
Về việc chọn ngày 2 tháng hai, Đức Giáo hoàng nhấn mạnh rằng đây đã là một thói quen đặc biệt trong Giáo hội Rôma. Ngài chỉ rõ: “Việc dâng hiến Đức Giê-su trong Đền thánh là một hình tượng đầy thuyết phục của việc dâng hiến toàn thân đối với những ai được kêu gọi để tái hiện trong Giáo hội và thế giới, nhờ những lời khuyên Tin mừng, “những nét đặc trưng của Đức Giêsu thanh khiết, khó nghèo và vâng phục”(Tông huấn Đời sống Thánh hiến 1). Đức Trinh nữ Maria, Người đã bồng ẳm Đức Giêsu lên Đền Thờ và dâng hiến Ngài cho Đức Chúa biểu trưng sâu sắc cho thái độ của Giáo hội khi tiếp tục dâng hiến các con cái nam và nữ của mình lên Thiên Chúa Cha và liên kết họ với hy tế độc nhất của Đức Ki-tô, nguồn gốc và kiểu mẫu của tất cả mọi thánh hiến trong Giáo hội”.
Đức Gioan Phaolô II nhấn mạnh đến những hoa trái của Ngày Quốc tế này trong phạm vi của sứ mệnh truyền giáo và tân phúc âm hoá. Ngài viết: “Trước hết đối với sứ mệnh “ad gentes” (đến với muôn dân), hầu cho những ai chưa nhận biết Đức Kitô có thể tiến đến gần mầu nhiệm của Ngài với tư cách là Sứ giả của Chúa Cha. Mầu nhiệm này được tỏ lộ bằng cuộc đời của những con người, nhờ việc toàn hiến chính mình, làm chứng rằng Đức Kitô là Chúa Con Độc Nhất, là Kiểu Mẫu vô song. Tôi cũng tin chắc vào sự trợ giúp cho việc tân phúc âm hóa. Công cuộc này khả thi và hiệu quả nhờ những con người, tự phúc âm hoá chính mình trước tiên, có thể giới thiệu Tin mừng trong sự phong phú của nó và biểu lộ gương mặt từ mẫu của Giáo hội, người tôi tớ của những người nam và người nữ trong thời đại chúng ta”.
Thông báo của Văn phòng Lễ nghi phụng vụ phủ giáo hoàng ghi rõ Đức Gioan Phaolô II sẽ chủ tế Thánh lễ Dâng Chúa Giêsu Trong Đền Thờ, vào ngày 2 tháng hai, lúc 17g30 tại Đại Thánh đường Vatican.
Đức Giáo hoàng sẽ chủ sự phụng vụ Lời Chúa, làm phép nến, tham dự kiệu nến nhập lễ và sẽ diễn giảng.
Sau khi tạ ơn Thiên Chúa vì ân ban đời sống thánh hiến, Ngài sẽ ban phép lành kết thúc.
Đức Hồng y Eduardo Martínez Somalo, chủ tịch thánh bộ các Hội dòng sống đời thánh hiến và các Hiệp hội Tông đồ, sẽ cử hành phụng vụ Thánh Thể.
Ngày cử hành Đời sống Thánh hiến đã được Đức Gioan Phaolô II thiết lập vào năm 1997 bằng những lời sau đây: “Sau khi kết thúc Thượng Hội đồng Giám mục về Đời sống Thánh hiến và công bố Tông huấn "Vita consecrata", “Đời sống Thánh hiến”, tông huấn này đã được đón nhận hết sức nồng nhiệt trong các cộng đoàn tu sĩ và nơi đông đảo các linh mục và giáo dân, tôi đã quyết định thiết lập Ngày Quốc tế Đời sống Thánh hiến, cử hành vào ngày 02 tháng hai, ngày lễ Dâng Chúa Giê-su Trong Đền Thánh”.
Trong sứ điệp này cho lần thứ nhất ngày Quốc tế Đời sống Thánh hiến, Đức Giáo hoàng đã mời gọi suy tư cách sâu sắc Tông huấn hậu thượng hội đồng giám mục về Đời sống Thánh hiến khi Ngài nói: “Giáo thuyết về đời sống thánh hiến trình bày trong Tông huấn này đáng được suy tư, thấm nhuần, giới thiệu và phổ biến, không chỉ vào dịp cử hành ngày này, mà còn trong những năm tới. Thật vậy, tài liệu này không chỉ nhắm đồng hành với đời sống thánh hiến mà với toàn thể Giáo hội trong hành trình từ ngàn năm thứ hai sang ngàn năm thứ ba”.
Đức Giáo hoàng mời gọi những người đã lãnh nhận bí tích Thánh tẩy tự đặt vấn đề cùng với thánh Têrêxa Avila: “Thế giới này sẽ như thế nào, nếu không có các tu sĩ ?” “Ngày Quốc tế Đời sống Thánh hiến có mục đích - Đức Gioan Phaolô II giải thích thêm - làm cho toàn thể dân Thiên Chúa, các Giám mục, linh mục, giáo dân cũng như chính những người sống đời thánh hiến, nhận biết và quý trọng sâu sắc hơn đời sống thánh hiến”.
Đối với những người sống đời thánh hiến, Đức Giáo hoàng nhắn nhủ họ cùng nhau cử hành ngày này như sau: “Họ được kêu mời để cùng với nhau và một cách long trọng tuyên dương những kỳ công mà Chúa đã thực hiện nơi họ; họ được khích lệ để suy tư về ân ban họ đã lãnh nhận, để khám phá ra, luôn trong cái nhìn đức tin tinh tuyền hơn, ánh quang của vẻ đẹp thần linh mà Thánh Thần tỏa chiếu ra trong hình thái đời sống của họ, để ý thức sứ mệnh khôn sánh của họ trong Hội Thánh vì sự sống của nhân loại”.
Về việc chọn ngày 2 tháng hai, Đức Giáo hoàng nhấn mạnh rằng đây đã là một thói quen đặc biệt trong Giáo hội Rôma. Ngài chỉ rõ: “Việc dâng hiến Đức Giê-su trong Đền thánh là một hình tượng đầy thuyết phục của việc dâng hiến toàn thân đối với những ai được kêu gọi để tái hiện trong Giáo hội và thế giới, nhờ những lời khuyên Tin mừng, “những nét đặc trưng của Đức Giêsu thanh khiết, khó nghèo và vâng phục”(Tông huấn Đời sống Thánh hiến 1). Đức Trinh nữ Maria, Người đã bồng ẳm Đức Giêsu lên Đền Thờ và dâng hiến Ngài cho Đức Chúa biểu trưng sâu sắc cho thái độ của Giáo hội khi tiếp tục dâng hiến các con cái nam và nữ của mình lên Thiên Chúa Cha và liên kết họ với hy tế độc nhất của Đức Ki-tô, nguồn gốc và kiểu mẫu của tất cả mọi thánh hiến trong Giáo hội”.
Đức Gioan Phaolô II nhấn mạnh đến những hoa trái của Ngày Quốc tế này trong phạm vi của sứ mệnh truyền giáo và tân phúc âm hoá. Ngài viết: “Trước hết đối với sứ mệnh “ad gentes” (đến với muôn dân), hầu cho những ai chưa nhận biết Đức Kitô có thể tiến đến gần mầu nhiệm của Ngài với tư cách là Sứ giả của Chúa Cha. Mầu nhiệm này được tỏ lộ bằng cuộc đời của những con người, nhờ việc toàn hiến chính mình, làm chứng rằng Đức Kitô là Chúa Con Độc Nhất, là Kiểu Mẫu vô song. Tôi cũng tin chắc vào sự trợ giúp cho việc tân phúc âm hóa. Công cuộc này khả thi và hiệu quả nhờ những con người, tự phúc âm hoá chính mình trước tiên, có thể giới thiệu Tin mừng trong sự phong phú của nó và biểu lộ gương mặt từ mẫu của Giáo hội, người tôi tớ của những người nam và người nữ trong thời đại chúng ta”.
Thông báo của Văn phòng Lễ nghi phụng vụ phủ giáo hoàng ghi rõ Đức Gioan Phaolô II sẽ chủ tế Thánh lễ Dâng Chúa Giêsu Trong Đền Thờ, vào ngày 2 tháng hai, lúc 17g30 tại Đại Thánh đường Vatican.
Đức Giáo hoàng sẽ chủ sự phụng vụ Lời Chúa, làm phép nến, tham dự kiệu nến nhập lễ và sẽ diễn giảng.
Sau khi tạ ơn Thiên Chúa vì ân ban đời sống thánh hiến, Ngài sẽ ban phép lành kết thúc.
Đức Hồng y Eduardo Martínez Somalo, chủ tịch thánh bộ các Hội dòng sống đời thánh hiến và các Hiệp hội Tông đồ, sẽ cử hành phụng vụ Thánh Thể.