(VATICAN 30/01/04) - Hôm qua, vị tân Ðại Sứ Ðài Loan đã trình ủy nhiệm thư lên Ðức Giáo Hoàng. Nhân dịp này, ÐGH đã nhấn mạnh đến tự do tôn giáo trong xã hội.

Ngài nói: “Nước Cộng Hòa Trung Hoa (tức Ðài Loan) đã tỏ ra tôn trọng các tôn giáo khác nhau và thừa nhận quyền hành đạo của các tôn giáo”. Ngài cũng nói với tân Ðại Sứ là ông Chou Seng Tou rằng những truyền thống tôn giáo của đất nước Cộng Hòa Trung Hoa đã góp phần rất lớn vào vấn đề an sinh xã hội.

Ðức Giáo Hoàng cũng nhận xét thêm rằng thế hệ vừa qua, Ðài Loan đã đạt được mức độ phát triển kinh tế vượt bực. Tuy nhiên, Ngài nói: “Tinh thần khổ hạnh và những yếu tố huyền bí của các tôn giáo Á Châu đã dậy rằng tiến bộ không phải là thụ đắc nhiều của cải vật chất. Ngài cũng ca ngợi quốc gia Cộng Hòa Trung Hoa đã tôn trọng và hỗ trợ các truyền thống đạo giáo khác nhau và chính sự tôn trọng cá nhân, cho phép cá nhân được tự do theo đuổi ý hướng của mình mà xã hội Ðài Loan đã nảy sinh được một nền văn hóa hòa bình.

ÐGH cũng ca ngợi Ðài Loan đã tham gia vào các nỗ lực giảm thiểu nghèo đói và kích thích phát triển kinh tế trong Thế Giới Thứ Ba. Ngài cũng cam kết với vị tân Ðại Sứ rằng Giáo Hội Công Giáo cũng vẫn sẽ tiếp tục cung ứng các dịch vụ xã hội như săn sóc sức khoẻ, giáo dục cho nhân dân Ðài Loan.

Mặc dù ÐGH không đề cập đến vấn đề căng thẳng giữa Ðài Loan và chính quyền Cộng Sản Trung Hoa Lục Ðịa, nhưng việc Ngài nhấn mạnh đến vấn đề tự do tôn giáo ở Ðài Loan làm người ta nghĩ ngay đến việc so sánh giữa hai bên.

Vào năm 2002, khi ÐGH tiếp các vị Giám Mục Ðài Loan, Ngài đã khuyến khích các vị Giám Mục hãy duy trì mối liên lạc với những người Công Giáo ở Trung Hoa lục địa, hãy đẩy mạnh nỗ lực tìm hiểu lẫn nhau, hòa giải, gây tình huynh đệ giữa mọi người Công Giáo trong một đại gia đình Trung Hoa.