(VATICAN 30/01/04) - Trong các buổi tiếp kiến các đức Giám Mục Pháp trong năm nay, Ðức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II luôn đưa ra những nhận xét ngay thẳng về tình hình giáo hội Pháp. Lần trước, Khi gặp các Ðức Giám Mục vùng Paris, ÐGH đã nói đến tình trạng sa sút số linh mục ở Pháp và kêu gọi Giáo Hội Pháp phải để ý đến vần đề ơn kêu gọi linh mục đối với giới trẻ Pháp. Hôm qua, khi tiếp kiến các đức Giám Mục Pháp vùng Dijon và Tours, Ðức Giáo Hoàng lại thẳng thắn đề cập đến vấn đề giáo dân Pháp thiếu sinh hoạt tôn giáo.
Ngài nói với các vị Giám Mục này rằng bổn phận của người giáo dân là tham dự thánh lễ ngày Chúa Nhật, cung ứng việc dậy giáo lý trong gia đình, tích cực tham gia vào các sinh hoạt của Giáo Hội và xã hội.
Ngài không ngần ngại nêu ra các dữ kiện tiêu cực ở Pháp như số giáo hữu Công Giáo tích cực đang bị giảm bớt dần. Trong khi đó, những cộng đồng giáo xứ tỏ ra già cỗi đi một cách mau chóng. Người Công Giáo tuổi từ 25 đến 45 đang biến mất dần khỏi các cộng đoàn.
Ðể phục hồi sự tham gia của các giáo hữu tích cực trong đời sống Giáo Hội, Ðức Giáo Hoàng nhắn nhủ các vị Giám Mục Pháp là phải tích cực bảo đảm việc giáo huấn tâm linh trong các giáo xứ, dậy dỗ đức tin cho đúng mức. Và ngài nhấn mạnh rằng giáo huấn về đạo, nhất thiết phải chống lại ảnh hưởng đang lan tràn của ý thức hệ tục hoá, đồng thời phải nhắc nhở giáo dân về vai trò của họ trong Giáo Hội và thế giới.
Thách đố mà người Kitô hữu phải đối phó là thực tại của đời sống gia đình. ÐGH khuyến khích các vị Giám Mục Pháp phải đưa ra chương trình chuẩn bị hôn nhân, phải làm hết khả năng trong giới hạn của mình để thăng tiến và bảo vệ gia đình Kitô Giáo. Ngài nói, chúng ta không thể thụ động đứng nhìn cảnh tàn lụi của gia đình. Lúc xã hội nói chung coi mọi hình thức liên hệ luyến ái là tốt cả, thì các nhà lãnh đạo Giáo Hội phải nhấn mạnh đến sự trong sáng của mối liên hệ hôn nhân và phải đề cao vai trò của cha mẹ là những nhà giáo dục chính của con cái.
Ngài nói với các vị Giám Mục này rằng bổn phận của người giáo dân là tham dự thánh lễ ngày Chúa Nhật, cung ứng việc dậy giáo lý trong gia đình, tích cực tham gia vào các sinh hoạt của Giáo Hội và xã hội.
Ngài không ngần ngại nêu ra các dữ kiện tiêu cực ở Pháp như số giáo hữu Công Giáo tích cực đang bị giảm bớt dần. Trong khi đó, những cộng đồng giáo xứ tỏ ra già cỗi đi một cách mau chóng. Người Công Giáo tuổi từ 25 đến 45 đang biến mất dần khỏi các cộng đoàn.
Ðể phục hồi sự tham gia của các giáo hữu tích cực trong đời sống Giáo Hội, Ðức Giáo Hoàng nhắn nhủ các vị Giám Mục Pháp là phải tích cực bảo đảm việc giáo huấn tâm linh trong các giáo xứ, dậy dỗ đức tin cho đúng mức. Và ngài nhấn mạnh rằng giáo huấn về đạo, nhất thiết phải chống lại ảnh hưởng đang lan tràn của ý thức hệ tục hoá, đồng thời phải nhắc nhở giáo dân về vai trò của họ trong Giáo Hội và thế giới.
Thách đố mà người Kitô hữu phải đối phó là thực tại của đời sống gia đình. ÐGH khuyến khích các vị Giám Mục Pháp phải đưa ra chương trình chuẩn bị hôn nhân, phải làm hết khả năng trong giới hạn của mình để thăng tiến và bảo vệ gia đình Kitô Giáo. Ngài nói, chúng ta không thể thụ động đứng nhìn cảnh tàn lụi của gia đình. Lúc xã hội nói chung coi mọi hình thức liên hệ luyến ái là tốt cả, thì các nhà lãnh đạo Giáo Hội phải nhấn mạnh đến sự trong sáng của mối liên hệ hôn nhân và phải đề cao vai trò của cha mẹ là những nhà giáo dục chính của con cái.