(BẮC KINH 04/02/04) -Hãng thông tấn Tin Tức Công Giáo Ðộc Lập (ICN) trích tin của Văn Phòng Tôn Giáo nhà nước Trung Quốc cho biết từ khi thành lập nước Cộng Hòa Nhân Dân Trung Quốc vào năm 1949 đến nay, đây là lần đầu tiên chính quyền cho phép người Kitô Giáo xây dựng hai nhà thờ tại thủ đô Bắc Kinh. Tin này được nhà nước phổ biến rộng rãi, được đăng trên mạng lưới điện toán của tờ Nhân Dân Nhật Báo đồng thời trên tờ Trung Quốc Nhật báo.
Theo Văn Phòng Tôn Giáo nhà nước thì cả hai nhà thờ bắt đầu xây vào tháng 12 năm 2003 và sẽ hoàn tất vào lễ Giáng Sinh năm 2004.
Hai cơ sở nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng số tín hữu Tin Lành tại thủ đô Bắc Kinh. Tại Bắc Kinh hiện nay có vào khoảng 30,000 người Tin Lành. Ðây là con số tăng rất nhanh trong thập niên vừa qua.
Một nhà thờ nằm tại quận Chaoyang, nhà thờ kia nằm tại quận Fengtai. Mỗi nhà thờ rộng 1500 mét vuông, có sức chứa 1500 người và tổn phí xây cất là 30 triệu Nhân Dân tệ, tương đương với 3.6 triệu Mỹ kim.
Vào năm 1840 Trung Quốc chỉ có 100 tín hữu Tin Lành. Ðến năm 1997 có khoảng 10 triệu người. Trên toàn lãnh thổ Trung Quốc có vào khoảng 12,000 nhà thờ Tin Lành. Riêng tại thủ đô Bắc Kinh, chính thức có 17 nhà thờ Công Giáo, 8 nhà thờ Tin Lành.
Theo Cha Bernardo Cervellera, Giám Ðốc cơ quan thông tấn xã Asia News, đồng thời là nhà truyền giáo nhiều năm ở Trung Hoa nhân định rằng việc chính quyền cho xây dựng hai nhà thờ này là nhằm vấn đề chính trị và kinh tế, chứ không phải là tự do tôn giáo. Ngài cũng nhận xét rằng chính quyền xây cất nhà thờ, đền chùa cho Phật Giáo và Lão Giáo tại một vùng đã được chỉ định là nhằm giải tỏa thành phố Bắc Kinh trong dịp tổ chức Thế Vận Hội. Và ngài cảnh cáo thế giới là đừng nhìn vào những dấu hiệu đó mà tưởng là Trung Quốc đã nhẹ tay vấn đề tự do tôn giáo.
Cha Bernardo Cervellera cũng giải thích rằng việc xây hai nhà thờ này chỉ dành cho các cộng đoàn chấp nhận và trung thành với chính quyền cộng sản. Còn những nhà thờ do các nhóm không trung thành, kể cả nhà thờ của những người Công Giáo “Chui” thì đều bị phá hủy.
Theo Văn Phòng Tôn Giáo nhà nước thì cả hai nhà thờ bắt đầu xây vào tháng 12 năm 2003 và sẽ hoàn tất vào lễ Giáng Sinh năm 2004.
Hai cơ sở nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng số tín hữu Tin Lành tại thủ đô Bắc Kinh. Tại Bắc Kinh hiện nay có vào khoảng 30,000 người Tin Lành. Ðây là con số tăng rất nhanh trong thập niên vừa qua.
Một nhà thờ nằm tại quận Chaoyang, nhà thờ kia nằm tại quận Fengtai. Mỗi nhà thờ rộng 1500 mét vuông, có sức chứa 1500 người và tổn phí xây cất là 30 triệu Nhân Dân tệ, tương đương với 3.6 triệu Mỹ kim.
Vào năm 1840 Trung Quốc chỉ có 100 tín hữu Tin Lành. Ðến năm 1997 có khoảng 10 triệu người. Trên toàn lãnh thổ Trung Quốc có vào khoảng 12,000 nhà thờ Tin Lành. Riêng tại thủ đô Bắc Kinh, chính thức có 17 nhà thờ Công Giáo, 8 nhà thờ Tin Lành.
Theo Cha Bernardo Cervellera, Giám Ðốc cơ quan thông tấn xã Asia News, đồng thời là nhà truyền giáo nhiều năm ở Trung Hoa nhân định rằng việc chính quyền cho xây dựng hai nhà thờ này là nhằm vấn đề chính trị và kinh tế, chứ không phải là tự do tôn giáo. Ngài cũng nhận xét rằng chính quyền xây cất nhà thờ, đền chùa cho Phật Giáo và Lão Giáo tại một vùng đã được chỉ định là nhằm giải tỏa thành phố Bắc Kinh trong dịp tổ chức Thế Vận Hội. Và ngài cảnh cáo thế giới là đừng nhìn vào những dấu hiệu đó mà tưởng là Trung Quốc đã nhẹ tay vấn đề tự do tôn giáo.
Cha Bernardo Cervellera cũng giải thích rằng việc xây hai nhà thờ này chỉ dành cho các cộng đoàn chấp nhận và trung thành với chính quyền cộng sản. Còn những nhà thờ do các nhóm không trung thành, kể cả nhà thờ của những người Công Giáo “Chui” thì đều bị phá hủy.