(PERTH 02/02/04) - Tờ nhật báo “Tây Úc Châu” ( The West Australian) đưa tin Thượng Hội Ðồng Giám Mục Anh Giáo sẽ họp ở Luân Ðôn vào tháng tới để cứu xét đề nghị cải cách cấp tiến là đưa các nghi lễ thờ phượng cử hành trong ngày Chúa Nhật sang một ngày khác trong tuần nhằm gia tăng số tín hữu đến thánh đường tham dự.
Viên chức quản trị Giáo Phận Perth là Ðức Giám Mục Anh Giáo David Murray tuyên bố là trong tương lai, sẽ không còn các nghi thức phụng vụ trong ngày Chúa Nhật nữa.
Thượng Hội Ðồng Giám Mục Anh Giáo được yêu cầu ủng hộ những lời khuyến cáo trong một bản phúc trình cho rằng nền văn hóa tân thời, con người không còn thì giờ dành cho nhà thờ vào những ngày cuối tuần nữa, nên những sinh hoạt trong ngày Chúa Nhật nên chuyển sang ngày khác trong tuần.
Bản phúc trình nhận định rằng, Chúa Nhật không còn phải là ngày dành cho nhà thờ, mà là ngày cho gia đình. Ðối với gia đình ngày nay, người ta bị áp lực vì vấn đề thời giờ nên Giáo Hội phải loại bỏ bổn phận ưu tiên của giáo dân là phải đến nhà thờ trước trong ngày Chúa Nhật.
ÐGM Anh Giáo David Murray nói khuynh hướng của dân chúng Úc Châu cũng bị những áp lực như trên nên các nhà thờ phải kiếm cách làm cho giáo hữu đến nhà thờ. Ðiều đó có nghĩa là đưa các nghi lễ thờ phượng trong ngày Chúa Nhật, hoặc các lớp học giáo lý trong ngày này sang một ngày nào đó trong tuần.
Trái lại, Giáo Hội Công Giáo ở Úc chống lại khuynh hướng đổi mới trên. Ðức Tổng Giám Mục Barry Hickey của Tổng Giáo Phận Perth tuyên bố Chúa Nhật vẫn phải là ngày của Chúa và ngày này không thể thay đổi được. Chỉ trừ các giáo xứ nhỏ ở vùng xa xôi mà linh mục phải mất nhiều thì giờ đi lại mới đến đó được thì thánh lễ ngày Chúa Nhật có thể dời sang ngày khác, còn các giáo xứ khác, thánh lễ vẫn phải cử hành vào ngày Chúa Nhật.
Ðức TGM Barry Hickey thừa nhận rằng Giáo Hội Công Giáo Úc cũng lâm tình trạng giảm sút số giáo dân tham dự thánh lễ cuối tuần và muốn tăng số giáo dân tham dự, giáo hội phải canh tân và trẻ trung hóa.
Ðức Giám Mục Anh Giáo Murray nói Giáo Hội muốn tồn tại, các nhà thờ Anh Giáo tại các khu vực thành thị phải điều chỉnh thế nào để đáp ứng nhu cầu của người ta chứ không thể theo khuôn mẫu truyền thống cũ được. Và Ngài tiên đoán nội trong vòng 25 năm nữa, việc thờ phượng trong ngày Chúa Nhật sẽ không còn theo truyền thống cũ nữa.
Viên chức quản trị Giáo Phận Perth là Ðức Giám Mục Anh Giáo David Murray tuyên bố là trong tương lai, sẽ không còn các nghi thức phụng vụ trong ngày Chúa Nhật nữa.
Thượng Hội Ðồng Giám Mục Anh Giáo được yêu cầu ủng hộ những lời khuyến cáo trong một bản phúc trình cho rằng nền văn hóa tân thời, con người không còn thì giờ dành cho nhà thờ vào những ngày cuối tuần nữa, nên những sinh hoạt trong ngày Chúa Nhật nên chuyển sang ngày khác trong tuần.
Bản phúc trình nhận định rằng, Chúa Nhật không còn phải là ngày dành cho nhà thờ, mà là ngày cho gia đình. Ðối với gia đình ngày nay, người ta bị áp lực vì vấn đề thời giờ nên Giáo Hội phải loại bỏ bổn phận ưu tiên của giáo dân là phải đến nhà thờ trước trong ngày Chúa Nhật.
ÐGM Anh Giáo David Murray nói khuynh hướng của dân chúng Úc Châu cũng bị những áp lực như trên nên các nhà thờ phải kiếm cách làm cho giáo hữu đến nhà thờ. Ðiều đó có nghĩa là đưa các nghi lễ thờ phượng trong ngày Chúa Nhật, hoặc các lớp học giáo lý trong ngày này sang một ngày nào đó trong tuần.
Trái lại, Giáo Hội Công Giáo ở Úc chống lại khuynh hướng đổi mới trên. Ðức Tổng Giám Mục Barry Hickey của Tổng Giáo Phận Perth tuyên bố Chúa Nhật vẫn phải là ngày của Chúa và ngày này không thể thay đổi được. Chỉ trừ các giáo xứ nhỏ ở vùng xa xôi mà linh mục phải mất nhiều thì giờ đi lại mới đến đó được thì thánh lễ ngày Chúa Nhật có thể dời sang ngày khác, còn các giáo xứ khác, thánh lễ vẫn phải cử hành vào ngày Chúa Nhật.
Ðức TGM Barry Hickey thừa nhận rằng Giáo Hội Công Giáo Úc cũng lâm tình trạng giảm sút số giáo dân tham dự thánh lễ cuối tuần và muốn tăng số giáo dân tham dự, giáo hội phải canh tân và trẻ trung hóa.
Ðức Giám Mục Anh Giáo Murray nói Giáo Hội muốn tồn tại, các nhà thờ Anh Giáo tại các khu vực thành thị phải điều chỉnh thế nào để đáp ứng nhu cầu của người ta chứ không thể theo khuôn mẫu truyền thống cũ được. Và Ngài tiên đoán nội trong vòng 25 năm nữa, việc thờ phượng trong ngày Chúa Nhật sẽ không còn theo truyền thống cũ nữa.