(VATICAN 03/02/04) - Sáng nay Ðức Hồng Y Angelo Sodano, Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh và Ðức TGM Leonardi Sandri đã trình lên ÐGH ấn bản Niên Giám Tòa Thánh năm 2004 trước sự hiện diện của các giới chức góp công soạn thảo và đúc kết ấn phẩm này.

Trong số những dữ kiện quan trọng trong quyển Niên Giám 2004, người ta thấy:

- 30 vị tân Hồng Y được tấn phong.

- số người Công Giáo trên thế giới có rửa tội là 1,071,000,000 chiếm 17.2% trong khi dân số thế giới là 6,212,000,000 người.

Số người Công Giáo được phân bố như sau:

-Mỹ Châu: 50%.

-Âu Châu: 26.1%.

-Phi Châu: 12.8%

-Á Châu 10.3%

-Ðại Dương Châu: 0.8%.

Nếu so sánh với dân số của từng lục địa thì số người Công Giáo chiếm tỉ lệ bách phân như sau:

-Mỹ Châu: 62.4%

-Âu Châu: 40.5%

-Ðại Dương Châu: 26.8%

-Phi Châu: 16.5%

-Á Châu: 3%

Về tổng số người trên thế giới dâng hiến cuộc đời cho công tác mục vụ là 4,217,572. Số này được chia ra như sau:

-4,605 Giám Mục

-405,058 Linh Mục

-30,097 Phó Tế vĩnh viễn

-54,828 Tu sĩ (không phải là linh mục.)

-782,932 Nữ Tu

-28,766 Tu Hội đời

-143,745 Giáo dân truyền giáo

-2,767,451 Giáo lý viên.

So sánh với con số năm 2001, thì tổng số linh mục coi như không thay đồi.

Về số Phó Tế vĩnh viễn tăng 3.1% và số giáo dân truyền giáo tăng 3.4%.

Về con số đại chủng sinh năm 2002 là 112,982 thầy. Năm 2001 là 112,244 thầy, tăng 0.7%.

Về con số các ứng viên làm linh mục ở Phi Châu tăng 5.8%, Mỹ Châu tăng 1.4% trong khi đó ở Á Châu và Âu Châu giảm bớt đôi chút.