"Xin đừng Giám Mục nào cảm thấy mình được miễn trừ khỏi bổn phận lương tâm này. Giám Mục ấy phải chịu trách nhiệm trực tiếp với Thiên Chúa về điều đó".Trong khi gặp gỡ các Đức Giám Mục Brazil hôm 5/9/2002, Đức Thánh Cha đã nhắc nhở các Giám Mục hết sức cẩn thận khi lựa chọn ứng viên linh mục để tránh không lặp lại các tai tiếng liên quan đến vấn đề rối loạn cảm xúc. Đức Thánh Cha đã dùng những từ ngữ rất mạnh mẽ.

Ngài nói: "Bổn phận của tôi là phải nhấn mạnh đến việc lựa chọn các ứng sinh vào các chủng viện, sử dụng tất cả các phương tiện hiện có để có thể thu thập một kiến thức đúng đắn về các ứng sinh, đặc biệt về quan điểm đạo đức và cảm xúc".

"Xin đừng Giám Mục nào cảm thấy mình được miễn trừ khỏi bổn phận lương tâm này. Giám Mục ấy phải chịu trách nhiệm trực tiếp với Thiên Chúa về điều đó".

Đức Thánh Cha nói tiếp "Thật đáng buồn là, vì một sự dung thứ bị hiểu lầm, những thanh niên chưa trưởng thành hay những thanh niên với những dấu hiệu rối loạn cảm xúc tỏ tường, đã được truyền chức, và buồn thay, gây ra những tai tiếng thảm hại trong tâm tư của các tín hữu và gây hại cho toàn thể Giáo Hội".

Do đó, "một sự đào tạo vững chắc về đời sống cầu nguyện và phụng vụ là điều căn bản". Đức Thánh Cha thêm rằng "sự trung tín đối với tín lý về đời độc thân linh mục cho Nước Trời cần phải được Giáo Hội đề cao". Đặc biệt, "khi xem xét đến các ứng viên linh mục, một ơn gọi vô điều kiện và dấn thân hoàn toàn".

"Cần phải nhắc các ứng viên rằng đời độc thân không phải là yếu tố hời hợt bên ngoài và vô ích - một siêu cấu trúc đối với chức linh mục, nhưng là một đặc tính sâu sắc để dự phần trong phẩm giá Đức Giêsu và trong việc phục vụ cho một nhân loại mới".

"Sự tồn tại của các giáo sư không được chuẩn bị kỹ càng trong các trường thần học và trong các chủng viện và một số trong họ ngay cả bất đồng ý kiến với Giáo Hội, gây ra những nỗi buồn và những nỗi lo rất lớn".

Đức Thánh Cha cảnh cáo rằng không thể nào "để những chủng sinh dưới sự huấn luyện rối loạn của những nhà đào tạo và các giáo sư thiếu sự hiệp thông với Giáo Hội và có những dấu hiệu rõ rệt là không muốn tìm kiếm sự nên thánh".

Một trong những phương cách Giáo Hội luôn đề cao trong việc tuyển chọn và đào tạo các ứng sinh linh mục là những cuộc viếng thăm tông đồ theo đó Giáo Hội ký thác cho các vị đại diện đến kiểm tra lối sống và vấn đề đào tạo tại các chủng viện.

Phương cách này "sẽ có những hiệu quả quan trọng và lâu dài nếu các Giám Mục quyết liệt và thi hành ngay tức khắc các đề nghị của các vị thanh tra".